Chính quyền Bắc Kinh đe dọa trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh xuất khẩu mới đối với Huawei

19/05/20, 15:57 Thế giới

Chính quyền Bắc Kinh mới đây đe dọa trả đũa Hoa Kỳ, sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố quy định xuất khẩu mới nhằm chặn nguồn cung cấp chất bán dẫn, được sản xuất bằng công nghệ của Hoa Kỳ cho gã khổng lồ viễn thông Huawei.

Chính quyền Bắc Kinh đe dọa trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh xuất khẩu mới đối với Huawei
Chính quyền Bắc Kinh đe dọa trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh xuất khẩu mới đối với Huawei. (Ảnh qua Twitter)

Vào ngày 17/5, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố, cáo buộc Hoa Kỳ “lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu”“gây tổn hại các nguyên tắc thị trường và cạnh tranh công bằng” bằng các quy định mới áp dụng cho Huawei, Tập đoàn viễn thông lớn nhất thế giới.

Bộ này kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp sai trái của mình, nếu không Trung Quốc sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của họ.

Động thái của Bắc Kinh được cho là màn đáp trả trước quy định xuất khẩu mới của Bộ Thương mại Mỹ ngày 15/5 để “nhắm mục tiêu chiến lược đến việc Huawei thu mua các thiết bị bán dẫn là sản phẩm trực tiếp từ phần mềm và công nghệ Mỹ“, theo Reuters. Tờ báo nhận định, quy định mới sẽ “chặn đứng nỗ lực của Huawei trong việc qua mặt các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ“.

Huawei có mối quan hệ sâu rộng với quân đội Trung Quốc, vì người sáng lập của Tập đoàn là Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei), cựu giám đốc của một bộ phận kỹ thuật thông tin trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo Luật Tình báo Quốc gia của Trung Quốc, giống như tất cả các công ty Trung Quốc, Huawei phải giao thông tin tình báo cho chính quyền Bắc Kinh nếu được yêu cầu. Luật này có hiệu lực vào năm 2017, cho phép Bắc Kinh truy cập vào tất cả dữ liệu được lưu trữ trong biên giới quốc gia.

Trong khi Bộ thương mại Trung Quốc còn mơ hồ về những hành động có thể chống lại Hoa Kỳ, tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong chính phủ viết vào ngày 15/5 rằng, Bắc Kinh đã sẵn sàng điều tra và áp đặt các hạn chế đối với Apple, Cisco, Qualcomm cũng như dừng việc mua máy bay Boeing.

Global Times cho biết, vào ngày 16/5, một người trong cuộc giấu tên viết rằng “Trung Quốc sẽ khởi động các vòng điều tra không giới hạn về các công ty đó, giống như những thanh kiếm treo trên đầu họ. Nó sẽ làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư và siết chặt doanh thu của họ tại thị trường Trung Quốc”.

Trước đó vào tháng 5/2019, chính phủ Mỹ đã áp đặt lệnh cấm đối với Huawei, cấm họ tiếp thu công nghệ Mỹ, cấm các công ty viễn thông Mỹ sử dụng thiết bị do Huawei sản xuất. Bất chấp lệnh cấm, Huawei vẫn tiếp tục sử dụng phần mềm và công nghệ của Mỹ.

Mới đây, Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), nhà cung cấp chính cho Huawei và nhiều gã khổng lồ công nghệ khác như  Apple và Qualcomm, sẽ di dời khỏi Trung Quốc và xây dựng một nhà máy trị giá 12 tỷ USD tại Mỹ, nhằm hỗ trợ chính phủ Mỹ trong nỗ lực giảm thiểu sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng công nghệ quan trọng ở nước ngoài.

Hiện Mỹ đang cố gắng thuyết phục các đồng minh không sử dụng thiết bị của Huawei trong triển khai mạng 5G, với lý do lo ngại các sản phẩm của công ty Trung Quốc có thể được sử dụng cho hoạt động gián điệp.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x