Đài Loan từ chối cấp visa cho 2 quan chức Hồng Kông do căng thẳng ngoại giao

22/07/20, 10:05 Thế giới

Hôm 21/7, Chính phủ Hồng Kông cho biết Đài Loan đã từ chối cấp visa cho hai quan chức của họ, nhấn mạnh căng thẳng song phương đang gia tăng sau khi Đài Bắc chỉ trích Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên trung tâm tài chính châu Á này, theo Reuters.

Người Đài Loan diễu hành tại Đài Bắc để ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông chống lại dự luật dẫn độ của Trung Quốc. (Ảnh qua South China Norning Post)

Hai quan chức thuộc Văn phòng Kinh tế, Thương mại và Văn hóa Hồng Kông (HKETCO) đã trở về nhà sau khi giấy phép cư trú tại Đài Loan bị từ chối, Văn phòng về vấn đề Hiến pháp và Đại lục của chính phủ Hồng Kông cho biết.

Cơ quan này từ chối nêu chi tiết, liệu visa có phải là những tài liệu hiện hành hoặc có liên quan đến luật mới hay không.

Hôm 16/7, Giám đốc lãnh sự quán Đài Loan tại Hồng Kông đã trở về Đài Loan sau khi từ chối ký một văn bản ủng hộ yêu sách của Bắc Kinh, rằng Đài Loan phải tuân theo chính sách của Trung Quốc Đại lục, như một điều kiện để gia hạn vi

Video: Kế Hoạch Trung Quốc Xâm Lược Đài Loan 

Hôm 17/7, một quan chức cấp cao của Đài Loan nói với Reuters rằng, các quan chức Đài Loan ở Hồng Kông đã nhận được thông báo, visa của họ sẽ không được gia hạn trừ khi họ chịu ký vào văn bản.

Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần của Trung Quốc, và chưa bao giờ từ bỏ lựa chọn sử dụng vũ lực,  nhằm đặt hòn đảo này dưới sự kiểm soát của mình.

Luật an ninh mới mà Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông có hiệu lực vào tháng 6, nó trừng phạt những vi phạm mà Trung Quốc định nghĩa là có hành vi lật đổ hoặc thông đồng với các lực lượng nước ngoài, với mức án cao nhất là tù chung thân. Sau khi công bố, luật mới đã bị thế giới lên án gay gắt.

Đến chiều 21/7, Hội đồng phụ trách chính sách Đại lục của Đài Loan vẫn chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc từ chối visa.

Theo truyền thông Hồng Kông, HKETCO có 13 vị trí nhân viên tại Đài Loan. Hiện cơ quan này vẫn chưa rõ sự việc hai nhân viên  bị từ chối cấp visa.

Văn phòng cho biết, công việc của họ nhằm thúc đẩy trao đổi kinh tế và văn hóa giữa Hồng Kông và Đài Loan. Hiện công việc này vẫn đang tiếp diễn, và không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc từ chối visa

Thiện Thành (Theo NAR)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x