Chỉ huy Lực lượng Không gian bị cách chức, ép rời quân ngũ vì lên án chủ nghĩa Marx

18/08/21, 10:57 Thế giới

Matthew Lohmeier, sĩ quan Lực lượng Không gian, người đã bị loại khỏi chức vụ chỉ huy và đang sắp rời khỏi quân ngũ vì lên án chủ nghĩa Marx và Lý thuyết Chủng tộc Phê phán.

Trung tá Matthew Lohmeier cùng con gái Eliza trên đường đến thăm Trạm điều khiển tại Căn cứ Không quân Buckley vào năm 2016. (Ảnh qua Washington Times)

Trung tá Matthew Lohmeier nói với chương trình “Những nhà lãnh đạo tư tưởng Mỹ (American Thought Leaders)” của Epoch Times rằng ngày cuối cùng của anh trong quân ngũ sẽ là ngày 1/9.

“Tôi đã viết một bức thư cho Quyền Bộ trưởng Không quân, giải thích về một số trường hợp mà tôi không định công khai, nhưng cũng yêu cầu nghỉ hưu sớm và rời khỏi quân đội trong danh dự. Và họ đã từ chối cho tôi nghỉ hưu sớm, nhưng lại đồng ý rằng họ sẽ loại tôi ra. Vì vậy, tôi và gia đình đã quyết định động thái tốt nhất cho chúng tôi ngay bây giờ, tùy theo hoàn cảnh,” anh nói.

“Tôi tin rằng tôi có thể tiếp tục phục vụ đất nước của mình bên ngoài cơ quan và không mặc đồng phục, có lẽ theo cách tốt hơn những gì tôi có thể làm, tùy theo hoàn cảnh, trong bộ đồng phục vào lúc này,” anh nói thêm.

Lohmeier có kế hoạch tiếp nhận các cuộc nói chuyện trước công chúng và cung cấp các dịch vụ tư vấn.

Anh đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia các sự kiện và hội nghị khác nhau trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 5, Trung tướng Stephen Whiting, chỉ huy Bộ chỉ huy các hoạt động vũ trụ, đã loại Lohmeier ra khỏi quyền chỉ huy một phi đội “vì lý do mất niềm tin và sự tự tin vào khả năng lãnh đạo của mình,” Lực lượng Không gian cho biết vào thời điểm đó.

Whiting tung ra động thái này vì những nhận xét của Lohmeier trên một podcast. Ông cũng ra lệnh điều tra xem các bình luận có cấu thành hoạt động chính trị mang tính đảng phái bị cấm hay không.

Được biết Lohmeier đã xuất bản một cuốn sách, cảnh báo về sự lan truyền của chủ nghĩa Mác và Lý thuyết phê Chủng tộc Phê phán trong quân đội và trên podcast quảng cáo cuốn sách.

Đại úy Không quân Matthew Lohmeier (trái) hướng dẫn một học viên trong Chương trình Huấn luyện Không gian Tiêu chuẩn hóa tại Căn cứ Không quân Buckley, bang Colorado ngày 22/7/2015. (Ảnh qua U.S. Air Force)

Trong lúc phát biểu, Lohmeier tuyên bố rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đang thúc đẩy “sự đa dạng, hòa nhập và bình đẳng,” mà ông và những người khác đã nói là “bắt nguồn từ Lý thuyết Chủng tộc quan trọng, bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác.”

Văn phòng Tổng Thanh tra Không quân sau đó đã tiếp nhận cuộc điều tra.

Nhiều thành viên của Quốc hội đã lên tiếng phản đối những gì đã xảy ra, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Jim Inhofe của bang Oklahoma, Đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện.

“Dựa trên thông tin mà ủy ban đã nhận được cho đến nay và những gì được báo chí đưa tin, tôi đang rất lo ngại. Các thành viên trong quân đội của chúng tôi không chỉ có thể lên tiếng chống lại chủ nghĩa Mác mà còn phải được khuyến khích làm như vậy – miễn là họ tuân theo các quy tắc và luật đã có. Chủ nghĩa Marx là một hệ tư tưởng đi ngược lại tất cả những gì đất nước này đại diện và như Ronald Reagan nổi tiếng đã nó, nó thuộc về… đống tro tàn của lịch sử,” Inhofe nói.

Lohmeier nói với Epoch Times rằng cả cuốn sách và những nhận xét của anh đều không mang tính đảng phái chính trị.

Anh nói: “Đó không phải là đảng phái chính trị khi vạch trần hệ tư tưởng Mác xít ở nơi nó tồn tại và nói về Lý thuyết Chủng tộc Phê phán, đó phải là điều mà chúng ta đoàn kết chống lại.”

Ông cũng cho biết trước khi viết cuốn sách, ông đã cố gắng sử dụng các cơ chế nội bộ cho phép các thành viên cơ quan khiếu nại, nhưng vô ích.

Lực lượng Vũ trụ và Không quân (Space Force and the Air Force) đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x