Cảnh sát trên khắp nước Mỹ đồng loạt xin nghỉ việc

19/06/20, 14:43 Thế giới

Nhiều cảnh sát tại các thành phố Mỹ đã xin nghỉ việc trong bối cảnh làn sóng biểu tình và bạo loạn phản đối phân biệt chủng tộc đang lan rộng.

Biểu tình lan rộng, nhiều cảnh sát Mỹ đồng loạt nghỉ việc.(Ảnh qua CNN)

Kể từ khi George Floyd qua đời cách đây 3 tuần, vai trò của lực lượng cảnh sát đã được đưa lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận và biểu tình ở Mỹ. Hàng ngàn người đã kêu gọi chính quyền cải cách hệ thống cảnh sát quốc gia, thậm chí giải tán sở cảnh sát để chuyển ngân sách sang các chương trình khác.

Nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương đã phản hồi những ý kiến này, đồng thời ký lệnh thay đổi cách hoạt động của sở cảnh sát và cam kết sẽ cải cách thêm, cũng như nhanh chóng phản ứng trước các vụ việc cảnh sát bạo hành gần đây.

Tuy nhiên trong bối cảnh làn sóng giận dữ vẫn đang lan rộng nhiều nơi, một số sở cảnh sát tại Mỹ đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng của chính họ khi nhiều cảnh sát lựa chọn ra đi.

Bang Minneapolis

Tại bang Minneapolis, ít nhất 7 sĩ quan cảnh sát đã từ chức kể từ khi các cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd nổi lên vào cuối tháng 5. Gần chục cảnh sát khác cũng đang trong quá trình nghỉ việc, Casper Hill, phát ngôn viên của thành phố nói với CNN.

Số cảnh sát đó không bao gồm 4 sĩ quan bị sa thải liên quan đến cái chết của Floyd. Tuy nhiên theo John Elder, một phát ngôn viên của sở cảnh sát, con số này không gây ảnh hưởng gì.

Cảnh sát đang giám sát trước một số xe bị phá hủy trong cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd. (Ảnh qua AP)

Thành phố Atlanta

Atlanta đã trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình trong tuần này sau khi Rayshard Brooks, một người Mỹ gốc Phi bị cảnh sát bắn chết vào tối 12/6. Ngay sau đó, cảnh sát trưởng Atlanta đã từ chức và viên cảnh sát bắn Rayshard bị sa thải.

Cảnh sát Atlanta cho biết trong tháng này đã có 8 sĩ quan từ chức. Quỹ cảnh sát Atlanta trước đó cũng cho hay 19 sĩ quan đã nghỉ việc kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu, nhưng sau đó đã rút lại vì con số không chính xác.

Nam Florida

Tại Nam Florida, 10 sĩ quan cảnh sát đã rời Đội đặc nhiệm SWAT (còn gọi là Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt) vì lo ngại về an toàn. 

Trong một bức thư gửi cảnh sát trưởng thành phố Hallandale Beach, những sĩ quan này cho biết họ được “trang bị ở mức tối thiểu, không được huấn luyện đầy đủ và thường xuyên bị hạn chế bởi việc chính trị hóa các chính sách đến mức đặt sự an toàn của những chú chó cảnh sát lên trên các thành viên trong đội”.

Họ cũng cho biết họ không đồng tình khi các chỉ huy quỳ gối cùng các nhà hoạt động và những người khác trong cuộc biểu tình hôm 15/6.

“Cho đến khi những tình trạng và ý kiến này được giải quyết, chúng tôi không thể thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn, hiệu quả và trung thực mà không đặt bản thân và gia đình vào những rủi ro ngày càng tăng không cần thiết này”, các sĩ quan viết.

Cảnh sát trưởng cho biết cô rất thất vọng về quyết định của các cảnh sát viên. “Họ rời nhiệm vụ mà không bao giờ báo trước và không cho tôi biết những lo lắng của họ. Nếu chúng ta không kết nối và giao tiếp với nhau, chúng ta sẽ không thể giải quyết những mối quan tâm này”, cô nói. Đồng thời cô cho biết những gì họ viết là không chính xác và cô quỳ gối không phải để phản đối cảnh sát mà để đoàn kết với người dân.

Cảnh sát Mỹ quỳ gối tại Coral Gables, bang Florida để thể hiện sự chia sẻ với những người biểu tình sau cái chết của George Floyd. (Ảnh qua AFP)

Thành phố Buffalo

Tại thành phố Buffalo, tiểu bang New York, gần 60 sĩ quan trong đội phản ứng khẩn cấp đã từ chức vì việc đình chỉ 2 đồng nghiệp của họ. 2 cảnh sát này bị phát hiện đẩy một người biểu tình lớn tuổi ngã xuống đất trong một video.

“57 người đã từ chức trong sự bất bình vì cách đối xử với 2 đồng nghiệp của họ, những người chỉ đơn giản là đang thực thi nhiệm vụ”, chủ tịch Hiệp hội từ thiện cảnh sát Buffalo John Evans nói với đài WGRZ của CNN.

Hai sĩ quan bị bắt trong video bị buộc tội hành hung nhưng không nhận tội. Người biểu tình 75 tuổi bị đẩy ngã và chảy máu đầu. 57 sĩ quan này hiện vẫn chưa rời lực lượng.

Thùy Linh (Theo CNN)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần linh đều biết, xem xong 3 câu chuyện này sẽ rõ

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Vì sao nói con người làm gì Thần linh đều biết, xem xong 3 câu chuyện này sẽ rõ

    Vì sao nói con người làm gì Thần linh đều biết, xem xong 3 câu chuyện này sẽ rõ

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

x