Cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm: Chiến tranh thông tin đang nhắm vào đồng minh của TT Trump

10/12/20, 11:26 Thế giới

Một cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ cho biết, những người ủng hộ và đồng minh của Tổng thống Donald Trump đang bị biến thành mục tiêu của chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch nhằm gây chia rẽ và đánh lạc hướng họ, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump tham dự một cuộc mít tinh ủng hộ Thượng nghị sĩ David Perdue và Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler tại Valdosta, Georgia vào ngày 05/12/2020
Tổng thống Donald Trump tham dự một cuộc mít tinh ủng hộ Thượng nghị sĩ David Perdue và Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler tại Valdosta, Georgia vào ngày 05/12/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Viên chức yêu cầu được giấu tên, nói với người dẫn chương trình Joshua Philipp của Epoch Times rằng một đảng đối lập lưỡng đảng chống lại Tổng thống Trump đã dàn dựng chiến dịch thông tin sai lệch để che giấu hành vi gian lận thực sự xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2020.

Một trong những thông tin sai lệch là dữ liệu bỏ phiếu được lấy từ một cơ sở máy chủ trong một cuộc đột kích quân sự ở Frankfurt, Đức, điều sẽ chứng minh sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống. Các đồng minh của Trump, bao gồm luật sư Sidney Powell, đã công bố trong những ngày gần đây, mà Quân đội Hoa Kỳ đã phủ nhận.

Những người ủng hộ Trump, những nhân vật nổi tiếng của GOP bắt đầu câu chuyện đó. Họ không làm vậy để làm tổn hại tổng thống. Họ đã làm điều đó bởi vì họ nghĩ rằng nó sẽ giúp ông,” viên chức này cho biết.

“Điều này có nghĩa là họ đã nhận được thông tin đó từ một người mà họ nghĩ rằng có thể tin tưởng. Những nhân vật nổi tiếng của GOP đã được một người mà họ tin tưởng cho biết  câu chuyện này và họ đảm bảo rằng nó vẫn được đăng trên báo chí ngay cả sau khi nó bị bóc trần,” viên sĩ quan tiếp tục.

Viên chức này cho biết khiếu nại về cuộc tấn công máy chủ của Đức đã đánh lừa công chúng, làm hỏng nỗ lực truy tìm chính xác vụ gian lận và tạo ra sự chia rẽ giữa luật sư Powell và Rudy Guiliani, người dẫn đầu nhóm pháp lý của Tổng thống Trump để thách thức kết quả của cuộc bầu cử.

“Mục tiêu ở đây không bao giờ là nhiệm kỳ tổng thống”. Viên chức cho biết mục tiêu của phe đối lập là thay đổi điều cơ bản của đất nước. “Họ đang tấn công tính hiệu quả của hiến pháp. Đây là mối nguy hiểm của thông tin sai lệch. Nó làm mọi người phân tâm khỏi các mối đe dọa thực sự là gì.”

Viên sĩ quan cho biết các chiến thuật cách mạng màu đã được sử dụng trong các cuộc nổi dậy “Mùa xuân Ả Rập” để thay đổi chính quyền ở Trung Đông, hiện đang được sử dụng ở Hoa Kỳ với mục đích tương tự.

“Một cuộc cách mạng màu là một chiến thuật để tác động đến sự thay đổi chính quyền. Những gì tôi thấy đang xảy ra là một cuộc nổi dậy của chủ nghĩa Marx; sử dụng một cuộc cách mạng màu để ảnh hưởng đến sự thay đổi chế độ,” sĩ quan này cảnh báo.

Sau đó, vị sĩ quan nói về cách Barack Obama, người đã dành 8 năm để “gieo mầm cho các đồng minh chính trị” của mình thông qua các thể chế, đã tạo ra một “chính phủ ngầm hoặc chính phủ bóng tối” được truyền thông và những kẻ bạo loạn hỗ trợ.

“Với việc tổng thống không thể đưa người của mình vào chính quyền, chúng tôi thực sự có một chính quyền thứ 3 của Obama. Vì vậy, chúng ta đi đến những gì chúng ta có ngày hôm nay: Thế giới ngầm là những thành phần trong chính phủ. Chúng tôi đã thấy cách họ phản đối tổng thống, cách họ xử lý bản luận tội,” viên chức này cho biết.

“Báo chí là công cụ phụ trợ ở bên ngoài. Điều duy nhất chúng tôi còn thiếu là một lực lượng du kích thực sự và chúng tôi sẽ nhầm lẫn khi nghĩ rằng đó chỉ là Antifa hoặc Black Lives Matter. Có những nhà cách mạng chuyên nghiệp trong các phong trào đó.”

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x