Cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam của Hàn Quốc tự tử trước khi bị xét xử

10/04/15, 05:20 Thế giới

Chiều Thứ Năm (9/4), thi thể cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam là Sung Woan-jong được tìm thấy cách điểm bán vé lên núi Bukhansan, Hàn Quốc khoảng 300 m.

...và hiện trường tìm thấy thi thể ông. Ảnh: Korea Times
Cựu chủ tịch tập đoàn Keangnam là Sung Woan-jong đã tự tử hôm Thứ Năm (9/4) và lực lượng cảnh sát được huy động để tìm kiếm. (Ảnh Yonhap)

Ông Sung được nhìn thấy lần cuối tại nhà riêng lúc 5 giờ 10 phút sáng Thứ Năm (9/4) (giờ địa phương). Tài xế và con trai ông này đã báo cảnh sát sau khi tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh.

Cái chết của cựu chủ tịch Keangnam xảy ra chỉ vài giờ trước thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử ông về cáo buộc biển thủ 80 tỉ won (73 triệu USD) tiền trợ cấp của chính phủ.

Con trai ông Sung nói với cảnh sát rằng, bức thư của cha mình để lại đề cập nhiều tới những khó khăn mà ông đang gặp phải cũng như ngôn từ ám chỉ ông sẽ đi tự tử. Trong thư, ông Sung dặn “chôn ông cạnh mẹ ông”.

Khoảng 1.300 nhân viên an ninh và trực thăng đã được triển khai đến huyện Pyeongchang-dong, tây bắc thủ đô Seoul, và rà soát các khu vực xung quanh. Cảnh sát cho biết tín hiệu điện thoại của ông Sung được phát hiện tại khu vực này.

Cảnh sát cũng tìm thấy đoạn video quay từ camera giám sát cho thấy, ông Sung lững thững đi bộ gần văn phòng cảnh sát Pyeongchang-dong, cách núi Bukhansan vài trăm mét. Sau đó, họ tìm thấy thi thể của ông Sung.

Cái chết của cựu chủ tịch Keangnam có thể khiến cuộc điều tra về những vi phạm xung quanh các dự án phát triển tài nguyên thiên nhiên ở nước ngoài dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc là Lee Myung-bak gặp nhiều trở ngại. Ba công ty gồm Tập đoàn Tài nguyên Hàn Quốc (KRC), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) và Tập đoàn Khí đốt Hàn Quốc (KGC) cũng đang bị cảnh sát điều tra.

Nhà chức trách cho biết các bằng chứng liên quan đến ông Sung có thể giúp làm rõ những sai phạm của tập đoàn Keangnam, vốn bị cáo buộc biển thủ hàng ngàn tỉ tiền thuế đầu năm 2010.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm Thứ Tư (8/4), thời điểm trước khi mất tích, ông Sung cho biết: “Tôi là nạn nhân của chính quyền Tổng thống Lee. Tôi vốn rất thân cận với Tổng thống Park Geun-hye. Nhiều công ty khác đã tham gia vào các dự án phát triển nguồn tài nguyên, dưới sự quản lý của ông Lee vào thời điểm đó, nhưng không hiểu tại sao chỉ có chúng tôi trở thành mục tiêu”.

Ông Sung, 64 tuổi, từng là nghị sĩ quốc hội Hàn Quốc trong giai đoạn 2008-2013 và được coi là rất gần gũi với ông Lee Myung-bak.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x