Hơn 1.000 chính trị gia trên thế giới gửi thư chúc mừng kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Công

16/05/22, 15:29 Pháp Luân Công

Ngày 13/5 /2022 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” lần thứ 23, và kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá ra thế giới. Hơn 1.000 chính trị gia trên thế giới đã ban hành khen thưởng và gửi thư chúc mừng, ca ngợi những đóng góp xuất sắc của Pháp Luân Đại Pháp cho xã hội.

Năm 1992, ông Lý Hồng Chí đã truyền thụ Pháp Luân Đại Pháp công khai lần đầu tiên ở Trung Quốc. Kể từ đó, Pháp Luân Đại Pháp đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Các nguyên lý cốt lõi của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là “Chân, Thiện, Nhẫn”, và môn tu luyện này đã cải thiện cuộc sống của vô số người.

Tại Hoa Kỳ, Thống đốc bang Nevada đã ban hành khen thưởng ca ngợi ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các thống đốc của Pennsylvania và Indiana lần lượt tuyên bố, ngày 13/5/2022 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” của bang. 20 dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư khen ngợi hoặc chúc mừng .

New York, New Jersey, Pennsylvania, Florida, Michigan, Delaware và các Thượng viện hoặc Hạ viện của các bang khác đã thông qua các nghị quyết hoặc dự luật để ca ngợi Pháp Luân Công. Nghị quyết 2278 được thông qua bởi bang New York nói: “Hy vọng mọi người sẽ đến và học Pháp Luân Đại Pháp.”

Ngoài ra, các chức sắc từ Canada, Vương quốc Anh, Ireland, Australia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Nhật Bản và Đài Loan cũng chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí, và cảm ơn sự đóng góp của ông đối với hạnh phúc của nhân loại.

Hoa Kỳ

Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá ra thế giới, Thượng nghị sĩ Patrick J. Toomey của Pennsylvania đã ban hành giấy khen đặc biệt cho ngài Lý Hồng Chí (bấm vào đây):

Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio đã đăng tweet chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào thứ Sáu (13/5), và bày tỏ sẵn sàng sát cánh cùng Pháp Luân Công.

Thống đốc bang Pennsylvania – Tom Wolf đã viết: “Với tư cách là Thống đốc, thay mặt cho toàn thể cư dân Pennsylvania, tôi rất vui mừng kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới”. “Khi chúng ta kỷ niệm ngày lễ này, chúng ta nên suy nghĩ xem bạn có tuân theo nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ hay không? 

Thống đốc bang Indiana – Eric Holcomb đã ra tuyên bố thông báo rằng ngày 13/5/2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. 

Elise Stefanik, Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa Hạ viện, và là Nghị sĩ bang New York, đã trao Chứng nhận khen thưởng của Quốc hội cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp bang New York. Lời khen tặng có nội dung: “Gửi đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bang New York, để kỷ niệm 23 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì đứng vững dưới sự bức hại của ĐCSTQ.”

Dân biểu bang Maryland – David Trone đã trao Bằng khen của Quốc hội cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC.

Dân biểu bang Pennsylvania – Mike Doyle đã chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ông nói: “Tôi luôn làm việc để đảm bảo rằng chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ nhân quyền trong các giao dịch với chính quyền Trung Quốc. Tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc lại sự phản đối của tôi đối với việc ĐCSTQ đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Tôi có thể đảm bảo với các bạn, tôi sẽ tiếp tục phục vụ tại Hạ viện để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công”. (bấm vào đây):

Dân biểu bang California – Alan Lowenthal đã viết trong giấy chứng nhận giải thưởng: “Để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi khen ngợi những nỗ lực của Pháp Luân Đại Pháp nhằm nâng cao diện mạo tinh thần của mọi người thông qua các nguyên tắc chỉ đạo “Chân, Thiện, Nhẫn.”

Thư khen ngợi từ Dân biểu bang New Jersey – Jefferson Van Drew: “Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New Jersey có thể truyền cảm hứng cho mọi người, bằng năng lượng và thành tích của mình, giúp chúng tôi nhìn thấy một tương lai tươi sáng đầy hy vọng.”

