Công chúa Nhật Bản sẽ đính hôn vào tháng 3/2018

22/11/17, 11:35 Thế giới

Ngày 21/11, nguồn tin từ Hoàng gia Nhật Bản cho biết lễ đính hôn truyền thống của công chúa Nhật Bản Mako cùng bạn trai thường dân Kei Komuro sẽ được tổ chức vào tháng 3/2018, trước khi lễ cưới diễn ra vào mùa Thu.

658851_3913_1_1507842340_D3-9d8df73a3cfbf3c5b47bc9b50f214aff-940x626
Công chúa Mako và chồng tương lai Kei Komuro lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau tại một cuộc họp báo do hai người chủ trì ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 3/9. (Ảnh: Kyodo)

Kyodo News dẫn nguồn tin từ hoàng gia Nhật Bản cho biết, lễ đính hôn truyền thống, gọi là Nosai no Gi, dự kiến diễn ra vào ngày Chủ Nhật 4/3/2018. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào mùa Thu tới, nguồn tin cho hay.

Trong ngày đính hôn, Komuro sẽ cử sứ giả đưa tin đến Cung điện Hoàng gia với những món quà gồm rượu sake, cá tráp và vải vóc để chính thức truyền đạt lời cầu hôn. Ngày tổ chức đám cưới sẽ được ấn định sau buổi lễ này.

Công chúa Mako, 26 tuổi, cháu gái đầu của Nhật hoàng Akihito, và bạn trai bằng tuổi Kei Komuro đã công bố kế hoạch đính hôn của họ hồi tháng 9.

Công chúa Mako và Kei Komuro là bạn học cùng đại học Thiên chúa Quốc tế tại Tokyo. Hai người quen nhau năm 2012 qua một người bạn trong tiệc giao lưu về du học nước ngoài tổ chức ở một nhà hàng tại quận Shibuya, Tokyo. Một năm sau, Komuro ngỏ lời yêu Mako.

Công chúa Mako bắt đầu theo học Khoa Nghệ thuật, chuyên ngành di sản văn hóa và nghệ thuật tại Đại học Thiên chúa quốc tế từ tháng 4/2010. Ngoài ra, công chúa cũng theo học Đại học Edinburgh ở Scotland theo diện sinh viên trao đổi trong vòng 9 tháng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Công chúa Mako tiếp tục sang Anh du học và lấy bằng thạc sĩ về nghệ thuật bảo tàng tại Đại học Leicester ở Anh vào tháng 1/2016.

Sau khi quay trở lại Nhật Bản, Công chúa Mako bắt đầu làm việc như một nghiên cứu viên tại Đại học Bảo tàng thuộc Đại học Tokyo, đồng thời theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Thiên chúa quốc tế. Công chúa Mako giữ chức vụ chủ tịch danh dự của một số hiệp hội, trong đó có Hiệp hội Tennis Nhật Bản. Công chúa thường xuyên có các chuyến thăm hữu nghị tới nhiều nước trên thế giới và tham gia vào các hoạt động với tư cách là một thành viên của hoàng gia Nhật Bản.

Trong khi đó, chồng sắp cưới của Công chúa Mako hiện đang làm việc cho một công ty luật. Trước khi trở thành sinh viên đại học, Komuro từng theo học nhiều trường quốc tế. Trong khoảng thời gian học đại học, Komuro từng được chọn làm đại sứ du lịch, quảng bá cho hoạt động du lịch tại các bãi biển ở Shonan thuộc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản.

Chuyện tình giữa hai người vẫn được giữ bí mật trong thời gian này. Công chúa đã đưa bạn trai đến gặp bố mẹ cô, Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko, và nhận được sự chấp thuận.

Theo luật lệ của hoàng gia Nhật Bản, các thành viên nữ một khi kết hôn với thường dân sẽ phải rời hoàng cung và mất đi tước vị hiện có. Điều đó đồng nghĩa công chúa Mako sẽ trở thành thường dân với quyết định chọn bạn đời của mình và sẽ mang họ của chồng.

Luật pháp Nhật Bản quy định họ sẽ nhận được một khoản hồi môn. Chính phủ Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp của một hội đồng gồm 8 người, trong đó có Thủ tướng, để quyết định khoản tiền này. Số lượng thành viên trong hoàng gia Nhật Bản sẽ chỉ còn lại 18 người sau đám cưới của công chúa Mako.

Nhật hoàng Akihito, người có khả năng thoái vị vào tháng 3/2019, dự kiến tham dự lễ cưới cùng hoàng hậu Michiko. Ông sẽ trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản dự lễ cưới của một người cháu trong thời hiện đại.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x