Đà Nẵng: Phát hiện 4 người Hàn Quốc không khai báo lưu trú

09/03/20, 09:06 Tin trong ngày, Việt Nam

Mới đây, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã phát hiện 4/6 người Hàn Quốc không khai báo lưu trú với cơ quan chức năng. Công an nghi vấn những người này sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hành vi phạm tội.

Đà Nẵng Phát hiện 4 người Hàn Quốc không khai báo lưu trú 3
Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã phát hiện 4/6 người Hàn Quốc không khai báo lưu trú với cơ quan chức năng. (Ảnh: Nguyễn Tú)

Theo thông tin từ Công an quận Sơn Trà, vào chiều ngày 4/3, trong khi thực hiện công tác rà soát, kiểm tra lưu trú để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận, Đội an ninh thuộc Công an quận Sơn Trà đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà cho người nước ngoài thuê tại địa chỉ lô 4B3.12 đường Phan Bá Vành (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) do bà Nguyễn Thị Dung làm chủ.

Vào thời điểm kiểm tra, Công an quận Sơn Trà đã  phát hiện có 6 người Hàn Quốc đang lưu trú tại đây, tuy nhiên, sau khi kiểm tra khai báo lưu trú trên hệ thống khai báo trực tuyến, cơ sở lưu trú này chỉ khai báo cho 2/6 người, 4 người còn lại chưa khai báo lưu trú.

Đà Nẵng Phát hiện 4 người Hàn Quốc không khai báo lưu trú 2
Hiện trường máy tính và hộ chiếu người Hàn Quốc không khai báo lưu trú, có nghi vấn phạm tội công nghệ cao (Anh qua Công an  P.Nại Hiên Đông)

Kiểm tra tầng 2 và tầng 3, công an phát hiện 4 máy tính để bàn đang hoạt động. Đáng lưu ý, những máy tính này có liên quan đến sử dụng công nghệ cao,.. 

Hiện Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Hàn Quốc đề nghị VN không cách ly 1.000 kỹ sư sau khi nhập cảnh

Vào ngày 6/3 vừa qua, trao đổi với một nhóm phóng viên tại Hà Nội, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Noh-wan lo ngại tập đoàn Samsung có thể thiệt hại lớn nếu các chuyên gia, kỹ sư Hàn Quốc tới Việt Nam sẽ bị cách ly để phòng chống dịch Covid-19.

“Nếu các chuyên gia, kỹ sư của tập đoàn Samsung vào Việt Nam và phải chịu cách ly 14 ngày, doanh nghiệp này có thể bị thiệt hại lớn”, ông Park Noh-wan cho hay.

Đà Nẵng Phát hiện 4 người Hàn Quốc không khai báo lưu trú
Đại sứ Hàn Quốc – Park Noh-wan, Samsung đang cần đưa thêm 1.000 chuyên gia vào Việt Nam. (Ảnh qua vnexpress.net)

Theo ông Park Noh-wan, hiện tập đoàn Samsung đang cần đưa thêm 1.000 chuyên gia vào Việt Nam để hỗ trợ vận hành dây chuyền sản xuất, công nghệ. 

Theo đó, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Noh-wan đang đề xuất phía Việt Nam điều chỉnh chính sách, cho phép các chuyên gia, kỹ sư của các doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn Samsung, LG,.. nhập cảnh vào Việt Nam mà không phải chịu cách ly 14 ngày theo quy định. 

Ông Park Noh-wan đề xuất thêm, những người Hàn có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cũng nên được xem xét. Những người có giấy xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế Hàn Quốc đề xuất cho nhập cảnh bình thường.

Hàn Quốc đề nghị VN không cách ly 1.000 kỹ sư sau khi nhập cảnh
Quân đội Hàn Quốc phun khử trùng ở Daegu. (Ảnh qua Yonhap)

Ông Park Noh-wan cho hay, ông đã làm việc với các đại diện của Việt Nam gồm Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Công an để bàn phương án cùng phòng Covid-19 và duy trì giao lưu giữa 2 nước.

“Tôi mong 2 nước có biện pháp để vừa phòng dịch virus Corona (Covid-19) hiệu quả, vừa không làm ảnh hưởng lâu dài đến quan hệ của hai bên”, ông Park cho biết.

Cùng ngày (6/3), Samsung Electronics cho biết, họ sẽ tạm thời chuyển một phần dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh từ Hàn Quốc sang Việt Nam sau khi một nhân viên trong nhà máy tại Gumi, thành phố phía nam Hàn Quốc xét nghiệm dương tính với virus corona (Covid-19) buộc hãng này phải đóng cửa nhà máy.

Kể từ khi có 1 nhân viên nhà máy này dương tính với Cov-19 vào cuối tháng 2, đến nay đã có tổng cộng 6 nhân viên tại khu phức hợp nhà máy này dương tính với virus corona.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x