Dân biểu bang New Jersey – Donald Norcross nói trong lá thư khen ngợi của mình: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn Khí công cổ xưa có lợi cho cơ thể, tâm trí và tinh thần thông qua thiền định”; “Nhân đây, chúng tôi xin chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23”(bấm vào đây)

Dân biểu bang New Jersey – Donald Payne Jr đã ban hành một chứng chỉ công nhận đặc biệt để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23. (bấm vào đây)

Hạ nghị sĩ bang Delaware – Lisa Blunt Rochester đã viết trong thư chúc mừng của mình: “Tôi rất vinh dự công nhận và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ngày 13/5/2022”; “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là thời điểm để kỷ niệm việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và cũng là thời gian để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì tu luyện bất chấp khó khăn. Vì vậy, tôi hy vọng rằng tất cả những người tin vào Pháp Luân Đại Pháp đều có thể tu luyện một cách tự do công khai.” (bấm vào đây)

Thượng viện bang New York đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2278 vào ngày 28/4 chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23. Nghị quyết viết: “Tác dụng của Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe người dân, và các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” đã được chứng minh, được hoan nghênh trên toàn thế giới, được truyền bá ở hơn 114 quốc gia”; “Pháp Luân Đại Pháp là nguồn sức mạnh cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc, mặc dù bị bức hại tại nơi khởi nguồn, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục theo đuổi niềm tín ngưỡng tinh thần của mình, bất chấp nguy cơ bị bỏ tù hoặc thậm chí còn bị bức hại tàn bạo hơn”. (bấm vào đây)

Thượng viện và Hạ viện bang New Jersey của Hoa Kỳ đã ký một đề nghị chung, khen ngợi lịch sử 30 năm của Pháp Luân Đại Pháp và đóng góp to lớn của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp là Đại sư Lý Hồng Chí, khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp của họ cho cộng đồng New Jersey, và ghi nhận tầm quan trọng của Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới .

Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, Thượng viện và Hạ viện New Jersey đã ký một dự luật chung để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: The Epoch Times)

Hạ viện Massachusetts chúc mừng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New England, chúc mừng kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp: “Tất cả các nghị sĩ xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn, chúc may mắn và tiếp tục thành công”.

Hạ viện Delaware đã cấp chứng chỉ đánh giá cao cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Greater Philadelphia, ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện cuộc sống của vô số người. Tổng cộng có 41 đại diện bang Delaware đã ký tên khen thưởng(bấm vào đây)

Hạ nghị sĩ bang Delaware – Paul Baumbach của đã đích thân trao giải thưởng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ngài Lý Hồng Chí. Baumbach nói: “Ngài ấy đã tạo ra và giới thiệu (Pháp Luân Đại Pháp), tôi muốn nói rằng tôi cảm thấy khiêm nhường như thế nào. Tôi nghĩ các nguyên lý cơ bản (Chân, Thiện, Nhẫn) có tính xây dựng rất lớn. Tôi có thể nói nó đã tác động tích cực đối với cuộc sống của vô số người trên khắp thế giới, tác động này là rất lớn.”

Thượng nghị sĩ Baumbach kết luận: “Xin chúc mừng ngài ấy, chúc mừng các đệ tử của ngài”, “và xin hãy nhận những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi nhân kỷ niệm 30 năm truyền bá (Pháp Luân Đại Pháp), và rất nhiều những lời chúc mừng của rất nhiều năm sau này nữa!” (Nhấp vào đây)

Vào ngày 12/5/2022, tại Trenton, thành phố ở bang New Jersey và một thành phố khác của Hoa Kỳ, một lá cờ màu xanh với dòng chữ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” in bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh được treo cao trước tòa nhà thành phố. Đích thân Thị trưởng Springton Reed Gusciora chủ trì lễ thượng cờ và trao giải ngay tại chỗ.

Vào ngày 12/5/2022, lá cờ mang dòng chữ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” đã được giương cao trước tòa nhà thành phố ở Chunton, New Jersey, để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 23. (Ảnh: Yu Pei / Epocht Times)

Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay, một lá cờ Mỹ đã tung bay trên Điện Capitol ở Harrisburg, thủ đô Pennsylvania, để vinh danh những đóng góp của ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.

Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2022, một lá cờ Mỹ tung bay trên Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Pennsylvania, để tôn vinh những đóng góp của người sáng lập Pháp Luân Công. (Ảnh: Li Zhenting/Epoch Times)

Thống đốc bang Pennsylvania – Tom Wolf, đã cấp giấy chứng nhận viết rằng: “Xin chào ngài Lý Hồng Chí! Tôi rất vinh dự được trao lá cờ thân yêu của đất nước chúng tôi – lá cờ tung bay trên Điện Capitol Harrisburg vào ngày 13/5/2022 cho ngài.”

Thống đốc bang Pennsylvania, ông Tom Wolf, đã trao giấy chứng nhận cho Đại sư Lý Hồng Chí. (Ảnh: Li Zhenting / Epoch Times)

Canada

Ngoài ra, năm nay , các hoạt động thượng cờ và thả đèn lồng đã được tổ chức trên khắp Canada để kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” . Tính đến ngày 13/5, đã có tổng cộng 21 thành phố ở Canada tổ chức lễ thượng cờ và thả đèn. Thị trưởng, các thành viên của Quốc hội và các ủy viên hội đồng thành phố đã đến chủ trì lễ thượng cờ, đọc thư khen ngợi và công bố “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” hoặc “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” của thành phố; và ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì đã nâng cao đạo đức con người và mang lại hòa bình cho thế giới.

Vào tối ngày 7/5/2022, bảng hiệu “TORONTO” ở Quảng trường Tòa Thị chính Toronto sáng lên với những chiếc đèn lồng màu vàng, xanh và tím để kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” và kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Ai Wen / Epoch Times)
Hình ảnh các buổi thượng cờ mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp ở một số nơi tại Canada. (Ảnh: Epoch Times)

Hơn 100 chính trị gia ở Canada cũng đã gửi thư khen ngợi hoặc chúc mừng. Pierre Poilievre, Thủ tướng Canada và ứng cử viên lãnh đạo Đảng Bảo thủ, Bộ trưởng Tài chính Đảng Bảo thủ, và nghị sĩ của Carleton, đã gửi một lá thư chúc mừng có nội dung: “Lời chào trân trọng nhất tới các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công“. “Các giá trị phổ quát ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ là cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, cũng là lý tưởng của Canada”.

Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ, Dân biểu Pauliff nói với các học viên Pháp Luân Công: “Đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của chế độ ĐCSTQ đối với tín ngưỡng Pháp Luân Đại Pháp, tôi đoàn kết với các bạn và cố gắng bảo vệ tự do của các bạn”.

Thượng nghị sĩ Judy Sgro, Đồng Chủ tịch Hội những người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội, cho biết: “Pháp Luân Công đang dạy chúng ta hòa bình, sự thật, lòng khoan dung và sự tôn trọng. Thông điệp mà chúng tôi tiếp tục gửi đi là Pháp Luân Đại Pháp an toàn, tích cực và tạo nên đất nước Canada Mạnh mẽ hơn”. Bà nhắn nhủ thế giới, đặc biệt là người Trung Quốc: “Hãy mở rộng trái tim và để mọi người thực hành niềm tin của họ, và đất nước của bạn sẽ tốt đẹp hơn ngày nay”.

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada – Bergen đã gửi thư chúc mừng và nói trong thư rằng: “Pháp Luân Đại Pháp khuyến khích các học viên nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời nuôi dưỡng các giá trị cao cả của ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Chúng tôi cảm tạ các học viên Pháp Luân Đại Pháp có giá trị Chân – Thiện – Nhẫn trong tâm trong thời gian bùng phát dịch bệnh. Cảm ơn các bạn trong thời gian khó khăn vẫn không ngừng nỗ lực cổ vũ và nâng cao sức khỏe cho cư dân cộng đồng”. “Đảng Bảo thủ nỗ lực đảm bảo rằng đất nước chúng ta vẫn là một nơi an toàn và tự do cho tất cả những ai muốn thực hành đức tin cao đẹp này.”

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng nghị sĩ James Bezan nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã có tác động tích cực ở Canada và trên toàn thế giới. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã chạy trốn khỏi ĐCSTQ, và lấy Canada làm quê hương. Cảm ơn các bạn đã làm cho chúng tôi trở thành một quốc gia tốt hơn, cường thịnh hơn”.

