Vào đêm trước sự thay đổi quyền lực trong ĐCSTQ, bức màn sắt kiểm soát dư luận rơi xuống

02/05/22, 17:23 Trung Quốc

Vào đêm trước khi thay đổi lãnh đạo cao tầng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch tuyên truyền tẩy não như thời ‘Cách mạng Văn hóa’ nhắm vào người dân, hạn chế nghiêm ngặt lời bàn của dân chúng. 

Trung Quốc
Quảng trường Thiên An Môn được bảo vệ nghiêm ngặt trước thềm lễ khai mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của ĐCSTQ vào ngày 5/3/2022. (Ảnh: Noel Celis / AFP)

Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ vào cuối năm nay, vào ngày 26/4 ĐCSTQ đã phát động tại đại lục một chiến dịch có tên “Phục hưng cường quốc có ta” – một chiến dịch tuyên truyền và tẩy não nhằm thiết lập hình ảnh của ĐCSTQ là ‘vĩ đại, quang vinh và chính đáng’

Năm nay là năm chuyển giao quyền lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ, tại cuộc họp này, dự kiến ​​mô hình phân bổ quyền lực của đảng trong 5 năm tới sẽ được xác định.

Trong thông báo liên quan do ‘Ban Tuyên giáo Trung ương ĐCSTQ’ đưa ra, mục đích chính của chiến dịch tuyên truyền và tẩy não công chúng này là nhằm “thúc đẩy tinh thần xây dựng đảng, thể hiện những thành tựu lịch sử của đảng”, và củng cố cái gọi là “lực lượng đoàn kết” kiểm soát nhân dân.

Song song với chiến dịch tuyên truyền này, ĐCSTQ đã thắt chặt kiểm soát lời bàn trên Internet, hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân. Không gian thể hiện của các nền tảng truyền thông trực tuyến đã bị thu hẹp đáng kể.

Vào ngày 27/4, mạng xã hội trực tuyến ‘Sina Weibo’ của Trung Quốc đã đưa ra một thông báo cho biết từ ngày 28/4, vị trí mã IP của người dùng sẽ bị tiết lộ.

Hiện đã có hơn 200 triệu lượt xem thông báo này, có tới 29.000 bình luận được hiển thị, một số trong đó bày tỏ sự không hài lòng và lo ngại về quyền riêng tư bị tiết lộ.

Tranh ‘Sina Weibo’ có hơn 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Người dùng có thể đăng thông tin thông qua điện thoại di động, trang web,… cũng như tải lên hình ảnh, video và video trực tiếp.

Ngày 26/4, trang mạng xã hội Trung Quốc ‘Douban’ đã cập nhật chính sách xác thực người dùng, yêu cầu người dùng mới đăng ký cung cấp tên thật, số ID và thông tin nhận dạng khuôn mặt do cơ quan xác thực bên thứ ba thu thập. Nếu từ chối cung cấp sẽ không thể kích hoạt tài khoản.

Douban cũng yêu cầu người dùng mới ở nước ngoài tham gia nhận dạng khuôn mặt và cần liên kết số điện thoại di động ở Trung Quốc đại lục, hoặc cung cấp thẻ ID Trung Quốc đại lục hoặc thông tin chứng chỉ khác để đăng ký và đăng nhập.

Đối với người dùng mới ở Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao, họ cần cung cấp các giấy tờ hợp lệ như hộ chiếu, thẻ đại lục, thẻ Hồng Kông và Ma Cao, giấy phép cư trú đại lục và các yêu cầu đặc biệt để cung cấp ảnh chụp hộ chiếu của bản thân.

Đồng thời, ĐCSTQ đang loại bỏ những lời nói không phù hợp với ĐCSTQ, loại bỏ những nhận xét châm biếm chống lại ĐCSTQ, v.v.

Vào ngày 25 và 26/4, hai nền tảng xã hội ‘Toutiao’ và ‘Douyin’ thuộc sở hữu của công ty khởi nghiệp công nghệ ByteDance, đã đưa ra thông báo, yêu cầu người dùng báo cáo và tải lên nội dung liên quan đến cái gọi là “chủ nghĩa hư vô lịch sử” và tuyên bố sẽ thực thi chính sách này một cách không khoan nhượng.

Thông báo cho thấy rằng nó sẽ khởi động một chiến dịch “Kiểm duyệt lớn” từ tháng 5 với các nội dung như: các chủ đề nhạy cảm tương ứng với từng người, chỉ trích chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch Đông, học thuyết Đặng Tiểu Bình, tranh cãi về lịch sử của ĐCSTQ, chính sách kinh tế của Trung Quốc, bôi nhọ các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ, chế giễu lịch sử đảng, uốn nắn cái gọi là nhân vật tiêu cực của ĐCSTQ, các sự kiện, v.v.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x