Cảnh sát dùng người biểu tình làm giá súng: Chẳng khác nào phần tử khủng bố!

01/10/19, 16:05 Thế giới

Nhằm giảm bớt hào khí của phong trào biểu tình Hồng Kông trước ngày 1/10, khủng bố đỏ của chính quyền ĐCSTQ ngày càng quyết liệt. Cảnh sát Hồng Kông công khai tấn công phóng viên, điên cuồng bắt bớ và hành hung. Thủ lĩnh Hoàng Chi Phong trước hình ảnh người biểu tình bị đem ra làm giá súng, đã thốt lên: “Đây là chiến tranh”.

Vào ngày 29/9, người người biểu tình Hồng Kông, thậm chí chỉ là người qua đường cũng bị cảnh sát hành hung và bắt bớ, phóng viên bị tấn công. Giới quan sát nhận định, diễn biến bạo lực tại Hồng Kông ngày càng trở nên quyết liệt.

Hôm 29/9, người biểu tình bị trấn áp, cảnh sát Hồng Kông đã bắt người biểu tình làm giá súng hướng về phía người biểu tình. (Ảnh: MOHD RASFAN/AFP/Getty Images)

Một bức ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng đã gây chấn động người bên ngoài Hồng Kông. Ảnh chụp cho thấy, cảnh sát Hồng Kông bắt một người biểu tình đứng khom lưng phía trước, sau đó lấy súng gác lên hướng nhắm bắn về phía người biểu tình.

Video: Cảnh sát có thể dùng gối ghì vào mặt người biểu tình? Cảnh sát có thể dùng người biểu tình làm lá chắn sống?

20190930

點解可以跪在示威者的身/手上?點解可以用示威者做人肉盾牌?source: TG

Posted by 余震宇 Jacky Yu on Sunday, September 29, 2019

Hoàng Chi Phong trong đã chia sẻ một đoạn video ghi hình chi tiết vụ việc. Video ghi hình một cảnh sát trang bị súng, dùng gối ghì chặt một người biểu tình trên mặt đất, người biểu tình lúc này bị trùm mặt và trói tay.

Người cảnh sát sau đó đã nhấc tay người biểu tình lên, kéo anh ta về phía trước, tiếp đó có thể đã lấy súng gác lên người đang bị trói và nhắm bắn vào đám đông biểu tình. Hành động này được cho là có xu hướng biến người biểu tình thành lá chắn sống.

Hoàng Chi Phong bình luận: “Dùng người biểu tình làm lá chắn sống, đây là (hành động) chiến tranh”. 

Giáo sư xã hội học nổi tiếng của Đài Loan là Lý Minh Thông bày tỏ sự đồng tình: “Đúng vậy, đây là chiến tranh, những người che mặt trang bị súng này không còn là cảnh sát nữa, họ là phần tử khủng bố, là quân xâm lược, là cỗ máy chiến tranh mất nhân tính”.

Giáo sư Lý Minh Thông nhận định những cảnh sát vũ trang của ĐCSTQ này là cỗ máy chiến tranh mất nhân tính. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó có tin cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong thời gian gần đây đã đưa ra quyết định sử dụng bạo lực “mức cao nhất” để đối phó người biểu tình, mục đích là tạo ra áp lực khủng bố, giảm số người diễu hành kháng nghị vào ngày 1/10. Do đó, hội nghị mít-tinh hôm 28/9 đã bị lùi lại nên không có xung đột quy mô lớn. Tuy nhiên vào ngày 29/9, nhiều khu vực tổ chức biểu tình, nhân viên cảnh sát Hồng Kông nhân cơ hội gia tăng bạo lực, ngày càng cho thấy sự tàn nhẫn.

“Nhìn xem, tình trạng Hồng Kông đã mất kiểm soát”

“Khi hai vợ chồng ở trên cầu, nhìn thấy cảnh sát bắn vào người biểu tình, họ đã bật khóc vì không thể nào tin được. Những người lớn tuổi không thế nào tin được đó từng là những cảnh sát được nhân dân tín nhiệm. Giờ họ chẳng khác nào cầm thú gây thương tích cho người dân của mình, những người sống cùng họ trên mảnh đất Hồng Kông, cảm giác hụt hẫng, họ gào thét chửi bới cảnh sát. Đây là tổn thương lớn lao khó bù đắp nỗi của Hồng Kông: Mất đi sự tín nhiệm, chính phủ và người dân đã trở nên đối lập”.

“Cảm ơn người đã quay video này. Phong trào phản kháng ĐCSTQ đi cho tới ngày hôm nay, rõ ràng không người Hồng Kông ngây thơ nào chưa nhìn rõ bản chất tà ác của chính quyền ĐCSTQ, nhưng có người lại không làm gì cả. Không làm gì cũng không có nghĩa là thoát khỏi sự bắt bớ và bức hại của ĐCSTQ. Trong mắt ĐCSTQ, bất kì người Hồng Kông nào cũng phải được định dạng thành một cỗ máy, như vậy thì chúng mới có thể an lòng mà tính kế. Tôi thật sự cảm thấy ‘mướt mồ hôi’ khi có người Hồng Kông vẫn an nhiên bước qua như dạo chơi trên phố”.

Cảnh sát cũng cố tình tấn công phóng viên, một phóng viên Indonesia bị tình nghi là đã bị cảnh sát đánh vào mắt.

“Phóng viên Indonesia bị cảnh sát xã hội đen Hồng Kông bắn trúng mắt, video cho thấy rõ ràng là cảnh sát hay quân cảnh ĐCSTQ đã cố ý nổ súng vào phóng viên”.

Trong video này, phóng viên tại Hồng Kông hô lớn bằng tiếng Quảng Đông: “Chúng tôi là phóng viên, (các anh) không thể nhắm bắn chúng tôi”, 5 giây sau thì tiếng súng vang lên, gần đó là phóng viên Indonesia bị bắn vào mắt phải.

“Cảnh sát xã hội đen thời gian gần đây liên tiếp “hạ độc thủ” với phóng viên, lần này học còn cố ý bắn lượng lớn lựu đạn hơi cay vào nhóm phóng viên, lúc này những người mặc áo đen rất nhanh xuất hiện trong video, nhặt bom hơi cay ném lại phía cảnh sát, một số người khác như cầu thủ bóng đá, họ đá bom hơi cay trở lại”.

Cũng như mọi lần, ĐCSTQ cho người giả làm người biểu tình để gây hỗn loạn và lần này lại bị phát hiện. Thông thường, những người này khi bị phóng viên phát hiện sẽ tìm cách trốn tránh, nhưng trong cuộc biểu tình hôm 29/9, họ đã rút vũ khí bí mật để uy hiếp và đuổi phóng viên.

“Kẻ giả mạo người biểu tình hô lớn với cảnh sát ‘người một nhà’, bị phóng viên phát hiện, hắn thẹn quá hóa giận, rút trong ba-lô ra súng đạn cao su nhắm vào phóng viên để xua đuổi”.

Khải Hoàn (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x