Cử tri Mỹ: Điều tra luận tội không ảnh hưởng đến quyết định bầu cử tổng thống

16/11/19, 11:53 Thế giới

Sau phiên điều trần công khai đầu tiên, các cử tri Mỹ đã bày tỏ những quan điểm khác nhau về việc ủng hộ hoặc phản đối cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Và đa số khẳng định cuộc luận tội không tác động gì đến họ trong việc ra quyết định bầu cử.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh qua thenation.com)

Sau khi phiên điều trần công khai đầu tiên liên quan tới cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump được chiếu hôm 13/11, Quincy Murphy, 45 tuổi ở thành phố Flint, tiểu bang Michigan cho biết, các động thái này cũng không thể làm thay đổi quan điểm của ông rằng, ông Trump không phù hợp để nắm quyền tại Nhà Trắng.

Tôi theo dõi (phiên điều trần) trong sự khó chịu. Tôi không thấy có bất kỳ điều gì thuyết phục tôi rằng, ông ấy đang làm những gì tốt nhất cho đất nước này”, ông Murphy, người từng bỏ phiếu ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016, cho biết.

Trong khi cách đó 725 km, tại cửa hàng cắt tóc của mình ở thành phố Bethlehem, bang Pennsylvania, Joe D’Ambrosio, 76 tuổi, khẳng định cuộc điều tra luận tội không thể ảnh hưởng đến những gì ông vẫn nghĩ về Tổng thống Mỹ từ trước tới nay.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ Tổng thống. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người cảm thấy hạnh phúc, thoải mái với kế hoạch nghỉ hưu, với thị trường chứng khoán và với công việc của họ. Phe Dân chủ không muốn bàn về việc này và tôi nghĩ họ sẽ phải trả giá”. D’Ambrosio chia sẻ trong lúc xem phiên điều trần luận tội được phát sóng trực tiếp trên kênh Fox News. 

“Đối với tôi, đây giống như một cuộc đảo chính. Tôi không thấy có điều gì trái pháp luật ở đây. Chúng ta [Mỹ] vẫn luôn đề nghị các nước khác làm những điều như vậy”, công nhân xây dựng đã về hưu, Frank Buchualt chia sẻ quan điểm của mình.

Một số cử tri thể hiện sự thất vọng vì cho rằng các nghị sĩ dường như đã vội vàng trong việc phán xét vụ việc.

Điều tôi thấy không ổn là nhiều nghị sĩ dường như đã tự đưa ra quyết định, trước khi họ nhìn thấy bằng chứng và có cơ hội thảo luận theo cách thức phù hợp”, Amy Hussar, một sĩ quan quân đội Mỹ về hưu tại Michigan, nhận định.

Ngay cả những cử tri còn đang lưỡng lự về việc có ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới hay không cũng cho rằng, cuộc điều tra luận tội tổng thống không giúp ích cho họ trong việc đưa ra quyết định.

Đó chỉ là màn trình diễn thôi. Mọi người đều biết tất cả sự thật, và họ cũng có quyết định của riêng mình rồi. Điều đó sẽ không có tác động gì cả”, Kurt Zuhlke, 64 tuổi chủ doanh nghiệp tại bang Pennsylvania cho biết. Zuhlke từng bỏ phiếu cho ông Trump năm 2016, song vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai vào năm sau.

Đối với nhiều người ủng hộ ông Trump, cuộc điều tra luận tội lần này chỉ đơn thuần là nỗ lực đảng phái của phe Dân chủ hòng lật đổ một tổng thống mà họ không thể đánh bại trong cuộc bầu cử cách đây 3 năm.

Cử tri Quincy Murphy theo dõi phiên điều trần công khai điều tra luận tội Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại nhà riêng ở thành phố Flint, bang Michigan, Hoa Kỳ ngày 13/11/2019. (Ảnh qua Reuters)

Phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ hy vọng một loạt các phiên điều trần được truyền hình trực tiếp sẽ khiến người dân Mỹ tin rằng, ông Trump xứng đáng bị luận tội và bị phế truất. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn với người dân ở Michigan và Pennsylvania cho thấy cử tri ở cả hai bang này đều đã có quyết định của riêng mình. Michigan và Pennsylvania là các bang quan trọng mang tính quyết định người chiến thắng trên đường đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos tiến hành từ ngày 4 đến ngày 5/11 cho thấy, 75% số người được hỏi bên đảng Dân chủ ủng hộ luận tội Tổng thống Trump, trong khi 79% số người được hỏi bên đảng Cộng hòa phản đối điều này.

Phe Dân chủ cáo buộc Tổng thống Trump trì hoãn viện trợ quân sự cho Ukraine, gây sức ép yêu cầu Tổng thống Ukraine mở cuộc điều tra về cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như các hoạt động kinh doanh của con trai ông Biden tại Ukraine. Tổng thống Trump cho đến nay vẫn khẳng định rằng ông không làm gì sai và lên án cuộc điều tra luận tội.

Trong lịch sử nước Mỹ, cho đến nay, chưa có tổng thống nào bị cách chức do bị luận tội. Tổng thống Richard Nixon đã từ chức trước khi ông có nguy cơ bị cách chức do luận tội. Các Tổng thống Andrew Johnson và Bill Clinton từng bị Hạ viện luận tội, nhưng họ không bị Thượng viện kết tội.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x