Dân biểu Michael Cooper nói: “Nhân kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá dưới sự hướng dẫn của ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, tôi muốn nhân cơ hội này để chúc mừng tất cả các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Đây là sức mạnh tốt đẹp nhất của nhân loại, hãy để hàng triệu các học viên trên toàn thế giới tu tập một cách hòa bình và an lạc.”

Dân biểu Jamie Schmale ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động chống bức hại của các học viên Pháp Luân Công, ông nói rằng, đây là niềm vinh dự của mình khi được tham gia vào buổi lễ kỷ niệm hôm nay.

Ông nói: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng và không bị quấy rối, phân biệt đối xử và bạo lực. Pháp Luân Công dạy các học viên lòng từ bi và tử tế, vì vậy tôi rất vinh dự khi đến sự kiện kỷ niệm 30 năm này. Tôi đánh giá cao điều đó. Hội đồng thị trấn Bullock đã quyết định tham gia lễ kỷ niệm và muốn cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để đánh dấu dịp trọng đại này.

“Tuy nhiên, các học viên (ở Trung Quốc đại lục dưới chế độ ĐCSTQ) phải chịu bạo lực, sách nhiễu, thậm chí cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Chúng tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện kinh khủng này, và mọi người nên chú ý đến sự tình này. Trong xã hội ngày nay, bất kể trong trường hợp nào, thì sự tình này không được xảy ra”. (Bấm vào đây)

Vương quốc Anh

Huân tước Hylton của Anh nói: “Ít khi nào nhu cầu tự do tôn giáo và tín ngưỡng lại lớn như ngày nay, khi mà hòa bình đang bị đe dọa ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi cầu nguyện rằng sẽ có nhiều người tôn trọng các giá trị của các bạn và áp dụng nó vào thực tế “.

Giám mục Manchester của Anh – David Walker nói: “Sự đàn áp đức tin của ĐCSTQ cần được những quốc gia tin tưởng và tuân theo những lời dạy về nhân quyền, lên án tập thể bằng những điều khoản mạnh mẽ nhất”.

Nam tước phu nhân – Baroness Ruth Lister nói: “’Chân, Thiện, Nhẫn’ là những giá trị rất đáng để nỗ lực hướng tới”.

Nghị sĩ Anh – Ian Murray cho biết trong một bức thư ủng hộ: “Cuộc bức hại đối với bất kỳ nhóm nào, dù ở Trung Quốc hay trên toàn thế giới, đều không thể chấp nhận được, cần phải truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ. Cộng đồng quốc tế nên đoàn kết nhất trí phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, và đoàn kết chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng. Các giá trị của Pháp Luân Công thực sự là ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Chẳng phải trong cuộc sống của dân chúng ngày nay, chúng ta nên sử dụng nhiều hơn những giá trị này hay sao?”

Trong một lá thư ủng hộ nghị sĩ Cat Smith nói: “Tự do tôn giáo và tín ngưỡng là một trong những quyền cơ bản và bất khả xâm phạm của con người, mà mọi con người đều xứng đáng được hưởng. Mọi nơi trên thế giới, sự áp bức có hệ thống và bạo lực liên tục xảy ra đối với con người quả thực là một bi kịch của thời đại chúng ta. Tôi ủng hộ hết mình trong việc đảm bảo an toàn và công lý cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cầu chúc cho các bạn có cuộc diễu hành thuận lợi, và sự ủng hộ của tôi là luôn theo cùng các bạn”.

Nghị sĩ Feryal Clark cho biết: “Tự do thực hành, thay đổi hoặc chia sẻ niềm tin, hoặc tự do tín ngưỡng của một người mà không bị phân biệt đối xử, hoặc bị phản đối bạo lực là quyền con người đối với tất cả mọi người. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng, tôi sẽ tiếp tục gây áp lực với chính phủ Anh để gửi một thông điệp rõ ràng rằng, chúng ta sẽ không đứng yên và sẽ không dung thứ cho sự vi phạm nhân quyền thô bạo này”.

