Cựu Thượng nghị sĩ Canada: Thế giới ngày nay cần ‘Chân, Thiện, Nhẫn’

01/05/22, 13:11 Pháp Luân Công

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp truyền ra thế giới. Một cựu thượng nghị sĩ Canada nói rằng, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được sự tôn trọng rất lớn trong xã hội, và thế giới ngày nay cần các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Consiglio Di Nino
Cựu Thượng nghị sĩ Canada – Consiglio Di Nino . (Ảnh: Michelle Hu/The Epoch Times

Cựu Thượng nghị sĩ Canada Di Nino: “Dũng khí và quyết tâm của các học viên Pháp Luân Công (chống lại cuộc bức hại) đã nhận được sự tôn trọng rất lớn trong xã hội. Tôi sẽ tiếp tục tán thưởng và ủng hộ các nhóm như Pháp Luân Công, những người hoằng dương và nhắc nhở mọi người về giá trị phổ quát của con người.”

Cựu Thượng nghị sĩ Canada – Consiglio Di Nino đã từng tham gia giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị bức hại hơn 20 năm trước. Ông vô cùng tán thành nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” và đã tạo nên một mối ràng buộc không thể tách rời với Pháp Luân Đại Pháp.

Cựu Thượng nghị sĩ Canada Di Nino: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng thế giới ngày nay cần những nguyên lý này hơn bao giờ hết. Tôi chắc chắn rằng, hiện nay nguyên lý này đã được phổ biến nhiều hơn so với trước đây. Bởi vì cuối cùng người được lợi chính là chúng ta.” 

Vào tháng 10/2009, để ngăn chặn cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công, Di Nino và các nghị sĩ Canada đã thành lập “Những người bạn của Pháp Luân Công trong Quốc hội”, bắt đầu ủng hộ cuộc “phản bức hại” lâu dài của các học viên Pháp Luân Công.

Cựu Thượng nghị sĩ Canada Di Nino: “Chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đến từ một đoàn thể rất lớn, và các thành viên của chúng tôi từ tất cả các đảng đã sáng lập ‘Những người bạn của Pháp Luân Công trong Quốc hội’. Thành thật mà nói, tôi nghĩ Quốc hội Canada đã có phản ứng rất tốt và tích cực đối với tất cả các vấn đề liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của quyền con người, và vấn đề tín ngưỡng cũng nằm trong phạm vi quyền con người.”

Di Nino nhấn mạnh rằng bằng cách chỉ trích ĐCSTQ chà đạp lên nhân quyền và các giá trị phổ quát, các nhà lập pháp chính là đang đấu tranh vì tự do cho người dân Trung Quốc. Mặc dù đã nghỉ hưu từ lâu nhưng ông vẫn tiếp tục xuất hiện trong nhiều dịp khác nhau để ủng hộ việc hoằng dương “Chân, Thiện, Nhẫn” và phản đối cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ.

Cựu Thượng nghị sĩ Canada Di Nino: “Sự phê bình của chúng tôi (là đối với ĐCSTQ), không phải nhằm vào người dân Trung Quốc, vì người dân Trung Quốc cũng là nạn nhân của những vấn đề này, giống như nhóm người (Pháp Luân Công) đó vậy. Đó là lý do tại sao tôi vẫn ở đây, miễn là cần thiết thì tôi sẽ đứng ra ủng hộ.”

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x