Cựu tổng thống Iran: Virus viêm phổi Vũ Hán được chế tạo trong phòng thí nghiệm

13/03/20, 07:22 Trung Quốc

Viêm phổi Vũ Hán bùng phát tại Trung Quốc và đã lan rộng đến hơn 100 quốc gia, không ngừng có ý kiến cho rằng virus này được chế tạo trong phòng thí nghiệm. Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã nói trên Twitter vào ngày 10 rằng: “Cả thế giới đều biết rằng virus viêm phổi Vũ Hán được chế tạo trong phòng thí nghiệm”.

Cựu tổng thống Iran: Virus viêm phổi Vũ Hán được chế tạo trong phòng thí nghiệm (ảnh 1)
Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tweet: “Cả thế giới đều biết rằng virus viêm phổi Vũ Hán được chế tạo trong phòng thí nghiệm”. (Ảnh: Twitter của Ahmadinejad)

Theo “Liberty Times”, bài đăng trên Twitter của Ahmadinejad chỉ ra, cả thế giới đều biết rằng virus viêm phổi Vũ Hán được chế tạo trong phòng thí nghiệm, virus này được chuẩn bị cho chiến tranh sinh học, là mối đe dọa với loài người đã vượt qua các loại vũ khí khác.

Ahmadinejad cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần lập tức điều tra rõ phòng thí nghiệm chế tạo và lan truyền virus, cùng các cơ quan khác gây ra chiến tranh sinh học.

Dòng Tweet của Ahmadinejad đã dẫn đến cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, nhiều người đã nói rằng đó là Trung Quốc, nhưng trong bài đăng của Ahmadinejad cũng không viết rõ là đang nhắm vào quốc gia nào.

Nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán được nghi ngờ là từ Sở nghiên cứu virus Vũ Hán

Từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát đến nay, nguồn gốc của virus vẫn luôn mang lại rất nhiều nghi ngờ. Một số chính trị gia hoặc nhà khoa học, bao gồm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton, đều chất vấn hoặc ám chỉ virus này có thể có liên quan đến phòng thí nghiệm virus P4 ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Phòng thí nghiệm Vũ Hán P4 được cho là có liên quan đến chương trình vũ khí sinh hóa bí mật của chính quyền Bắc Kinh. Virus lây truyền có thể đã bị rò rỉ từ đó. Có nhà khoa học Ấn Độ còn phát hiện ra virus đã được chèn vào protein một cách nhân tạo, dường như xác minh rằng virus “viêm phổi Vũ Hán” là vũ khí sinh hóa của ĐCSTQ.

Vào ngày 14/2, khi Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp Ủy ban cải cách toàn diện sâu sắc Trung ương ĐCSTQ, nói rằng “Để đối phó với những thiếu sót và chưa đầy đủ do dịch bệnh này gây ra, phải nắm chắc và bù đắp những thiếu sót”; “Đưa an toàn sinh học vào hệ thống an ninh quốc gia, cần phải nhanh chóng thúc đẩy việc đưa ra Luật an toàn sinh học”.

Đây là lần đầu tiên Tập Cận Bình công khai đề cập đến “an toàn sinh học”. Đài CCTV đưa tin nhấn mạnh trọng tâm là “Đưa an toàn sinh học vào hệ thống an ninh quốc gia”.

Về cuộc nói chuyện đầu tiên của ông Tập Cận Bình về “an toàn sinh học” vào ngày 14/2, Boyle- người khởi thảo “Luật chống khủng bố vũ khí sinh hóa” năm 1989 tại Hoa Kỳ, ông cho rằng cuộc nói chuyện này của ông Tập cho thấy ông ta đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề an toàn sinh học, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho địa vị chính trị của mình.

Mặc dù Trung Quốc tập trung và nỗ lực rất nhiều để lao vào việc phát triển vũ khí sinh hóa, nhưng phòng thí nghiệm hoàn toàn không có quy phạm mang tính quy chế nào cả, nghiên cứu và phát triển, lưu trữ vũ khí sinh hóa trong phòng thí nghiệm virus BSL-4 (P4) là vô cùng nguy hiểm. Theo ông được biết, trên thực tế, các phòng thí nghiệm của Trung Quốc đều có những ghi chép về việc rò rỉ virus.

Cựu tổng thống Iran: Virus viêm phổi Vũ Hán được chế tạo trong phòng thí nghiệm (ảnh 2)
Phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán. (Ảnh: Getty Images)

Hà Thanh Liên, học giả kinh tế tại Hoa Kỳ đã đăng trên Twitter phỏng đoán: “Nguồn gốc của virus hẳn là đã có kết luận sơ bộ của cuộc điều tra nội bộ (ĐCSTQ). Thiếu tướng Trần Vi, chuyên gia sinh hóa quân đội, người được tiếp quản toàn diện phòng thí nghiệm virus Vũ Hán đó, cũng khó có thể thoát tội”.

Tổng thống Hoa Kỳ Trump gần đây đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng về nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán. Bình luận viên thời sự Luther đã nói trong một chương trình phát sóng trực tiếp vào ngày 7/2 rằng, điều này cho thấy Trump đã nắm giữ chứng cứ chắc chắn. Đồng thời, phòng thí nghiệm Vũ Hán P4 đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội, có nghĩa là ĐCSTQ đang tiêu hủy chứng cứ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x