Cảnh sát Hồng Kông cấm người dân tổ chức tưởng niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn

02/06/20, 16:38 Trung Quốc

Không lâu sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, cảnh sát thành phố đã từ chối cấp phép cho buổi cầu nguyện hàng năm để tưởng nhớ nạn nhân của cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Hàng ngàn người HK tập trung tưởng niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn vào năm 2019.
Hàng ngàn người Hồng Kông tập trung tưởng niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn vào năm 2019. (Ảnh qua Nytimes)

Tờ New York Times cho biết vào ngày 1/6, Hồng Kông đã lần đầu tiên đưa ra lệnh cấm đối với buổi tưởng niệm sự kiện 4/6 hằng năm, nhằm tôn vinh những nạn nhân của cuộc biểu tình dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. 

Lệnh cấm do cảnh sát Hồng Kông ban hành và được đưa ra chưa đầy 1 tuần sau khi chính quyền Trung Quốc thông qua luật an ninh mới đối với Hồng Kông. Cảnh sát thành phố đã viện dẫn việc tuân thủ quy định giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán là nguyên nhân của lệnh cấm.

Kể từ năm 1990, các cuộc tập trung tưởng niệm sự kiện thảm sát Thiên An Môn đã được tổ chức hàng năm ở Hồng Kông. Theo tiết lộ từ hồ sơ mật của Nhà Trắng, số thương vong trong cuộc thảm sát 31 năm trước có thể lên đến 40.000 người, trong đó có 10.454 người thiệt mạng.

 Một thanh niên Trung Quốc đứng giữa đường ngăn dòng xe tăng hướng về đại lộ Tràng An ở Bắc Kinh, ngày 5/6/1989.
Một thanh niên Trung Quốc đứng giữa đường ngăn dòng xe tăng hướng về đại lộ Tràng An ở Bắc Kinh, ngày 5/6/1989. (Ảnh qua AP)

Những lo ngại về việc hạn chế tự do ngôn luận và biểu hiện chính trị ở Hồng Kông đã gia tăng trong vài ngày qua, sau khi Bắc Kinh bất chấp sự phản đối của quốc tế và tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế an ninh quốc gia mới lên Hồng Kông. 

Tuy nhiên, đơn vị tổ chức sự buổi tưởng niệm – Liên minh Hồng Kông Ủng hộ Phong trào Dân chủ Yêu nước ở Trung Quốc cho biết họ vẫn lên kế hoạch đến công viên Victoria, nơi sự kiện này diễn ra hàng năm. Liên minh cho hay mọi người có thể đến công viên theo các nhóm 8 người – số người được phép tụ họp nơi công cộng theo quy định nhằm ngăn chặn virus corona – và thắp nến tưởng niệm trong khi quan sát khoảng cách xã hội.

Họ cũng kêu gọi những người ủng hộ ở Hồng Kông cũng như trên toàn thế giới thắp nến thỉnh nguyện tại nhà hoặc nơi nào đó và đăng hình ảnh lên mạng để tưởng nhớ những sinh viên đã khuất.

“Đây là một trong những đặc điểm ở Hồng Kông. Tất cả chúng tôi đều bước ra để ủng hộ phong trào dân chủ năm 1989 ở Trung Quốc. Chúng tôi đã duy trì việc này trong 30 năm qua, và mọi người thực sự sốc khi chúng tôi có thể kiên trì đến vậy”,  Lee Cheuk-yan, chủ tịch liên minh nói.

Lễ tưởng niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn hàng năm là một sự kiện lớn ở Hồng Kông. Năm ngoái, các nhà tổ chức cho biết khoảng 180.000 người đã đến Công viên Victoria. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ công bố con số dưới 40.000 người tham dự.

Cho đến nay, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tàn bạo người biểu tình trên Quảng trường Thiên An Môn vẫn là một trong những sự kiện chính trị nhạy cảm nhất của Trung Quốc hiện đại. Các cuộc tưởng niệm người biểu tình vẫn bị cấm ở Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh vẫn xóa tài liệu tham khảo về cuộc thảm sát trong các sách lịch sử Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc vẫn không bày tỏ hối hận về cuộc đàn áp. Chính phủ Trung Quốc còn thể hiện sự thất vọng đối với phong trào dân chủ Hồng Kông, xem đó là mối đe dọa đối với sự kiểm soát của Đảng.

Thùy Linh (Theo New York Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x