Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh muốn chuyển địa điểm, cư dân địa phương nói “Không”

01/10/20, 08:39 Thế giới

Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đang chuẩn bị chuyển đến quận Tower Hamlets ở phía Đông Luân Đôn. Lưu Hiểu Minh, Đại sứ Trung Quốc tại Anh tuyên bố rằng, việc di chuyển này sẽ “viết nên một chương mới cho thời kỳ hoàng kim của Trung-Anh”. Tuy nhiên, cư dân địa phương lại có phản ứng không mấy tích cực về thông tin này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh muốn chuyển địa điểm, cư dân địa phương nói "Không" (ảnh 1)
Quận Tower Hamlets ở London. (Ảnh của Tòa thị chính Thành phố London)

Theo tờ The Guardian của Anh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đang chuẩn bị chuyển đến quận Tower Hamlets. Tuy nhiên, 38% cư dân trong khu vực này là người Hồi giáo. Trong các cuộc điều tra dân số gần đây, đây là khu tự trị có số người theo đạo Hồi lớn nhất ở Anh.

Người dân địa phương rất không hài lòng với những hành động tàn bạo của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và người Hồng Kông, vì vậy họ không hoan nghênh Đại sứ quán của ĐCSTQ chuyển đến nơi này.

Theo báo cáo, Quận Tower Hamlet sẽ tổ chức cuộc họp thường niên vào ngày 30/9. Đảng Dân chủ Tự do và các Nghị viên Thành phố của Đảng Bảo thủ ở trong khu vực đã yêu cầu khẩn trương thảo luận về vấn đề này.

Rabina Khan, nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do của thành phố nói: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các ủy viên hội đồng quận chung tay gửi một bức thư đến ĐCSTQ, nói rằng mặc dù Đại sứ quán của họ sẽ mở ra trong quận này, nhưng hội đồng quận của chúng tôi lên án cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ, và ủng hộ cuộc biểu tình của những người đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông.”

Ủy viên hội đồng quận này nói rằng, mặc dù cuộc họp lần này không ngăn cản việc di chuyển Đại sứ quán của ĐCSTQ tại Anh, nhưng người dân thành phố không hề hoan nghênh sự xuất hiện của Đại sứ quán ĐCSTQ. Họ nói rằng:

“Chúng tôi hy vọng sẽ có một cuộc họp tại khu vực này để thảo luận xem chúng tôi có nên cho phép ĐCSTQ đặt Đại sứ quán lớn nhất ở nước ngoài tại quận này hay không. Bởi vì ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã phạm những tội ác kinh hoàng về nhân quyền đối với những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và những người bị giam giữ khác. Chúng ta có thực sự sẵn lòng đặt Đại sứ quán của một chế độ xấu xa như vậy ở quận của chúng ta hay không?”

Theo báo cáo, tại buổi lễ bàn giao Đại sứ quán vào tháng 3/2018, Lưu Hiểu Minh, Đại sứ của ĐCSTQ tại Anh đã tuyên bố rằng, Đại sứ quán của ĐCSTQ sẽ trở thành một biểu tượng mới cho thành phố London. Đối với việc này, John Biggs, thị trưởng của quận Tower Hamlets cho biết, khu vực này thực sự là một nơi thích hợp để sinh sống và làm việc, cũng là một địa phương cởi mở và đầy sức sống.

Vào ngày 12/7 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab đã lên án những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ở Tân Cương, “khiến người ta sởn tóc gáy!”; Một báo cáo khác trong tuần này cho thấy ĐCSTQ đã xây dựng gần 400 trại cải tạo tại các khu định cư của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương;

Những người Duy Ngô Nhĩ chạy thoát khỏi Tân Cương đã mô tả việc cưỡng chế kiểm soát sinh đẻ khủng khiếp của ĐCSTQ đối với phụ nữ Duy Ngô Nhĩ; đồng thời, ĐCSTQ đã sử dụng Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông để trấn áp các phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Những tin tức này khiến người dân địa phương vô cùng phẫn nộ.

Anh Mark Baynes, chủ cửa hàng quà lưu niệm ở quận này cho biết, khi nghe tin ĐCSTQ chuẩn bị chuyển Đại sứ quán tại Anh đến quận này vào năm 2018, anh đã từng rất ủng hộ sáng kiến ​​này; nhưng khi biết về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ở Hồng Kông và Tân Cương, anh đã thay đổi quan điểm của mình.

Anh nói: “Quan điểm hiện tại của tôi là phản đối việc di dời này, và tôi tin rằng nếu có nhiều người biết tin này hơn nữa, thì sẽ có nhiều người phản đối hơn. Đại bộ phận người dân ở East End của Luân Đôn đều đã từng tham gia vào cuộc chiến chống phát xít ở đại lộ Cable (the combat of Cable Boulevard), từ chối sự xâm nhập của chủ nghĩa phát xít. Nếu như những người dân ở khu phố cũ đó vẫn còn sống, họ cũng sẽ thực hiện những hành động tương tự như vậy.”

Người phát ngôn của Tower Hamlets cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh mới chỉ bắt đầu thảo luận về thủ tục và kế hoạch di dời Đại sứ quán. Ông nói: “Cho đến khi chính thức áp dụng kế hoạch, chúng tôi vẫn còn thời gian khá dài để có thể ngăn chặn họ đặt Đại sứ quán trong khu vực này”.

Minh Huy (Theo Soundofhope)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x