“Chữ VN song song 4.0” vừa được cấp bản quyền, tác giả mong muốn đưa vào giảng dạy sau đại dịch

03/04/20, 15:31 Tin trong ngày, Việt Nam

Sau khi được “Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam” cấp bản quyền, tác giả Kiều Trường Lâm hi vọng, trong tương lai không xa bộ chữ viết này sẽ được đưa vào giảng dạy cho học sinh, được người dân ứng dụng vào cuộc sống,… và sau khi hết dịch virus Vũ Hán (Covid-19), anh Lâm mong muốn tổ chức giới thiệu bộ chữ này ở các trường ĐH, CĐ.

“Chữ VN song song 4.0” vừa được cấp bản quyền, tác giả mong muốn đưa vào giảng dạy sau dịch virus Vũ Hán
Tác giả Kiều Trường Lâm. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Vào ngày 25/3 vừa qua, Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã chính thức cấp giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG cho “Chữ VN song song 4.0”, tác giả là Kiều Trường Lâm, đồng tác giả – thầy Trần Tư Bình.

Tác giả Kiều Trường Lâm (34 tuổi), hiện đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu gỗ ở Hà Nội cho biết, từ năm lớp 1 anh từng khát khao có thể sáng tạo ra một bộ chữ không dấu giống như tiếng Anh, nhưng vẫn có thể đọc và viết trôi chảy.

Bài hát “Lời nguyện cầu ngày Noel” sau khi được chuyển sang “Chữ VN song song 4.0” (Ảnh: facebook) 

Do đó, từ “năm lớp 2 đến lớp 10” anh đã bắt đầu nghiên cứu về các chữ cái thay cho dấu. Đến năm 2012, anh phát hiện đề tài “Chữ Việt nhanh” – một kiểu chữ Việt ngắn gọn của tác giả Trần Tư Bình (hiện đang sinh sống và làm việc ở Úc).

Đến tháng 10/2019, Kiều Trường Lâm đã kết hợp nghiên cứu của mình và tác giả Trần Tư Bình cho ra kiểu chữ viết mới “Chữ VN song song 4.0”. 

“Chữ VN song song 4.0” vừa được cấp bản quyền, tác giả mong muốn đưa vào giảng dạy sau dịch virus Vũ Hán
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm Chữ Việt Nam song song 4.0. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Chia sẻ của tác giả Kiều Trường Lâm  

Tác giả Kiều Trường Lâm cho biết, chữ viết mới này “đẹp và ưu việt hơn”, sắp tới nếu có cơ hội anh sẽ ra mắt CVNSS 4.0 tại Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam. 

“Thật tuyệt vời, đó là một chữ viết rất ưu việt, lại đẹp vô cùng. Hiện nay, giới trẻ thường viết chữ quốc ngữ không dấu để nói chuyện với nhau trên tin nhắn điện thoại, internet, messenger, zalo chat,… nhưng nhiều lúc đọc không dấu sẽ gây hiểu nhầm. Chữ VN song song 4.0 sẽ khắc phục được nhược điểm gây hiểu lầm trong chữ Quốc ngữ viết không dấu này”, tác giả Kiều Trường Lâm cho hay.

Anh Lâm cho biết, trước mắt anh sẽ giới thiệu CVNSS 4.0 đến đối tượng là các sinh viên đại học. 

“Mình sẽ mở một buổi hội thảo để giới thiệu chữ và lấy ý kiến từ các bạn sinh viên, để các bạn dùng thử và đưa ra nhận xét. Ngoài ra mình cũng tính thử nghiệm với các học sinh từ lớp 2 trở lên”, anh Lâm chia sẻ.

“Chữ VN song song 4.0” vừa được cấp bản quyền, tác giả mong muốn đưa vào giảng dạy sau dịch virus Vũ Hán 2
Đồng tác giả “Chữ VN song song 4.0”, ông Trần Tư Bình. (Ảnh qua vtc.vn)

Về tên gọi “Chữ VN song song 4.0”, anh Kiều Trường Lâm cho biết, chữ “Việt Nam” được viết tắt thành “VN” vì còn cần xin ý kiến Quốc hội về tên. Anh Lâm hy vọng một ngày nào đó sẽ được gọi đúng với cái tên “Chữ Việt Nam Song Song 4.0”.

Mặc dù vậy, sau khi công bố “Chữ VN song song 4.0” đã gặp không ít sự phản đối, tuy nhiên tác giả Kiều Trương Lâm cho khẳng định: “Khi công bố nghiên cứu, mình đã dự đoán được sẽ có những phản ứng cả tích cực và tiêu cực. Mình nghĩ để đánh giá CVNSS 4.0 một cách khách quan, độc giả cần học qua, ứng dụng thử để xem nó có hay hay không? Như vậy mới có thể đưa ra nhận xét đúng”.

Trong thời gian sắp tới, dự định là khi hết dịch virus Vũ Hán (Covid-19), Kiều Trường Lâm sẽ mời chuyên gia của Viện Ngôn ngữ học thẩm định nghiên cứu của mình. Theo anh Lâm, một công trình nghiên cứu cần có ý kiến từ chuyên gia, sau đó tự khắc nó sẽ có bước tiến.

“Ngoài ra, tôi cũng muốn tổ chức giới thiệu Chữ VN song song 4.0 ở các trường ĐH, CĐ sau khi hết dịch Covid-19…”, Lâm chia sẻ.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công?  Đây là lời giải đáp

    Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

    Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

x