Cưỡng ép dạy Hán ngữ cũng không thể giữ được tâm người dân tộc Triều Tiên

22/09/20, 11:35 Trung Quốc

Gần đây, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại tiếp tục đẩy mạnh việc dạy tiếng Trung trong các trường học dân tộc Triều Tiên ở Trung Quốc. Có người dân tộc Triều Tiên cho hay, nhiều người dân đánh giá cao Hàn Quốc hơn Trung Quốc, vì vậy họ không quan tâm lắm đến ngôn ngữ giảng dạy trong trường học.

Cưỡng ép dạy Hán ngữ trong các trường học dân tộc Triều Tiên cũng “không thể giữ được trái tim của người dân tộc Triều Tiên”. (Ảnh: Twitter)

Thông tấn xã Trung ương dẫn lời một người dân tộc Triều Tiên sống ở Bắc Kinh cho biết, nhiều thanh niên người dân tộc Triều Tiên đến Đông Bắc học tập hơn 10 năm, sau khi tốt nghiệp trung học hoặc đại học, nơi họ mong muốn đến làm việc hoặc học tập không phải là Bắc Kinh, Thượng Hải, cũng không phải châu Âu, châu Mỹ mà là Hàn Quốc. Bên cạnh mức độ phát triển kinh tế, bản sắc văn hóa “cùng ngôn ngữ, cùng dân tộc” là yếu tố then chốt.

Người này nói, ở Seoul, Hàn Quốc, nhiều trung tâm mua sắm thích thuê những người dân tộc Triều Tiên sống ở Trung Quốc vì họ có nền tảng song ngữ, điều này có lợi cho việc làm cầu nối giao tiếp giữa du khách Trung Quốc với các cửa hàng Hàn Quốc, hơn nữa còn thấu hiểu tập tính của du khách Trung Quốc. Mọi người cứ thế truyền tai nhau, ngày càng nhiều người dân tộc Triều Tiên sang Hàn Quốc làm việc và học tập.

Người dân tộc Triều Tiên này còn chỉ ra rằng, các bậc cha mẹ người dân tộc Triều Tiên xưa nay hiểu cả ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Trung, họ cũng có thể nói tiếng Hàn ở nhà, vì vậy họ không quan tâm nhiều đến ngôn ngữ được sử dụng trong giảng dạy ở trường, chứ không phải là người dân tộc Triều Tiên khá “nghe lời”.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) chỉ ra rằng, kể từ khi trường dân tộc Triều Tiên đẩy mạnh dạy tiếng Trung trong học kỳ này, trên các đường phố của châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, Cát Lâm, bao gồm cả thủ phủ Diên Cát, từ đầu tháng 9 khi bắt đầu năm học mới, lực lượng cảnh sát tuần tra và xe cảnh sát đã tăng đáng kể.

Tiểu Kim (biệt danh), hơn 30 tuổi, một cư dân địa phương của châu Diên Biên tiết lộ rằng, kể từ khi tin tức về việc các trường học của người dân tộc Triều Tiên khuyến khích dạy tiếng Trung bị rò rỉ, đã có nhiều cảnh sát tuần tra hơn trong khu vực, với ít nhất 4 cảnh sát được triển khai tại mỗi giao lộ. Vào ngày tựu trường, nhiều xe cảnh sát và cảnh sát vũ trang tuần tra trên đường phố, không khí vô cùng căng thẳng.

Tiểu Kim nói, động thái này lẽ ra nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình đông người như Nội Mông. Nhưng cho đến nay chưa có cuộc biểu tình công khai nào ở khu vực này, điều này chắc chắn liên quan đến dân số của người dân tộc Triều Tiên tương đối nhỏ. 

Tuy nhiên, quan trọng hơn là nhiều bậc phụ huynh người dân tộc Triều Tiên đã lựa chọn gửi con cái của họ đến Hàn Quốc học tập, thứ họ mong mỏi là Hàn Quốc, đất nước có sự liên kết về văn hóa và ngôn ngữ, vì vậy chính quyền ĐCSTQ “không thể giữ được trái tim của người dân tộc Triều Tiên”.

Anh cho hay, người dân tộc Triều Tiên rất khó được thăng chức sau khi họ đã đạt được một vị trí nhất định trong các cơ quan khác nhau ở Trung Quốc. Trong quá khứ, mặc dù các quan chức hàng đầu ở Diên biên là người dân tộc Hán, nhưng các nhà lãnh đạo cấp thứ hai sẽ là người dân tộc Triều Tiên. Tuy nhiên, hiện nay lãnh đạo cấp 1 và cấp 2 của nhiều cơ quan đều là người dân tộc Hán, do “mọi người (người dân tộc Triều Tiên) đã bỏ đi”, dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám, khiến nhiều người dân bình thường không còn trung thành với chính phủ.

Tuy nhiên, Tiểu Kim cũng đề cập rằng việc những đứa trẻ người dân tộc Triều Tiên ở lại địa phương, được cha mẹ gửi đến các trường học dân tộc Hán bình thường là điều khá phổ biến. Ở những trường này, các lớp có tỷ lệ người dân tộc Triều Tiên cao nhất là gần một nửa.

Thống kê cho thấy, người dân tộc Triều Tiên ở Trung Quốc chủ yếu phân bố ở 3 tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang và Liêu Ninh, một số ít rải rác ở Nội Mông và các tỉnh, thành phố khác. Theo số liệu dân số năm 2010, có khoảng 1,83 triệu người dân tộc Triều Tiên đang sinh sống ở Trung Quốc.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x