Chuyện hy hữu: Bé trai vừa chào đời đã nặng như trẻ 3 tháng tuổi

15/08/19, 11:44 Sức khỏe

Cất tiếng khóc chào đời trong sự ngỡ ngàng của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Hà Nội, bé trai sơ sinh được chuẩn đoán nặng trên 4kg nhưng khi được đưa ra khỏi bụng mẹ lại nặng tới 5,2kg, tương đương trẻ 3 tháng tuổi.

Vừa chào đời, bé trai Hà Nội to bằng trẻ 3 tháng tuổi. (Ảnh qua Zing)
Vừa chào đời, bé trai Hà Nội to bằng trẻ 3 tháng tuổi. (Ảnh qua Zing)

Trong mỗi thai kì, một người mẹ thường phải ăn uống khá nhiều để bổ sung chất dinh dưỡng cho chính mình và em bé trong bụng.

Thế nhưng không nhờ vào bất cứ chế độ ăn uống đặc biệt nào, thai phụ Nguyễn Thị T. (27 tuổi, Hà Nội) vẫn sinh được một bé trai kháu khỉnh với cân nặng cực khủng, 5,2kg khiến các bác sĩ bệnh viện phụ sản Hà Nội không khỏi ngạc nhiên.

Theo chia sẻ của bác sĩ Diêm Thị Thanh Thuỷ (Trưởng khoa Khám sản tự nguyện, BV Phụ sản Hà Nội) thì bé trai sơ sinh này là con đầu lòng của sản phụ T.

Trong nhiều lần khám thai định kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ đã siêu âm, đánh giá thai nhi to trên 4 kg và chỉ định thai phụ mổ bắt con.

Vào khoảng 5h sáng ngày 12/8, chị T. đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội để sinh mổ chủ động. Ca phẫu thuật bắt con diễn ra trong 30 phút, bé trai 5,2 kg chào đời trong sự ngỡ ngàng của cả ê-kíp.

“Trong suốt 26 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một trường hợp trẻ sơ sinh nặng 5,2 kg”, bác sĩ Thủy không giấu nổi vẻ vui mừng và ngạc nhiên nói.

Chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thị Dung (khoa Khám sản tự nguyện, BV Phụ sản Hà Nội) cũng nhận định đây là một trẻ sơ sinh có số cân nặng hiếm gặp ở Hà Nội.

Theo bác sĩ thì cân nặng của một trẻ sơ sinh bình thường chỉ khoảng từ 2,8kg – 3,5kg. Những thai nhi có cân nặng trên 4kg đã được đánh giá là thai to và 5,2kg là cân nặng thường thấy ở trẻ 3 tháng tuổi.

Đối với những trường hợp thai nhi có cân nặng lớn như trên, cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi thường xuyên đồng thời buộc phải chỉ định mổ lấy thai.  

Trong khi mổ bắt con, ngoài việc mẹ có nguy cơ đờ tử cung cao hơn, trẻ cũng có nguy cơ bị gãy xương đòn khi lấy thai, nhất là các trường hợp mẹ có khung chậu hẹp.

“Đặc biệt, những trẻ này cũng có nguy cơ bị tiểu đường loại 2 rất sớm và dễ mắc các bệnh chuyển hóa hơn những đứa trẻ khác nên cha mẹ cần cho bé đi khám sức khỏe thường xuyên để kịp thời xử lý khi phát hiện bất thường”, bác sĩ Thủy chia sẻ thêm.

Thật may mắn là ca sinh đã diễn ra tốt đẹp. Cho đến nay, sức khoẻ của hai mẹ con vẫn ổn định, trẻ hồng hào, bú tốt và đang được theo dõi hạ đường huyết tại phòng sơ sinh.

Các chuyên gia cho hay, với những em bé nặng cân hơn bình thường, gia đình cần cho bé đi khám sức khỏe thường xuyên để kịp thời xử lý nếu có bất thường xảy ra.

Đến nay, kỷ lục trẻ sơ sinh nặng nhất tại Việt Nam là bé trai 7,1 kg ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), chào đời năm 2017. Trước đó vào năm 2008, tại Đà Nẵng ghi nhận trường hợp bé trai nặng 6,5 kg. Năm 2016, tại Nam Định có thêm trẻ sơ sinh nặng 6,1 kg.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x