Đại sứ Mỹ: Tiêu diệt tướng Soleimani của Iran là để tự vệ

11/01/20, 07:07 Thế giới

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, cuộc không kích giết chết tướng Soleimani của Iran tại Baghdad hôm 3/1 là hành động tự vệ, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hành động thêm nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ tại Trung Đông nếu cần thiết, theo Reuters.

Trong thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 8/1, đại sứ Mỹ tại LHQ, Kelly Craft cho biết
Đại sứ Mỹ tại Liệp Hiệp Quốc, Kelly Craft. (Ảnh qua AP)

Trong thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 8/1, đại sứ Mỹ tại LHQ, Kelly Craft cho biết, tiêu diệt Tư lệnh đặc nhiệm Quds của Iran là hành động tự vệ và có lý do chính đáng theo điều 51 của Hiến chương LHQ.

Điều 51 ghi rõ, các quốc gia được yêu cầu phải báo cáo ngay khi có thể cho Hội đồng Bảo an LHQ về bất kỳ biện pháp nào được tiến hành để thực hiện quyền tự vệ. Chính quyền Mỹ cũng từng dùng điều 51 của Hiến chương LHQ để chứng minh cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria vào năm 2014.

Trong thư, đại sứ Kelly Craft cho biết thêm cái chết của tướng Soleimani hôm 3/1 tại Baghdad cùng các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một nhóm dân quân do Iran chống lưng ở Iraq và Syria ngày 29/12/2019 là để “phản ứng với một loạt cuộc tấn công vũ trang nhắm vào các lực lượng và lợi ích của Mỹ ở Trung Đông do Iran cùng các nhóm dân quân nước này hậu thuẫn tiến hành những tháng gần đây”.

Bà Craft tiếp tục khẳng định mục tiêu của Mỹ là ngăn Iran tiến hành hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công nhắm vào Mỹ, đồng thời làm suy yếu năng lực của Tehran trong việc tiến hành các cuộc tấn công tương tự.

Bên cạnh đó, đại sứ Mỹ tại LHQ khẳng định Washington sẵn sàng có thêm các hành động đáp trả ở khu vực Trung Đông nếu cần thiết nhằm tiếp tục bảo vệ người Mỹ và các lợi ích của Mỹ.

Tuy nhiên, đại sứ Craft cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc với Iran mà không có điều kiện tiên quyết, với mục tiêu ngăn chặn nguy cơ đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế hoặc hành động leo thang xung đột.

Iran hôm 8/1 cũng gửi thư cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, khẳng định cuộc tập kích tên lửa vào 2 căn cứ có lính Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Iraq là được thực hiện theo Điều 51 của LHQ. Các nhà ngoại giao tại LHQ cho biết, thư của Mỹ được gửi sau thư của Iran.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht Ravanchi tuyên bố Tehran “không tìm kiếm sự leo thang hay chiến tranh” sau khi thực hiện quyền tự vệ bằng cách tiến hành “phản ứng quân sự thận trọng và phù hợp nhằm vào căn cứ không quân Mỹ ở Iraq”.

“Chiến dịch được tính toán kỹ lưỡng và nhắm mục tiêu quân sự, do đó không gây thiệt hại về tính mạng và tài sản cho dân thường trong khu vực”, ông  Ravanchi nói thêm.

Sau cuộc tập kích của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo không có người Mỹ nào bị thương trong cuộc tập kích. Mặc dù không đưa ra động thái đáp trả lập tức nào nhắm vào Iran nhưng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn cho thấy thái độ cứng rắn khi tuyên bố: “Chừng nào tôi còn giữ cương vị Tổng thống Mỹ, Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x