Chuyên gia NASA cảnh báo Trái Đất chuẩn bị bước vào chu kỳ hủy diệt

15/12/16, 12:04 Khoa học

Một nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa cảnh báo Trái Đất đang tiến sát thời kỳ diệt vong, và ngay cả khi dự đoán được điều này chúng ta cũng khó có thể ngăn chặn thảm kịch xảy ra.

huy-diet
Trái Đất đang chuẩn bị bước vào chu kỳ hủy diệt. (Ảnh: Alamy)

Phát biểu tại một hội nghị ở San Francisco, Tiến sĩ Joseph Nuth thuộc Trung tâm Không gian Bay Goddard của NASA giải thích: “Tiểu hành tinh, sao chổi khi rơi xuống Trái Đất có thể hủy diệt toàn bộ sự sống.

Tuy nhiên, những sự cố va chạm này rất hiếm khi xảy ra, thông thường cứ cách 50-60 triệu năm mới có một vụ thiên thạch va chạm Trái Đất. 

65 triệu năm trước, thảm họa thiên thạch đã khiến khủng long bị tuyệt chủng. Và chúng ta thì đang tiến gần đến hạn của mỗi kỳ diệt vong”.

Dù thời hạn sắp đến nhưng con người chưa chuẩn bị được biện pháp đối phó một tiểu hành tinh hoặc sao chổi bất ngờ. Vậy làm cách nào để có thể tránh được một vụ va chạm giữa tiểu hành tinh và Trái Đất?

Vào năm 2014, một thiên thể sao chổi bay sượt qua sao Hỏa, tuy nhiên, người ta chỉ phát hiện phát hiện đường bay của thiên thể trước 22 tháng. Chính vì điều này, Tiến sĩ Nuth đề xuất NASA xây dựng một hệ thống phóng tên lửa sẵn sàng triển khai chỉ trong vòng 1 năm để giảm thiểu rủi ro khi phát hiện tiểu hành tinh nào đó “lén lút” lao về phía Trái Đất từ nơi khó quan sát như Mặt Trời.

Tiến sĩ Cathy Plesko, một nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos cho biết, có 2 cách con người có thể làm chệch hướng một tiểu hành tinh: Một đầu đạn hạt nhân hoặc một “va chạm động học mà về cơ bản là cannonball khổng lồ”.

Cannonball thực sự là công nghệ rất tốt, ngăn chặn vật thể có thể hủy diệt Trái Đất ở tốc độ cao hiệu quả hơn chất nổ“.

Ngoài ra, các nhà khoa học gặp phải khó khăn là thiếu hiểu biết. Họ có rất ít thông tin về thành phần bên trong các tiểu hành tinh hoặc sao chổi để đưa ra giải pháp tốt nhất. “Nhưng dựa trên những gì chúng ta biết về vật lý, đá và băng chúng ta có thể đoán được các thành phần“, Plesko nói.

Theo Báo tin tức

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x