Chọn bà Thái Anh Văn, dân Đài Loan đang thể hiện nguyện vọng “thoát Trung”?

15/01/20, 10:07 Trung Quốc

Trong cuộc bầu cử Đài Loan năm 2020, bà Thái Anh Văn đã giành được thắng lợi với hơn 8 triệu phiếu bầu, giành được số phiếu cao nhất trong lịch sử bầu cử tổng thống của Đài Loan. Điều gì đã khiến cho tình thế thay đổi nhanh chóng đến thế?

Bà Thái Anh Văn đã giành được 8,2 triệu phiếu trong cuộc bầu cử 11/1, mức cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử ở vùng lãnh thổ này.
Bà Thái Anh Văn đã giành được 8,2 triệu phiếu trong cuộc bầu cử 11/1, mức cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử ở vùng lãnh thổ này. (Ảnh: AFP)

Thái Anh Văn và đảng Dân Tiến có thể đạt được kết quả tuyệt vời như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là công lao “hỗ trợ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở bên kia eo biển. Chính sự phá hủy đối với “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông của ĐCSTQ, và mối đe dọa quân sự đối với Đài Loan đã tạo nên sự thành công của Thái Anh Văn và đảng Dân Tiến.

Kết quả bầu cử là một sự xoay chuyển tình thế ngoạn mục đối với bà Thái, người mà năm ngoái vẫn phải vật lộn với mức độ tín nhiệm. Uy tín của bà Thái đã tăng lên mạnh mẽ nhờ lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh khi bà ủng hộ những người biểu tình dân chủ ở Hồng Kông.

Mặc dù hòn đảo dân chủ này duy trì sự độc lập đúng nghĩa với chính phủ được dân bầu, với chính sách, hệ thống kinh tế và quân sự riêng, nhưng ĐCSTQ vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình. ĐCSTQ đang tìm cách hợp nhất với hòn đảo dưới chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, tương tự như ở Hồng Kông và Ma Cao.

Bà Thái Anh Văn phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế sau chiến thắng: “Kết quả cuộc bầu cử lần này đã tiết lộ một ý nghĩa quan trọng, đó chính là: Chủ quyền và dân chủ của chúng ta, khi bị lớn tiếng đe dọa, nhân dân Đài Loan sẽ dùng thanh âm lớn hơn, hét lên sự kiên trì của chúng ta”.

“Tôi cũng hy vọng chính quyền Bắc Kinh có thể hiểu, Đài Loan do người dân làm chủ và chính phủ do người dân bầu chọn, sẽ không khuất phục trước sự đe dọa. Sự tôn trọng lẫn nhau và sự tương tác tích cực giữa hai bờ eo biển mới phù hợp với lợi ích và mong đợi của nhân dân hai bên. Kết quả cuộc bầu cử lần này chính là đáp án rõ ràng nhất”.

Nhìn chung các cuộc bầu cử ở nhiều nước trên thế giới trong những năm gần đây, hễ có một số người có thái độ cứng rắn đối với ĐCSTQ, khăng khăng chỉ trích vấn đề nhân quyền của ĐCSTQ, chỉ trích các nhân vật chính trị của ĐCSTQ đã thay đổi trật tự thế giới với một nền văn hóa chính trị chuyên quyền, thì họ đều có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử một cách nhẹ nhàng.

Điều này nói rõ cho vấn đề chống lại ĐCSTQ đã trở thành xu hướng trên toàn thế giới. Các nước trên thế giới cũng đã tách biệt rõ ràng Trung Quốc với ĐCSTQ. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, ĐCSTQ chỉ là một chế độ độc tài đi ngược lại văn minh thế giới và các giá trị phổ quát, là một chính quyền đã bắt cóc 1.4 tỷ người Trung Quốc. Chống lại ĐCSTQ chứ không phải là người Trung Quốc.

