Chuyên gia an ninh mạng: Dominion có liên quan trực tiếp đến trung tâm dữ liệu của Trung Quốc?

23/11/20, 10:16 Thế giới

Khi càng có nhiều mối nghi ngờ về việc Dominion dính líu đến gian lận bầu cử Mỹ 2020, nhiều sự tình nội bộ của công ty này cũng đang được vạch trần. Gần đây, một chuyên gia an ninh mạng đã phân tích tên miền phụ của Dominion và phát hiện ra rằng nó có thể được truy ngược lại từ một trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc.

Chuyên gia an ninh mạng: Dominion có liên quan trực tiếp đến trung tâm dữ liệu của Trung Quốc?
Chuyên gia an ninh mạng: Dominion có liên quan trực tiếp đến trung tâm dữ liệu của Trung Quốc? (Ảnh: USA Today)

Vào ngày 18/11, một cư dân mạng có nickname là “321C” đã đề cập đến tin tức này trên Twitter của mình. Theo như mô tả trên Twitter của người này, thì anh ấy là một chuyên gia an ninh mạng.

Dòng tweet của cư dân mạng này cho biết sau khi nhìn thấy miền phụ cùng tệp DVS của Dominion, anh đã phân tích miền phụ dominionvotingSYSTEMS.com của Dominion. Kết quả là, nó dẫn đến một trung tâm dữ liệu cực kỳ không an toàn ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Theo kết quả phân tích được cư dân mạng đăng tải, bản ghi NS (bản ghi máy chủ tên miền) của tên miền dominionvotingSYSTEMS.com liên kết đến một trung tâm dữ liệu ở Tuyền Châu. Bản ghi máy chủ tên miền được sử dụng để xác định máy chủ nào chuyển tải thông tin hệ thống tên miền cho một miền, có nghĩa là tên miền của dominionvotingSYSTEMS.com được phân giải bởi trung tâm dữ liệu này ở Tuyền Châu và nhà cung cấp dịch vụ Internet của trung tâm dữ liệu này là China Telecom.

Ngoài ra, bản ghi A (bản ghi máy chủ) của dominionvotingSYSTEMS.com liên kết tên miền với Trung tâm dữ liệu Power Line (Power Line Data Center) ở Hồng Kông, nơi ngày càng bị ĐCSTQ kiểm soát.

Có cư dân mạng phát hiện ra rằng vào năm 2017, một “trung tâm dữ liệu trung lập của bên thứ ba” có tên là Power Line (HK) Co., Limited đã được thành lập tại Hồng Kông. Điều đáng chú ý là, theo thông tin trên trang web chính thức của trung tâm dữ liệu này, trung tâm này sử dụng China Mobile, China Unicom, China Telecom để liên thông với Trung Quốc. Hơn nữa, tất cả văn bản trên trang web của trung tâm dữ liệu này đều được viết bằng các ký tự giản thể, chứ không phải là các ký tự chính thể mà người Hồng Kông thường sử dụng. Và phương thức liên hệ dịch vụ với khách hàng của trang web này là QQ – một phần mềm giao tiếp xã hội thường được người Trung Quốc sử dụng.

Các trang web của Power Line (HK) Co. Limited đều có các ký tự đơn giản và liên hệ dịch vụ khách hàng QQ.
Các trang web của Power Line (HK) Co. Limited đều có các ký tự đơn giản và liên hệ dịch vụ khách hàng QQ. (Ảnh: SC/ Internet)

Hiện tại, không thể xác định được liệu trung tâm dữ liệu Power Line (HK) Co., Limited này có phải là Trung tâm dữ liệu Power Line được liên kết trực tiếp với dominionvotingSYSTEMS.com hay không. Nhưng tên của cả hai trung tâm dữ liệu đều là Power Line và cả hai đều được đặt tại Hồng Kông.

Trước khi bài viết của cư dân mạng này được đăng tải, không có bất kỳ nguồn tin nào khác xác nhận mối liên hệ trực tiếp giữa Dominion và trung tâm dữ liệu Trung Quốc, tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã đăng lại dòng tweet này và gửi lời cảm ơn đến chuyên gia mạng này, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng anh ấy đang truyền tải sự thật.

Emerald Robinson – phóng viên Nhà Trắng của kênh truyền hình bảo thủ Newsmax, cũng đã đăng lại các tweet liên quan, và nói rằng các chuyên gia máy tính đã phân tích hệ thống Dominion và phát hiện ra rằng miền phụ Dominion có thể được truy xuất trở lại trung tâm dữ liệu của Trung Quốc. Robinson còn nhấn mạnh: “Không, tôi không có đùa!”

Trước đó, Sidney Powell – một luật sư trong đội ngũ luật sư của Tổng thống Trump đã tiết lộ rằng máy bỏ phiếu Dominion là do Trung Quốc và các nước cộng sản khác thiết kế. Luật sư riêng của Tổng thống Trump và cũng là cựu Thị trưởng New York – ông Rudy Giuliani cũng tuyên bố rằng không nên sử dụng chúng ở bất cứ đâu.

Lương Phong

Theo secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x