Cựu tổng thống Hàn Quốc có biểu hiện bất thường trong tù và trên tòa

12/07/17, 06:50 Thế giới

Các nhân chứng cho biết bà Park Geun-hye có biểu hiện bất thường trong trại giam Seoul ở tỉnh Gyeonggi hoặc trong các phiên tòa, làm dấy lên nghi vấn về sức khỏe thần kinh của cựu tổng thống Hàn Quốc.

Bà Park Geun-hye tới trình diện tại Tòa án trung tâm quận Seoul sáng 23/5. (Ảnh: Reuters)

Theo báo Ilyo Shimmun, nhân viên trại giam khẳng định đã nghe thấy bà Park lẩm bẩm khi ngồi đối diện bức tường phòng giam. Họ nghĩ bà cầu nguyện, nhưng ngôn ngữ bà nói không phải tiếng Hàn Quốc hay tiếng Anh.

Bà Park cũng có biểu hiện đãng trí. Khi gặp luật sư và các trợ lý tại trại giam, bà dường như quên tên người trợ lý mình thường gặp. Một lần, bà đã ăn rồi nhưng sau đó 30 phút lại yêu cầu được ăn.

Tại phiên tòa ngày 13/6, bà Park bật cười trong lúc nhìn luật sư của mình Yoo Young-ha tranh luận với nhân chứng Ryu Jin-ryong, cựu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong một phiên xử khác, có lúc bà vẽ nguệch ngoạc rồi lại tẩy xóa, nhặt bụi tẩy và lau tay bằng khăn ướt suốt 20 phút. Nhiều người khẳng định bà từng ngáp và ngủ gật trong các phiên tòa xét xử chính mình.

Gần đây nhất, bà đáng lẽ sẽ xuất hiện tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul sáng 10/7, nhưng đã vắng mặt. Chae Myung-sung, luật sư của bà, cho biết tại tòa rằng bà bị thương ở bàn chân trái. Các nhân viên trại giam nói bà Park bị kẹt chân ở cửa phòng giam nhưng vết thương không nghiêm trọng.

Theo luật sư Chae, “tinh thần và sức khỏe của cựu tổng thống không tốt” do các phiên tòa diễn ra dày đặc.

Một nhà tâm lý học Hàn Quốc đặt giả thuyết, bà Park có thể đang chối bỏ thực tại rằng bà là một tù nhân. Ông cho rằng hành động của bà “chắc chắn là dấu hiệu của sự xáo trộn về tinh thần” và điều này thường thấy khi vai trò xã hội của một người đột nhiên bị thay đổi.

Một số người khác cho rằng đây có thể là hành động cố ý nhằm giành sự cảm thông để có thể giúp bà tránh bị trừng phạt.

Bà Park Geun-hye bị phế truất hồi tháng 3 và đang bị giam. Bà bị cáo buộc thông đồng với người bạn lâu năm Choi Soon Sil ép hàng chục tập đoàn của nước này “quyên góp” tổng cộng 77,4 tỷ won (70 triệu USD) cho 2 quỹ đáng ngờ. Ngoài ra, bà còn bị cáo buộc gây áp lực buộc các tập đoàn Hyundai Motor, POSCO và KT ký hợp đồng với các công ty của Choi. Tuy nhiên, bà Park bác bỏ các cáo buộc. Nếu bị kết tội thì cựu tổng thống này sẽ đối diện với mức án hơn 10 năm tù.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x