Chuyên gia Mỹ: Một khi virus Vũ Hán xâm nhập phổi thì sẽ đạt đến “điểm giới hạn” chết người

12/03/20, 14:53 Trung Quốc

Virus corona mới (COVID-19) cực kỳ hung hiểm, nhưng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn luôn che giấu thông tin khiến người dân không không lường hết được mức độ đáng sợ của nó. Vài ngày trước, có chuyên gia Mỹ chỉ ra, một khi virus xâm nhập vào phổi thì sẽ lập tức lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Ngày 3/2, bác sĩ ở bệnh viện Trung đoàn tỉnh Hồ Bắc đang xem xét ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân.
Ngày 3/2, bác sĩ ở bệnh viện Trung đoàn tỉnh Hồ Bắc đang xem xét ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân. (Ảnh: Xinhua)

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia thuộc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ (NIAID), đối với hầu hết những người bị nhiễm bệnh, nếu virus ở trong khoang mũi và cổ họng, sẽ chỉ gây ra ho khan. Một khi virus xâm nhập phổi, người nhiễm bệnh bắt đầu rơi vào tình trạng nguy hiểm, tiến gần đến “điểm giới hạn” có thể gây chết người.

Theo Jeffery K. Taubenberger, người phụ trách khoa cơ chế và tiến hóa của virus thuộc NIAID, lây nhiễm thường bắt đầu từ mũi, một khi chúng xâm nhập vào cơ thể, virus sẽ xâm nhập vào các tế bào biểu mô bảo vệ đường hô hấp. Nếu virus có trong đường hô hấp trên, bệnh thường sẽ ít nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu virus lây lan dọc theo ống thở đến các nhánh xung quanh của hệ phổi và mô phổi, nó có thể dẫn tới giai đoạn nghiêm trọng hơn của bệnh.

Taubenberger biểu thị, virus không chỉ trực tiếp gây ra tổn thương viêm phổi, mà còn gây ra thiệt hại thứ phát do phản ứng miễn dịch quá mức của cơ thể.

Taubenberger cho biết, khi virus tấn công, cơ thể ngay lập tức sẽ cố gắng chữa trị cho tổn thương phổi. Tuy nhiên, trong một số bệnh lây nhiễm nghiêm trọng hơn, những nỗ lực tự chữa lành của cơ thể con người có thể quá mạnh mẽ, không chỉ tấn công các tế bào bị nhiễm bệnh mà còn phá hủy các mô khỏe mạnh, gây tổn thương biểu mô của khí quản và phế quản, đánh mất các tế bào sản xuất chất nhầy bảo vệ, lông mịn hoặc lông mao loại bỏ bụi bẩn và dịch tiết ra từ đường hô hấp, không thể ngăn chặn mối đe dọa từ đường hô hấp dưới, do đó, khiến phổi dễ bị nhiễm vi khuẩn thứ cấp xâm lấn.

Nhiễm vi khuẩn thứ cấp là một mối đe dọa nguy hiểm trí mạng, nó có thể tiêu diệt các tế bào gốc hô hấp quan trọng làm trẻ hóa các mô, khiến phổi không thể tự chữa trị. Phổi bị tổn thương có thể khiến cho các bộ phận quan trọng thiếu oxy, từ đó gây tổn thương thận, gan, não và tim.

Cố vấn khoa học cao cấp của NIAID, David Morens cho biết, một khi vượt qua điểm giới hạn quan trọng, mọi thứ sẽ bắt đầu sụp đổ, “bạn không thể phục hồi”.

Từng có một bác sĩ tuyến đầu ở Vũ Hán tiết lộ trên mạng, cuối cùng, bệnh nhân suy hô hấp bị một lượng lớn chất nhầy tắc nghẽn ở phổi, không thể thở, giống như “chết đuối” và vẫn còn có ý thức. Hơn nữa, một khi một bệnh nhân tiến vào phòng ICU, chỉ có 10% có thể cứu sống, hầu hết chỉ là “chữa trị mang tính an ủi”.

Báo cáo khám nghiệm tử thi đầu tiên được công bố bởi các học giả của ĐCSTQ tiết lộ, một lượng lớn chất nhầy đã được tìm thấy trong phổi. Điều này đã xác nhận những tin tức trên.

Các thông tin trên chỉ dành cho các trường hợp tổn thương phổi. Tuy nhiên, theo ông Bành Chí Dũng, chủ nhiệm khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Trung Nam – Vũ Hán, tác hại lớn nhất của COVID-19 là tấn công hệ thống miễn dịch của con người, dẫn đến suy giảm tế bào lympho, suy giảm sức miễn dịch. Ngoài chức năng phổi bị suy yếu, cũng có rất nhiều bệnh nhân tử vong vì suy đa tạng.

Chung Minh, Phó chủ nhiệm Khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Trung Sơn – Thượng Hải đang ở tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm – Vũ Hán cũng biểu thị với truyền thông Trung Quốc, bệnh tình của một số bệnh nhân sẽ đột nhiên tăng tốc thành một “cơn bão viêm”, dẫn đến suy đa tạng. Đối với những bệnh nhân như vậy, các thiết bị cấp cứu như ECMO và máy thở trong phòng ICU cũng bó tay.

Nghiên cứu mới cho thấy, COVID-19 có thể tấn công nhiều cơ quan như tim, phổi, đường tiêu hóa, thận, gan và não.

Tại Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông, Iran và một số quốc gia khác, đều lần lượt xuất hiện các ca đột tử hoặc co giật. Phân tích của ngành y học cho thấy, tổn thương phổi không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, nguyên nhân trực tiếp rất có thể là do sự biến đổi bệnh lý ở tim hoặc trung khu thần kinh.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x