Nghị sĩ Rt Hon Mark Pritchard cho biết trong bức thư: “Tôi vô cùng lo ngại về việc ĐCSTQ tiếp tục đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Việc ngược đãi các học viên Pháp Luân Công đã khiến Trung Quốc trở thành một trong 31 quốc gia được Anh quan tâm đến về vấn đề nhân quyền, cũng là một trong những lý do khiến Anh tiếp tục nêu quan ngại tại Liên Hợp Quốc về hành vi của chính phủ Trung Quốc đối với các nhóm thiểu số tôn giáo. Ngoại giao và các ban ngành của các văn phòng Liên bang, và phát triển của Anh đã xem xét kỹ lưỡng báo cáo của Tòa án do Liên minh Quốc tế (ETAC) khởi xướng nhằm chấm dứt việc lạm dụng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc. Lập trường của Anh vẫn là, nếu đúng, hoạt động mổ cướp nội tạng có hệ thống, do nhà nước bảo trợ sẽ cấu thành một hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”.

Benedict Rogers, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ, nói: “Chế độ ở Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm. Công lý phải được thực hiện. Sự thật phải được nói ra. Phải có trách nhiệm giải trình. Tôi đứng về phía các bạn. Tôi đấu tranh cho các bạn”.

Ailen

Bộ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng và Tổ chức Từ thiện Joe O’Brien TD, Thứ trưởng Bộ Tổ chức Từ thiện và Phát triển Cộng đồng Ireland, đã viết trong thư chúc mừng: “Tôi cầu chúc tất cả các học viên Pháp Luân Công mọi việc suôn sẻ trong những ngày kỷ niệm này, khiến mọi người chú ý đến giá trị của Pháp Luân Đại Pháp, và đóng góp của nó cho xã hội của chúng ta! Hãy tận hưởng các hoạt động kỷ niệm!”

Thượng nghị sĩ David Norris của Ireland cho biết trong thư chúc mừng của mình: “Tôi rất vui mừng được ủng hộ lễ kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp. Các nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ trong môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là rất đáng khen ngợi, và nó cũng đáng được toàn thế giới công nhận. Tuy nhiên, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại (bởi ĐCSTQ) vì tín ngưỡng của họ, đặc biệt là ở Trung Quốc, điều này phải được nhấn mạnh và thu hút sự chú ý của thế giới. Tôi đã nhiều lần lên án những đối xử bất công này (đối với các học viên Pháp Luân Công). Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Cuối cùng, tôi phải nói rằng, tôi rất ngưỡng mộ những nỗ lực không ngừng của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ireland để thay mặt các đồng tu chống lại cuộc bức hại (của ĐCSTQ). Xin hãy tiếp tục đấu tranh cho công lý và bình đẳng!”

Australia

Thượng nghị sĩ Janet Rice của bang Victoria, Australia, nói: “Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị mạnh mẽ mà chúng ta nên học tập và đồng hóa. Tôi hoan nghênh những truyền thống đạo đức và văn hóa sâu sắc của Pháp Luân Đại Pháp, và những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Australia và trên toàn thế giới”.

Thượng nghị sĩ Victoria Greens Janet Rice, Người phát ngôn đối ngoại và đa văn hóa của Đảng Xanh, đã viết thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2022.

Nghị sĩ Bernie Finn, Thành viên của Hạ viện Victoria và Liên minh Hạ viện, đã hết lời ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại cuộc mít-tinh: “Tôi luôn vui mừng khi được đồng hành cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì các bạn là những người tuyệt vời nhất, rất kiên cường, rất mạnh mẽ và có năng lượng tích cực như vậy.”

Finn giải thích: “ĐCSTQ rốt cuộc là cái gì? Họ là tà ác. Họ thấy quan niệm của Pháp Luân Đại Pháp được lan truyền trên toàn thế giới, quan niệm về hạnh phúc và hòa bình, ĐCSTQ sợ con đường hòa bình này. Bạn có thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì nó đi ngược lại với tất cả những gì ĐCSTQ tin tưởng. ĐCSTQ là côn đồ, đao phủ, họ là tà ác!”

“Vì tầm hoạt động của ĐCSTQ sâu rộng trên thế giới, nên không có nhiều nơi mà mọi người có thể đến. Vì vậy, tôi hoàn toàn cam kết đảm bảo rằng, Pháp Luân Đại Pháp được đối xử công bằng, theo nghĩa truyền thống của Australia. Ở Australia, ở Trung Quốc và khắp thế giới, đều cần được đối xử như thế này”.

