Các quan chức tuyên bố đảm bảo an ninh cho tòa nhà Quốc hội, cảnh sát giải tán người biểu tình

07/01/21, 09:27 Thế giới
Những người biểu tình tụ tập bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ  tại Washington, DC. vào ngày 06/01/2021
Những người biểu tình tụ tập bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ tại Washington, DC. vào ngày 06/01/2021. (Ảnh qua Getty Images)

Các quan chức đã tuyên bố khu vực Điện Capitol của Hoa Kỳ an toàn sau khi cảnh sát được trang bị vũ khí mạnh đến giải tán những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài tòa nhà để phản đối cách thức xử lý cuộc bầu cử, sau khi một nhóm nhỏ những kẻ bạo loạn đột nhập tòa nhà.

Những kẻ bạo loạn (thuộc antifa và Black Lives Matter) đã đột nhập tòa nhà Capitol sau khi phá cửa sổ để vào trong khi các thành viên Quốc hội đang tổ chức một phiên họp chung để kiểm phiếu đại cử tri đoàn.

Trong một cuộc đối đầu để kiểm soát tình hình, cảnh sát bắt đầu sơ tán một số tòa nhà văn phòng quốc hội. Một số tòa nhà này bao gồm Tòa nhà Văn phòng Cannon House và tòa nhà Thư viện Quốc hội. Các nhà lập pháp cũng đã được sơ tán khỏi tòa nhà, trong khi một số được yêu cầu phải trú ngay tại văn phòng của họ.

Một thông báo cho biết Điện Capitol được đảm bảo an toàn đã vang lên vào tối 6/1, bên trong một địa điểm an toàn dành cho các quan chức của Hạ viện.

Cảnh sát Capitol Hoa Kỳ bắt đầu giải tán những người biểu tình vào chiều 6/1 sau khi hàng rào bị dỡ. Một phụ nữ khoác lá cờ Trump nằm trong nhóm đột nhập vào Điện Capitol đã bị bắn khi cố gắng trèo qua cửa sổ bị hỏng vào tòa nhà.

Một phát ngôn viên của cảnh sát nói với các hãng tin rằng người phụ nữ đã chết nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết về danh tính của cô hoặc thông tin thêm về cách vụ nổ súng diễn ra.

Các cuộc biểu tình xảy ra khi Phó Tổng thống Mike Pence và các nhà lập pháp đang triệu tập phiên họp, buộc cả hai viện của Quốc hội phải dừng lại.

Cảnh sát cũng đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gõ trong một nỗ lực để giải tán những người biểu tình khỏi khuôn viên của Điện Capitol Hoa Kỳ trước khi lệnh giới nghiêm ở Washington bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày 6/1 và kết thúc lúc 6 giờ sáng ngày 7/1.

Các nhà chức trách được nhìn thấy đeo mặt nạ phòng độc khi đám đông được yêu cầu rời đi, trong bối cảnh bạo lực bùng phát trong khuôn viên Điện Capitol.

Phóng viên Bowen Xiao của Epoch Times, người có mặt tại hiện trường, cho biết một số người biểu tình đã bắt đầu rời khỏi địa điểm sau khi cảnh sát ập vào. Anh cho biết một số người biểu tình viện lý do giới nghiêm để rời đi.

Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi hòa bình và đang thúc giục những người biểu tình về nhà.

“Các bạn phải về nhà ngay bây giờ. Chúng ta phải có hòa bình. Chúng ta phải có luật pháp và trật tự và những người thuật thi pháp luật pháp tuyệt vời,” Tổng thống Trump nói trong một địa chỉ video, không được phép chia sẻ hoặc thích trên Twitter, mặc cho ông Trump đã kêu gọi bất bạo động. Twitter đã xóa video của ông.

“Tôi biết nỗi đau của các bạn. Tôi biết nỗi tổn thương của các bạn. Nhưng các bạn phải về nhà ngay bây giờ,” ông nói thêm.

Các cuộc đụng độ cũng đã bị các nhà lập pháp từ cả hai bên lên án.

Thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện – Kevin McCarthy của bang California gọi bạo lực là “không phải người Mỹ”, nói thêm rằng ông “thất vọng về cách nhìn đất nước của chúng ta vào thời điểm này.”

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đã cùng kêu gọi ông Trump yêu cầu tất cả những người biểu tình rời khỏi Tòa nhà Quốc hội và Điện Capitol của Hoa Kỳ ngay lập tức.

Cảnh sát trưởng Robert Contee đã gọi các cuộc biểu tình là một cuộc bạo động. Ông nói rằng ít nhất 5 vũ khí đã được thu hồi và ít nhất 13 người bị bắt cho đến hiện tại.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã lên án các cuộc biểu tình, mô tả chúng là một cuộc “nổi dậy” và “nổi loạn”.

Trong một tuyên bố, Thư ký Báo chí Nhà Trắng – Kaleigh McEnany cho biết tổng thống đã ủy quyền cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Điện Capitol của Hoa Kỳ.

Phiên họp chung tại Quốc hội dự kiến ​​sẽ kéo dài trong vài giờ vì nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang phản đối việc chứng nhận phiếu bầu cử tri đoàn ở một số bang tranh chấp do lo ngại về những bất thường trong bầu cử và cáo buộc gian lận cử tri.

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x