Cấm nhân viên sử dụng hàng Apple, nhưng CEO Huawei bị phát hiện sở hữu Ipad

25/10/19, 09:51 Thế giới

Mới đây cư dân mạng Trung Quốc đang tỏ ra rất ngạc nhiên và chia sẻ một cách ‘chóng mặt’ hình ảnh ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập Huawei, xuất hiện cùng một chiếc iPad của Apple tại sân bay. 

Ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập tập đoàn công nghệ Huawei. (Ảnh qua Reuters)

Bức ảnh chụp ông Nhậm Chính Phi tại cửa an ninh của một sân bay và được chia sẻ với tốc độ ‘chóng mặt’ trên Weibo. Lúc đó, ông chủ Huawei đang cất lại đồ vào túi. Tuy nhiên thiết bị điện tử mà ông mang theo không phải là một chiếc máy tính bảng Huawei mà là iPad với mặt lưng quả táo rất dễ nhận ra.

Hình ảnh này đã thu hút hàng nghìn bình luận trái chiều nhau trên Weibo. Không ít cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra tức giận và chỉ trích dữ dội nhà lãnh đạo Huawei. Họ cho rằng việc ông sử dụng sản phẩm của một tập đoàn Mỹ là không yêu nước. Nhất là trong thời điểm mà cuộc thương chiến giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đang rất ‘nhạy cảm’. 

“Hóa ra ông Nhậm Chính Phi không sử dụng hàng Huawei mà dùng hàng Apple. Nó nói lên điều gì? Yêu nước không thể hiện ở lời nói, mà là hành động,” một người dùng Weibo bực bội viết.

Bức ảnh chụp được chiếc Ipad của ông Nhậm Chính Phi. (Ảnh qua South Chia Moring Post)

Trong khi đó, một số người người dùng Trung Quốc cho rằng trên thị trường máy tính bảng, iPad vẫn là sản phẩm tốt nhất và ông Nhậm cũng giống như bao khách hàng khác của Apple.

“Đây là điều khá bình thường. iPad rất dễ sử dụng và với tư cách là một người tiêu dùng chuyên nghiệp thì ông Nhậm Chính Phi chắc chắn sẽ biết chọn những gì tốt cho mình,” một người dùng Weibo khác nhận xét.

Trên thực tế, ông Nhậm chưa bao giờ giấu diếm sự ngưỡng mộ của mình với ‘táo khuyết’.  Trước đó ông Nhậm từng tuyên bố: “iPhone có một hệ sinh thái tốt và khi gia đình tôi ở nước ngoài, tôi vẫn mua iPhone tặng họ. Mọi người không thể suy nghĩ phiến diện rằng yêu tập đoàn Huawei có nghĩa là phải yêu các sản phẩm của Huawei.”

Trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc hồi tháng 5/2019, ông thừa nhận các con mình thích dùng đồ Apple hơn Huawei: “Các con tôi đều yêu thích Apple hơn Huawei. Vậy điều đó có nghĩa họ không yêu Huawei? Tất nhiên là không. Các sản phẩm Huawei cuối cùng cũng chỉ  là hàng hóa. Người ta sẽ dùng chúng nếu họ thích”.

Video: CEO Huawei nói Apple là một người thầy.

Đứng trước chủ nghĩa dân tộc và những lời kêu gọi tẩy chay sản phẩm Apple tại Trung Quốc sau khi Mỹ liệt Huawei vào danh sách đen thương mại, ông Nhậm nói ông phản đối ý tưởng này.Apple là thầy của tôi, họ vẫn đang đi trước,” ông nhấn mạnh, “Là một học trò, làm sao tôi có thể chống lại thầy mình? Không bao giờ!” Nhà sáng lập Tập đoàn Huawei nói trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Bloomberg.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x