Thụy Điển

Thành viên Quốc hội Thụy Điển Ann Ann-Sofie Alm nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã truyền được 30 năm. Chúc mừng các bạn đã có thể tu luyện trong thời gian dài như vậy. 30 năm này rất dài và cũng rất ngắn. Tôi tin rằng công pháp này sẽ được lưu truyền trong xã hội loài người lâu đời. Chúc các bạn một Ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ và tươi đẹp!”; ” Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Ann-Sofie Alm, Đại biểu Quốc hội Thụy Điển, nói bằng tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” (Ảnh: Minghui.org)

Hans Rothenberg, một thành viên của Quốc hội Thụy Điển, ca ngợi “Pháp Luân Công là hòa bình, đẹp đẽ, lợi ích và là một phong trào hòa bình cho tự do”. Ông ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì cuộc khán nghị hòa bình của họ kể từ năm 1999, cho thế giới thấy được một pháp môn “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Nghị sĩ Thụy Điển Hans Hans Rothenberg lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng sống đối với nhân loại. (Ảnh: Minghui.org)

Thụy sĩ

Francois Pointet, một thành viên của Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ, nói: “Chúng tôi trân trọng mỗi ngày rằng chúng tôi đủ may mắn để sống trong một đất nước coi trọng tự do. Nhưng tiếc là điều này không dành cho tất cả mọi người. Nhân dịp 30 năm Pháp Luân Đại Pháp truyền ra thế giới, chúng ta tưởng nhớ đến những người đã bị bức hại trên Trái Đất này. Thật sốc khi một công pháp thực hành dựa trên Chân Thiện Nhẫn, đã bị chính quyền Trung Quốc đàn áp. Chúng ta phải tiếp tục làm chứng cho họ, lan truyền tin tức, giúp đỡ họ, khiến cho việc tra tấn và lệnh cấm phải bị dừng lại!”

Laurence Fehlmann Rielle, một thành viên của Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ, nói: “Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của tôi đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người có thể tu luyện trên khắp thế giới… Mọi người đều đồng ý với những giá trị Chân Thiện Nhẫn của các bạn. Chúng tôi không thể hiểu nổi vì sao ĐCSTQ lại bức hại những người như thế này. Mấu chốt là cộng đồng quốc tế cần tiếp tục quan tâm, thúc giục chính quyềnTrung Quốc dừng cuộc bức hại. Pháp Luân Đại Pháp là tốt, (Pháp Luân Đại Pháp) là chính Pháp.”

Laurence Fehlmann Rielle, một thành viên của Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ. (Ảnh: NTDTV)

Isabelle Pasquier, một thành viên của Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ, cho biết: “Vào ngày quan trọng này, tôi bày tỏ sự ủng hộ của tôi với tư cách là một thành viên quốc hội Thụy Sĩ. Các bạn đang phản kháng lại chính quyền chuyên chế, nó tiến hành trấn áp bạo lực khiến người ta kinh hãi đối với tự do tư tưởng và tín ngưỡng. Lòng dũng cảm của các bạn, biểu hiện hòa bình và không khuất phục khi đối mặt với rất nhiều năm bị đàn áp như thế này, quả là một hình mẫu. Việc theo đuổi và thực hành ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ của các bạn truyền cảm hứng sâu sắc, khiến tôi ngưỡng mộ. Chúc các bạn sớm sống trong hòa bình theo đức tin của bạn.”

Nicolas Walder, một thành viên của Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ, nói: “Nhân kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất vui mừng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ đây là môn tu luyện truyền lại trí tuệ. Bởi vì rất đáng ngưỡng mộ khi đề cao theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, đặc biệt là hiện nay khi bạo lực và chiến tranh đang hoành hành, khủng bố và thảm họa đang lan tràn khắp thế giới, bộ công Pháp như thế này cần được tất cả các chính phủ ủng hộ mạnh mẽ, và không nên giống như ở Trung Quốc. Thật không may khi bị bắt như vậy. Tôi đang ở Geneva, thủ đô của nhân quyền, và tôi chúc người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ngài Lý Hồng Chí, một sinh nhật vui vẻ! Tôi cũng chúc mọi người một ngày 13/5 tuyệt vời, và chúc Pháp Luân Đại Pháp tồn tại mãi mãi!”

