Các nước đang bắt đầu tích trữ lương thực phòng dịch viêm phổi Vũ Hán

27/03/20, 10:30 Thế giới, Tin trong ngày

Giữa lúc đại dịch Vũ Hán (Covid – 19) đang có những diễn biến phức tạp và khó kiểm soát, người dân các nước đổ xô đi mua các hàng hóa thiết yếu tích trữ, thậm chí một số chính phủ cũng đang cố gắng để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm nội địa, theo Bloomberg.

Không chỉ người dân mà một số quốc gia cũng bắt đầu tích trữ lương thực ứng phó với dịch Vũ Hán. (Ảnh minh họa qua Daily Mail)

Đại dịch Vũ Hán đã xuất hiện tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự lây lan nhanh và khó kiểm soát của dịch bệnh này đã khiến chính phủ một số nước lên kế hoạch để đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong nước cho người dân của mình.

Điển hình như Kazakhstan, quốc gia sản xuất bột mì lớn nhất thế giới, đã ngừng xuất khẩu sản phẩm này cùng nhiều sản phẩm khác như cà rốt, đường và khoai tây, hành tây, kiều mạch… Động thái này có thể ảnh hưởng đến các công ty trên toàn thế giới vốn dựa vào nguồn cung này để làm bánh mì. Hay Serbia cũng đã dừng xuất khẩu dầu hướng dương cùng một số thực phẩm khác.

Hiện chỉ có vài nước trên thế giới có động thái này và chưa có dấu hiệu chắc chắn cho thấy nhiều nước hơn sẽ làm điều tương tự. Tuy nhiên, Bloomberg cho rằng điều đó đang làm dấy lên nghi vấn: “Đây có phải sự khởi đầu của chủ nghĩa dân tộc trong lương thực, đe dọa thêm dòng chảy thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu?”

Dù nguồn cung thực phẩm toàn cầu vẫn rất dồi dào, các rào cản logistics đang khiến việc đưa sản phẩm đến nơi cần thiết khó khăn hơn. Người tiêu dùng toàn cầu đang miệt mài tích trữ nhu yếu phẩm, dù cuộc khủng hoảng kinh tế bởi virus corona mới chỉ bắt đầu. Những hạn chế thương mại đang gây ra sự lo lắng cho các doanh nghiệp trong, ngoài nước, về những tác hại của chủ nghĩa bảo hộ. 

Hàng loạt chính phủ trên thế giới đã áp dụng các biện pháp cực đoan, đặt ra giới nghiêm và giới hạn cho bất kỳ cá nhân nào muốn thu gom lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. Một số quốc gia đang bổ sung thêm các mặt hàng vào kho dự trữ chiến lược của họ.

Trung Quốc, nước sản xuất và tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, cam kết tăng mua kỷ lục gạo trước vụ thu hoạch trong nước, mặc dù chính phủ nước này cho biết họ có kho dự trữ gạo và lúa mì khổng lồ, đủ cho một năm tiêu thụ. Những nước nhập khẩu lúa mì lớn như Algeria và Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa mở các gói thầu mua gạo mới. Trong khi đó, Morocco cho biết ngừng áp thuế với lúa mì nhập khẩu tới giữa tháng 6/2020. 

Tuy nhiên, khi các chính phủ thực hiện các biện pháp để tích trữ lương thực, họ có nguy cơ phá vỡ một hệ thống toàn cầu, đã được tăng cường tính kết nối trong vài thập kỷ gần đây. Khi chủ nghĩa dân tộc lên ngôi trong vấn đề lương thực, hệ thống các mối quan hệ toàn cầu được thiết lập trong những thập kỷ gần đây, có nguy cơ bị phá vỡ chỉ trong ngày một ngày hai. 

“Nếu các chính phủ không làm việc một cách đoàn kết và hợp tác để đảm bảo thế giới có một nguồn cung toàn cầu, nếu họ chỉ đặt quốc gia của mình lên hàng đầu, bạn có thể rơi vào tình trạng tồi tệ hơn,” Tim Benton, Giám đốc Nghiên cứu các rủi ro mới nổi tại Chatham House cho biết.

Ông cảnh báo rằng việc đổ xô đi tích trữ hàng hóa cùng với các chính sách bảo hộ có thể dẫn tới giá thực phẩm ngày một tăng cao. “Nếu bạn mua sắm điên cuồng thì giá cả sẽ tăng lên, khi giá cả tăng lên thì các nhà hoạch định chính sách sẽ hoảng loạn hơn. Không có nguồn cung thực phẩm, xã hội có thể bị phá vỡ”, ông Benton cho hay.

Tất nhiên, dịch Vũ Hán có thể không kéo dài. Hơn nữa, nhiều dấu hiệu cho thấy tình hình dịch bệnh đang cải thiện. Điều này sẽ khiến các quốc gia nới lỏng hạn chế với nhau hơn. Khi người tiêu dùng thấy hàng hóa xuất hiện nhiều hơn ở siêu thị, họ cũng sẽ ngừng tích trữ. X5 retail, nhà bán lẻ lớn nhất nước Nga, cho biết nhu cầu mua thực phẩm thiết yếu đang dần ổn định. Tại Mỹ, các hệ thống siêu thị lớn như Walmart cũng giảm giờ làm cho nhân viên để dưỡng sức. 

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x