Người ủng hộ bà Thái Anh Văn ăn mừng chiến thắng sau khi kết quả sơ bộ của ngày bầu cử được thông báo.
Người ủng hộ bà Thái Anh Văn ăn mừng chiến thắng sau khi kết quả sơ bộ của ngày bầu cử được thông báo. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan cũng chính là người có lập trường tương tự với các chính trị gia chống cộng (chống lại ĐCSTQ) ở các nước dân chủ trên thế giới, hơn nữa còn rõ ràng hơn. Bởi Đài Loan bị ĐCSTQ đe dọa trực tiếp nhiều hơn, hơn 2.000 tên lửa đang nhắm vào Đài Loan, ĐCSTQ muốn giải phóng Đài Loan bằng vũ lực, xưa nay chưa bao giờ từ bỏ ý định đó. Đài Loan đang ở trên tuyến đầu của chủ nghĩa chống cộng.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Thái Anh Văn một lần nữa kêu gọi chính quyền ở phía bờ bên kia với 8 chữ “Hòa bình, đồng đẳng, dân chủ, đối thoại”, bà nói, đây là chìa khóa cho sự tương tác lành mạnh quan trọng và sự phát triển ổn định lâu dài của hai bên eo biển, cũng là con đường duy nhất để nhân dân 2 bên bờ rút ngắn khoảng cách, đôi bên cùng có lợi.

Tám chữ này của Thái Anh Văn đương nhiên sẽ không được ĐCSTQ tiếp nhận, đối với ĐCSTQ, do sự thất bại của Quốc Dân đảng trước Dân Tiến, hy vọng về “một quốc gia, hai chế độ” thống nhất Đài Loan đã thất bại, chỉ còn lại một con đường – Giải phóng Đài Loan. Tình hình mà Đài Loan phải đối mặt càng đáng sợ hơn.

Ngay sau thất bại, Hàn Quốc Du lập tức đã biểu thị chúc mừng với Thái Anh Văn, đồng thời biểu thị điều quý giá nhất của Đài Loan là dân chủ. Thứ mà ĐCSTQ thù địch nhất ở Đài Loan cũng chính là dân chủ.

Bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan là nguyện vọng chung của người dân Đài Loan, các chính đảng ở Đài Loan bất kể lớn hay nhỏ, bất kể quan điểm như thế nào, chỉ cần tuân thủ cuộc bầu cử dân chủ, đều là chính đảng dân chủ.

Sau thất bại lần này, Quốc Dân đảng cần suy nghĩ cẩn thận về lý do Thái Anh Văn, người có cuộc thăm dò trước bầu cử thấp, lại có thể leo lên một mạch, trong khi Quốc Dân đảng lại đi xuống. Quốc Dân đảng thua vì thân cận với ĐCSTQ, thua ở sự tán thành với “Đồng thuận năm 1992, một quốc gia hai chế độ” của ĐCSTQ.

Quốc Dân đảng là một đảng lâu đời, thành lập chế độ cộng hòa đầu tiên ở Châu Á, là một đảng chống cộng, mặc dù bị cuộc nổi loạn vũ trang của ĐCSTQ đẩy lui tới Đài Loan, Quốc Dân đảng là nỗi hổ thẹn của đất nước đã bị diệt vong, là người nên phản cộng nhất.

Nếu Quốc Dân đảng có thể kiên trì phản cộng, kiên trì phản cộng thống nhất Đại lục, đưa kinh nghiệm dân chủ của Đài Loan mang về Đại lục, đưa ra khẩu hiệu dân chủ thống nhất Đại lục, có lẽ tình hình bầu cử sẽ ngược lại.

Nếu Quốc Dân đảng không tiếp thu bài học kinh nghiệm, vẫn kiên trì con đường hiện tại, Quốc Dân đảng không chỉ là vấn đề của sự thất bại, mà còn bị phân mảnh ở Đài Loan và cuối cùng biến mất. Lá phiếu bầu cử dân chủ của Đài Loan lần này đã nói rõ về vấn đề này. Dân chủ chống chủ nghĩa cộng sản là lựa chọn duy nhất của Đài Loan. Dân chủ Đài Loan thân cộng sẽ chết, dân chủ Đài Loan chống cộng tồn tại.

Tác giả: Trần Duy Kiện

Gia Hưng (Theo NTDTV)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT TinhHoa.Net)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x