Nhật Bản

Rintaro Ishibashi – thành viên Hạ viện Nhật Bản, nói: “Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị rất quan trọng đối với con người”; “Ở Trung Quốc, ĐCSTQ và Giang Trạch Dân đã bức hại Pháp Luân Công trong nhiều năm. ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, dùng để cấy ghép nội tạng, đây là một điều gây sốc”; “Để ngăn chặn những hành động tà ác của ĐCSTQ càng sớm càng tốt, chúng tôi đã thành lập SMG (Hiệp hội xem xét cấy ghép nội tạng Trung Quốc), với tất cả những người ở mọi nơi trên đất nước Nhật Bản có chung tín niệm (ngăn chặn những hành động xấu xa của ĐCSTQ), chúng tôi đang làm hết sức mình”; “Tôi cầu nguyện rằng Pháp Luân Công, Pháp môn đã được lưu truyền thế gian 30 năm, sẽ có những đóng góp to lớn hơn cho thể chất và sức khỏe tinh thần của người dân Nhật Bản và thế giới”. (bấm vào đây)

Toshisho Maruyama, một thành viên của Hội đồng thành phố Zushi Nhật Bản, cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp đã được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Lấy ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ làm khái niệm cơ bản. Bây giờ mọi người từ hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, quan niệm của Pháp Luân Đại Pháp đã làm chấn động trái tim của rất nhiều người. Trong thế giới ngày nay, những việc xâm phạm nhân quyền đang được đưa tin rộng rãi, ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công chính là miêu tả chân thực trong số các việc xâm phạm nhân quyền đó. Để người Nhật và càng nhiều người của nhiều quốc gia hơn nữa biến đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Trong tương lai, SMG và Hội đồng Ủy viên Hội đồng Địa phương Quốc gia sẽ xem xét việc cấy ghép nội tạng và sẽ hợp tác với mọi người để tiếp tục nỗ lực.” (Bấm vào đây)

Đài loan

Nhà lập pháp Đảng Tân Dân – Vương Định Vũ đã chúc sinh nhật ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, và hy vọng rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ông ca ngợi sức mạnh tinh thần và ý chí của các học viên Pháp Luân Công không bao giờ từ bỏ (giảng sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ): “Khi Đài Loan đối mặt với sự đe dọa của (ĐCSTQ), chúng tôi có rất nhiều điều để học hỏi.”

Nhà lập pháp Quốc Dân Đảng – Lâm Đức Phúc nói: “Nhân dịp ngày 13/5, tôi cầu chúc tất cả những người bạn tốt Pháp Luân Công được bình an và mạnh khỏe!”

Trần Tiêu Hoa, Chủ tịch và nhà lập pháp của Đảng Sức mạnh Thời đại, nói: “Hôm nay chúng tôi thấy các học viên Pháp Luân Công, và các phương tiện truyền thông Pháp Luân Công mang lại hòa bình cho thế giới…” – Bà Trần bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với Pháp Luân Công và hy vọng rằng họ có thể sớm thoát khỏi chủ nghĩa toàn trị.

Về việc Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại một cách ôn hòa, bà Trần nói: “Khiến chúng tôi thấy được thủ đoạn độc tài, vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, và nhiều người ở Đài Loan hiện đã được thức tỉnh”. Bà Trần chúc mừng 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ biến, và chúc mừng Đại sư Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ.

Lâm Sưởng Tá, một nhà lập pháp không đảng phái, và là cựu Chủ tịch chi nhánh Đài Loan của Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã đề cập rằng, Pháp Luân Công khuyên người ta làm điều tốt (nhưng) đã bị đàn áp ở Trung Quốc, để càng nhiều người đều nhìn thấy sự thật, họ đã thành lập truyền thông và đưa tin, ngoài việc để càng nhiều người thấy được bộ mặt bị che đậy của ĐCSTQ trong quá khứ, và cũng hy vọng sẽ giúp được những người đang bị ĐCSTQ áp bức. Đối với những người cũng quan tâm đến nhân quyền ở Trung Quốc, họ tôn trọng và ngưỡng mộ Pháp Luân Công, cũng như nỗ lực và sự nghiêm túc của các học viên trong các cơ quan truyền thông liên quan đến Pháp Luân Công.


Theo The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x