Đại sứ Trung Quốc tại Nga đòi “khiển trách đạo đức” những Hoa kiều muốn trở về nước

25/04/20, 10:41 Trung Quốc

Trước sự hoành hành của dịch viêm phổi Vũ Hán, các nước trên thế giới đã nhanh chóng rút kiều bào về nước để bảo vệ người dân của mình. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại phong tỏa các cảng ở biên giới Trung-Nga để ngăn chặn các ca bệnh “từ ngoài đưa vào”. Trương Hán Huy, Đại sứ ĐCSTQ tại Nga còn phê bình những người Trung Quốc từ Nga trở về nước, nói rằng bọn họ phải bị “khiển trách đạo đức”.

Những Hoa kiều và du học sinh Trung Quốc bị lừa dối đã tranh nhau mua vé máy bay giá cao để trở về nước tránh dịch.
Những Hoa kiều và du học sinh Trung Quốc bị lừa dối đã tranh nhau mua vé máy bay giá cao để trở về nước tránh dịch. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 18/4, Trương Hán Huy, Đại sứ ĐCSTQ tại Nga, trong lúc giao lưu với đại diện của các thương nhân, Hoa kiều, du học sinh và truyền thông của Đảng, đã phê bình những người Trung Quốc có ý định từ Nga trở về nước để tránh dịch.

Trương Hán Huy nói rằng: “Có một vài người Trung Quốc, bọn họ thông qua một cách nào đó mà có thể ‘thông quan’ trở về nước, thực ra thì bọn họ đang mang virus trở về nước. Những người này phải bị khiển trách về mặt đạo đức”. 

Nhưng vì để có thể đào thoát, họ lại nói rằng ‘nước Nga không cho chúng tôi ở lại’, ‘chúng tôi ở bên này không có đường sống’, ‘chúng tôi thực sự là không biết làm như thế nào, chúng tôi bị đuổi trở về’. Việc này thật khiến cho người ta khinh bỉ! Bạn đang phá nát mối quan hệ Trung-Nga, thật là không có đạo đức”.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin vào ngày 15/4 nói rằng, ông Quách, một thương nhân Đài Loan đã sống ở Moscow hơn 10 năm chứng thực rằng, nước Nga mượn cớ là phòng dịch, từ ngày 23/2 năm nay đã bắt đầu càn quét hàng triệu người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp ở Nga và ‘mời’ họ về nước.

Nhưng ĐCSTQ vào ngày 8/4 đã tuyên bố đóng cửa tất cả các cảng và đường bộ ở biên giới giữa hai nước Trung-Nga để “đề phòng nghiêm ngặt các ca bệnh từ ngoài đưa vào”. Thành phố Tuy Phân Hà còn treo thưởng cho ai báo cáo người tự ý nhập cảnh vào. Thành phố Mật Sơn đã dán thông báo nói rằng: “Vượt biên sẽ bị bắt, bắt được sẽ bị phạt, chạy trốn sẽ bị bắn, chống cự sẽ bị đánh”.

Luận điệu “mang mầm bệnh về nước” của Trương Hán Huy đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Có cư dân mạng đã chỉ trích: “Không còn nhân tính nữa!”

Cũng có người chất vấn: “Người Trung Quốc bị nạn không trở về Trung Quốc tránh nạn thì biết đi đâu?”.

“Chắc đây là nước duy nhất trên thế giới ‘đóng cửa’ đối với người dân nước mình, ngăn chặn người dân nước mình nhập cảnh? Không có! Không có một nước nào lại làm như vậy. Thật xấu hổ!”;

“Xin hỏi Đại sứ của một quốc gia thì lấy việc bảo vệ an toàn sinh mệnh của người dân nước mình làm trọng, hay là lấy việc bảo vệ mối quan hệ giữa 2 quốc gia làm trọng?”.

Người Trung Quốc bị nạn không trở về Trung Quốc tránh nạn thì biết đi đâu?".
Người Trung Quốc bị nạn không trở về Trung Quốc tránh nạn thì biết đi đâu?”. (Ảnh qua RFI)

Tiết Trì, một học giả về vấn đề Trung Quốc nói rằng: “Cái ‘đạo đức’ của ông ấy là cái gì vậy? Đạo đức chính là một quốc gia phải cứu trợ cho đồng bào của mình ở nước ngoài. ĐCSTQ không phải là tuyên bố tình hình dịch bệnh trong nước ‘đã được khống chế’ rồi sao? Vậy vào lúc này, nó càng phải có trách nhiệm cứu viện khẩn cấp cho những đồng bào của mình ở Nga hoặc là những nước khác đang bị dịch bệnh nghiêm trọng. Nó bây giờ không những không làm như vậy, mà còn làm ngược lại, ngăn cản những người này trở về nước”.

Thịnh Tuyết, một nhà văn người Hoa ở Canada nói rằng: “Trên thực tế, về vấn đề này mà nói, Trung Quốc cũng không phải là một quốc gia bình thường, cho nên các quan chức của Trung Quốc cũng không làm việc dựa theo quy tắc của một quốc gia. Trách nhiệm và mục tiêu của các quan chức Trung Quốc là làm sao cho quyền lực và lợi ích của Đảng trở nên lớn nhất có thể. Nên mới nói, nhân dân Trung Quốc từ trước đến này vẫn được các quan chức sử dụng để phục vụ cho mục tiêu này”.

Trên diễn đàn Sina Weibo, các cư dân mạng cũng đưa ra nhiều bình luận về phát biểu của Trương Hán Huy. Có người viết: “Người Trung Quốc muốn về nhà, làm sao bây giờ? Xin hãy tái hiện bộ phim Chiến Lang!”.

Trong phim này, nhân vật chính có một câu thoại kinh điển: “Có thể hộ chiếu Trung Quốc không thể đưa bạn đi bất cứ nơi nào trên thế giới, nhưng hộ chiếu Trung Quốc có thể đưa bạn trở về từ bất cứ đâu trên thế giới”.

Cư dân mạng mỉa mai: “Tuyên truyền chiến lang nhưng lại không làm mấy việc của chiến lang”; “Luôn miệng nói rằng dù là bạn ở bất kỳ nơi đâu, đều sẽ luôn ủng hộ bạn, vậy mà khi thực sự cần giúp đỡ, lại bị từ chối một cách đau đớn, vô tình trở thành vật hy sinh”. 

Còn có người Trung Quốc ở đảo Phuket của Thái Lan muốn thuê máy bay trở về nước, nhưng lại không được phép hạ cánh, chỉ biết giơ hộ chiếu lên mà quát tháo.

Thịnh Tuyết nói rằng: “Lúc ấy những lời này thật khiến cho rất nhiều Trung Quốc cảm động. Cho đến bây giờ, người Trung Quốc ở nước ngoài đang muốn trở về nước, ĐCSTQ không những không tiếp đón bọn họ mà còn tìm cách ngăn cản, công khai uy hiếp và nhục mạ. Vậy mới nói, người Trung Quốc cần phải tự mình nhận ra sự thật. Bọn họ không nên tin vào cái chính quyền này nữa. Hơn nữa, tất cả người dân Trung Quốc đều nên nhận ra sự thật này”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Lời dặn của quỷ đói

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

Ad will display in 09 seconds

Ly kỳ chuyện Tôn Tẫn đắc Đạo thành tiên

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Lời dặn của quỷ đói

    Lời dặn của quỷ đói

  • Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

    Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

  • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

    Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Ly kỳ chuyện Tôn Tẫn đắc Đạo thành tiên

    Ly kỳ chuyện Tôn Tẫn đắc Đạo thành tiên

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

x