Đại dịch AIDS đang dần được kiểm soát

01/10/16, 08:15 Thế giới

Hiện có khoảng 15,8 triệu người đang được điều trị HIV và chiến lược 5 năm nhằm kết thúc mối đe dọa của đại dịch AIDS với nhân loại đã bắt đầu cho kết quả tốt, Ủy ban phòng chống AIDS quốc tế (UNAIDS) nhận định.

Disc-shaped-UFO
Đại dịch AIDS đang dần được kiểm soát.

Ước tính số ca nhiễm HIV mới đã giảm 35% kể từ đỉnh điểm của đại dịch vào những năm cuối thế kỷ 20, các trường hợp tử vong liên quan đến AIDS đã giảm 42% kể từ năm 2004.

Ngay trước khi UNAIDS đề ra chiến lược của mình vào năm 2014, có khoảng 16 triệu người đang được điều trị, đến tháng 6/2015 con số này tăng gấp đôi so với năm 2010. Gần 2,2 triệu người vẫn đang điều trị từ 10 năm trước đến nay.

Chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã chuyển từ tuyệt vọng sang hy vọng. Cứ mỗi 5 năm trôi qua chúng ta lại có gấp đôi số người được điều trị để kéo dài sự sống”, Michel Sidibe, giám đốc điều hành UNAIDS, nói trong một cuộc hợp báo.

Nếu chúng ta tiếp tục quản lý và duy trì tiến độ số người tiếp nhận điều trị HIV như hiện nay, chúng tôi tin rằng con người sẽ có thể phá vỡ trụ cột của đại dịch này”.

Đến cuối năm 2014, 36,9 triệu người nhiễm virus HIV, nguyên nhân gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), hơn một nửa trong số họ không được áp dụng bất kỳ phương pháp điều trị nào.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tất cả mọi người được chẩn đoán dương tính với HIV cần được điều trị ngay lập tức với các thuốc kháng virus AIDS và giải quyết những vấn đề do suy giảm miễn dịch.

Hưởng ứng với các báo cáo của UNAIDS, Sharonann Lynch, cố vấn chính sách cho tổ chức y tế từ thiện Medecins Sans Frontieres (MSF) cho biết, tất cả các nước không nên trì hoãn việc vận động tất cả mọi người nhiễm HIV tiếp cận với các phương pháp điều trị ngay lập tức.

Ở Việt Nam, các bệnh nhân HIV đang phải chịu sự kỳ thị từ định kiến của xã hội. Hầu hết người nhiễm HIV từ chối điều trị và thường tử vong do tinh thần suy sụp nặng nề, thậm chí có người tự sát ngay khi biết mình nhiễm HIV.

Mọi người nên bao dung hơn với những bệnh nhân HIV, nắm rõ các con đường lây nhiễm để bảo đảm an toàn bản thân. Nên nhớ một người sau khi phát hiện nhiễm HIV nếu được điều trị đầy đủ thì họ có thể tiếp tục sống 20-30 năm nữa.

Hoàng An, theo Huffington Post

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x