Đà Nẵng: 7 sinh viên rủ nhau đi cướp, gặp trúng công an

06/11/19, 15:37 Việt Nam

Chạy xe máy áp sát, đe dọa và bắt đưa hết tài sản trúng hai công an mặc thường phục đi tuần tra, nhóm 7 sinh viên hốt hoảng bỏ chạy khi bị nổ súng  bắn chỉ thiên…

Bốn sinh viên bị khởi tố về tội Cướp tài sản.
Bốn sinh viên bị khởi tố về tội Cướp tài sản. (Ảnh qua vnexpress)

Sáng 5/11, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 sinh viên đang học trên địa bàn thành phố để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Cướp nhầm công an mật đang đi tuần tra

Danh tính các bị can bao gồm: Lê Thanh Trường (1999), Phan Ngọc An (2001, cùng trú Quảng Ngãi), Nguyễn Hà Anh Quốc (1998, Đà Nẵng) và Nguyễn Minh Sơn (1999, Quảng Nam).

Theo nhà chức trách, trước đó vào khoảng 22h30 ngày 12/9, 2 công an phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu) là Trần Minh Tuấn và Lê Công Tiến Hào chở nhau trên xe máy đi tuần tra mật phục phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Đến đường Nguyễn Xí, họ bị 7 thanh niên đi xe máy áp sát, uy hiếp yêu cầu đưa hết tài sản.

Anh Tuấn hô lớn “công an đây”, đồng thời bắn súng chỉ thiên. Nhóm thanh niên lập tức bỏ chạy. Hai công an đã truy đuổi và bắt được Hà Trung Nhân (16 tuổi, trú quận Thanh Khê).

Theo lời khai của Nhân, ít ngày sau công an bắt giữ thêm Nguyễn Minh Thoại và Nguyễn Quang Vinh (cùng 15 tuổi, trú quận Thanh Khê). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận quen nhau trên mạng, thấy “tâm đầu ý hợp” nên lập nhóm cướp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng bị cướp là những cặp đang tâm sự ở nơi vắng vẻ

Thoại, Vinh và Nhân khai nhận cùng 4 đối tượng khác đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản của các cặp đồng tính đang tâm sự trên các tuyến đường vắng người qua lại hoặc đang chở nhau trên đường trong đêm 12/9.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam nhóm sinh viên đi cướp tài sản ở Đà Nẵng
Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam nhóm sinh viên đi cướp tài sản ở Đà Nẵng. (Ảnh qua vietnamnet)

Đến vụ thứ bốn, cả nhóm cướp nhầm vào công an. Các thiếu niên khai không biết nhiều về bốn đồng phạm là sinh viên vì chỉ quen nhau trên mạng xã hội và rủ đi cướp lấy tiền tiêu xài. 

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, sau khi khởi tố Nhân, Thoại và Vinh về hành vi Cướp tài sản, tới cuối tháng 10 họ đã tìm ra 4 sinh viên còn lại. 

Rời khỏi trại giam buổi sáng, đến tối đã thực hiện 4 vụ trộm

Tình trạng trộm cướp ngày nay diễn ra ở khắp mọi nơi, không chỉ ở Đà Nẵng mà tại Hà Tĩnh mới đây cũng đã xảy ra vụ cướp tài sản gây hoang mang dư luận.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì ngay trong ngày rời Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh), đối tượng Phan Xuân Huỳnh (có 3 tiền án, đều về tội trộm cắp tài sản) đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm tài sản của người dân. 

Đối tượng Phan Xuân Huỳnh vừa rời khỏi trại giam buổi sáng, đến tối đã thực hiện 4 vụ trộm. (Ảnh qua
Đối tượng Phan Xuân Huỳnh vừa rời khỏi trại giam buổi sáng, đến tối đã thực hiện 4 vụ trộm. (Ảnh qua news)

Cụ thể vào sáng 2/11, Huỳnh vừa chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Xuân Hà về tội trộm cắp tài sản và được ra trại thì đến 23h30 cùng ngày, đối tượng đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Hữu Nam (TDP 9, thị trấn Thạch Hà) lấy trộm một chiếc điện thoại IPhone 6S (trị giá 3,2 triệu đồng) nhưng không may bị phát hiện, bị người dân tạm giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Huỳnh khai nhận, từ lúc ra trại đến thời điểm bị bắt còn thực hiện 3 vụ trộm cắp khác. Cụ thể, Huỳnh đã trộm một chiếc xe máy Future Neo của anh Nguyễn Mậu Niên (1964, trú xã Thạch Lưu, Thạch Hà); trộm một chiếc điện thoại di động của chị Nguyễn Thị Lan (trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) và của bà Trần Thị Lan (1966, trú tại TDP9, thị trấn Thạch Hà) một chiếc ba lô, bên trong có hơn 1 triệu đồng…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x