Cảnh sát bắn chết 21 người trong ngày đẫm máu nhất ở Philippines

17/08/17, 11:58 Thế giới

Trong một cuộc truy quét gần thủ đô Manila (Philippines) diễn ra hôm 14/8, cảnh sát đã giết ít nhất 21 người chỉ trong 24h, đánh dấu ngày đẫm máu nhất kể từ khi cuộc chiến chống ma túy được khởi động.

Cảnh sát thuộc Đội Vũ khí và Chiến thuật đặc biệt (SWAT) Philippines đi qua một người dân trong một cuộc hành quân chống ma túy tại Mandaluyong, Manila. (Ảnh: Reuters)

Theo báo Guardian, một chiến dịch bố ráp lớn chia thành 26 nhóm được cảnh sát Philippines thực hiện đồng loạt ở 12 thị trấn và thành phố thuộc tỉnh Bulacan, một trung tâm công nghiệp nhẹ phía bắc Manila. Cuộc tấn công kéo dài hơn 24 giờ khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, trong đó có 21 nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ.

Tất cả những người bị cảnh sát bắn chết đều ở trong tình huống có vũ trang. “Những người buôn ma túy đã bị tiêu diệt khi chống trả lại cảnh sát. 107 người khác đã bị bắt“, New York Times dẫn thông báo của cảnh sát Philippines cho biết.

Cảnh sát Philippines cũng cho hay, họ đã tiến hành tổng cộng 66 cuộc truy quét, thu giữ 200 gram ma túy đá, 786 gram cần sa, 100g methamphetamines (hay còn gọi là thuốc lắc shabu). nhiều loại súng, lựu đạn và đạn dược.

Với số người thiệt mạng lên đến 32, chiến dịch này đánh dấu ngày đẫm máu nhất kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte phát động cuộc chiến chống ma túy.

Hôm 30/7, cảnh sát cũng đã bắn chết 16 người, bao gồm một thị trưởng thành phố, ở miền Nam Philippines.

Tỉnh Bulacan, với dân số khoảng 3,3 triệu người, ghi nhận số vụ bắt giữ và giết chóc liên quan đến ma túy nhiều kỷ lục trong những tháng gần đây.

Theo thống kê chính thức của cảnh sát Philippines, kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền năm 2016, khoảng 3.451 nghi phạm buôn bán ma túy đã bị tiêu diệt trong các cuộc truy quét của lực lượng chấp pháp nước này kể từ đầu cuộc chiến chống ma túy. Hơn 2.000 người khác thiệt mạng trong các vụ án có liên quan tới ma túy và hàng nghìn người bị ám sát trong các tình huống hiện chưa được làm rõ.

Người biể tình nằm trước trụ sở Cảnh sát Quốc gia Philippines ở thành phố Quezon, phía Đông Manila, để phản đối các vụ giết người liên quan đến cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte. (Ảnh: AP)

Các nhóm hoạt động nhân quyền đã nhiều lần chỉ trích chiến dịch chống ma túy của ông Duterte. Các nhóm này cáo buộc cảnh sát Philippines đã có hành vi giết người không cần thiết và đôi khi thu lợi từ các vụ giết chóc. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cam kết sẽ bảo vệ lực lượng cảnh sát nếu họ ra tay giết nghi phạm ma túy trong các trường hợp nghi ngờ.

Tuy nhiên, cảnh sát nước này khẳng định các nghi phạm chỉ bị giết nếu sử dụng vũ lực chống lại những người làm nhiệm vụ.

Mặc dù các nhóm nhân quyền đã nhiều lần cảnh báo ông Duterte có thể phạm phải tội ác “chống nhân loại”, nhà lãnh đạo Philippines vẫn rất được lòng dân.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  • Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

    Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

    Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

x