Đại diện 12 quốc gia ủng hộ Đài Loan vào Liên hiệp quốc

02/10/20, 14:26 Thế giới

Ngày 29/9, cuộc tranh luận chung của Khóa họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức kết thúc. Vào ngày cuối cùng của cuộc họp, đại diện của 12 quốc gia đã phát biểu, ủng hộ sự tham gia của Đài Loan vào hệ thống Liên hợp quốc – nhiều hơn một quốc gia so với năm 2019. 

Kraft – đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc nói rằng một Liên hợp quốc mà không có sự tham gia toàn diện của Đài Loan là “lừa dối thế giới”.

Do đại dịch Covid-19, nên cuộc họp năm nay lần đầu tiên được tổ chức qua video trực tuyến.

Các quốc gia phát biểu ủng hộ Đài Loan gia nhập Liên Hiệp Quốc. (Ảnh qua Nspp)

Theo báo cáo của Thông tấn xã Trung ương, vào ngày cuối cùng cuộc tranh luận của Đại hội đồng, Belize và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nicaragua đã có bài phát biểu: Tất cả đều lên tiếng bênh vực Đài Loan, cho rằng rất không công bằng với Đài Loan nếu bị Liên Hợp Quốc (LHQ) từ chối. 

Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Moncada thúc giục việc thực hiện nguyên tắc phổ quát, để Đài Loan tham gia các cuộc họp của hệ thống LHQ. Đây là lần đầu tiên Nicaragua lên tiếng ủng hộ Đài Loan tại cuộc tranh luận chung trong 3 năm qua.

Các quốc gia ủng hộ Đài Loan tại hội nghị bao gồm Palau, Paraguay, Quần đảo Marshall, Haiti, Nauru, Tuvalu, Iswati, Saint Vincent và Grenadines, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Belize, Nicaragua.

Ngày 29/9, Hoa Kỳ, Đài Loan và Nhật Bản đã phối hợp tổ chức “cơ cấu  hợp tác và huấn luyện toàn cầu” (GCTF), nhằm tập trung vào việc thúc đẩy phát triển quốc tế thông qua quan hệ đối tác công tư.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc – Kelly Craft đã có bài phát biểu tại sự kiện này qua video rằng: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một người bạn đáng tin cậy của Đài Loan, chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ vai trò quốc tế của Đài Loan. “Đây là lý do tại sao chính quyền Trump, Đài Loan và Nhật Bản đã bắt tay vào GCTF”.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc – Kelly Craft phát biểu: Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ vai trò quốc tế của Đài Loan. (Ảnh qua DW)

Kraft nhấn mạnh: Đài Loan bảo vệ nhân quyền, thực hiện dân chủ và là một trong những nền kinh tế mạnh nhất thế giới, việc đầu tư cho giáo dục, chăm sóc y tế và quyền tự do dân sự được coi trọng rộng rãi. “Đài Loan là một lực lượng lương thiện trên thế giới, và thế giới cần Đài Loan tham gia đầy đủ vào hệ thống LHQ”. Đặc biệt trong các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế, Liên hợp quốc mà “không có sự tham gia đầy đủ của Đài Loan thì đó là lừa dối thế giới.”

Kraft cũng đăng nội dung bài phát biểu của mình tại GCTF trên tài khoản Twitter của mình: Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và đại diện Đài Loan tại Hoa Kỳ Tiêu Mỹ Cầm đều đã tweet lại và chia sẻ. 

Bà Thái Anh Văn cho biết trong một tweet rằng, bà rất vui khi có một đối tác đáng tin cậy như Hoa Kỳ. “Nếu Đài Loan có thể tham gia nhiều hơn nữa vào cộng đồng quốc tế, thì sẽ có thể đóng góp nhiều hơn cho thế giới”.

Tiêu Mỹ Cầm cũng cảm ơn đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đã nói về sự cần thiết của việc Đài Loan tham gia vào các vấn đề của Liên Hợp Quốc. “Hệ thống Liên Hợp Quốc đối xử với Đài Loan quả thực là bất công”.

Việt Anh (Theo ET)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x