Các nhà khoa học phát triển vật liệu tự chữa lành bệnh lấy cảm hứng từ Wolverine

02/01/17, 13:47 Khoa học

Các nhà khoa học đã phát triển 1 loại vật liệu trong suốt, có khả năng tự phục hồi bệnh tật lấy cảm hứng từ nhân vật người sói Wolverine trong truyện tranh.

Nam diễn viên Hugh Jackman trong vai người sói. (Ảnh: Internet)

Vật liệu có thể được kích hoạt bằng điện để cung cấp nguồn năng lượng cơ bắp nhân tạo và cũng có thể được sử dụng để cải thiện pin, thiết bị điện tử hoặc robot.

Những phát hiện của nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Advanced Material. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học có thể tạo ra một chất dẫn ion (vật liệu mà ion có thể chạy qua, trong suốt, co dãn và có khả năng tự chữa lành).

Trường Đại học California, nơi có nhiều nhà khoa học tham gia vào dự án, cho biết phát minh này có tiềm năng ứng dụng trong hàng loạt lĩnh vực. Bao gồm: “Robot có khả năng tự chữa lành sau khi máy móc bị hư hại”, hoặc có thể “kéo dài tuổi thọ cua pin ion lithium được sử dụng trong thiết bị điện tử và ô tô điện”, và cũng có thể “cải thiện cảm biến sinh học được sử dụng trong lĩnh vực y học và giám sát môi trường”.

Chao Wang, trợ lý giáo sư – trợ giảng hóa học, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết trong một tuyên bố: “Tạo ra một vật liệu với tất cả các đặc tính này đã giải đáp được câu đố trong nhiều năm”.

“Chúng tôi đã làm điều đó và bây giờ chỉ đang bắt đầu khám phá các ứng dụng”.

Dự án kết hợp các lĩnh vực nghiên cứu vật liệu tự phục hồi và dây dẫn ion. Sự đam mê của Wang đối với Wolverine (nhân vật trong truyện tranh – người có khả năng tự chữa lành) là cảm hứng đưa anh quan tâm đến vật liệu tự phục hồi.

Dây dẫn Ion là một loại vật liệu có vai trò quan trọng trong việc lưu trữ năng lượng, chuyển đổi năng lượng mặt trời, cảm biến và các thiết bị điện tử.

Christoph Keplinger, trợ lý giáo sư tại Đại học Colorado và là tác giả của bài báo, đã từng chứng minh khả năng co dãn, trong suốt, dây dẫn ion có thể được sử dụng làm nguồn điện nhân tạo và tạo loa phóng thanh trong suốt. Tuy nhiên, không có bất kỳ thiết bị bổ sung nào có khả năng tự chữa lành tổn thương cơ.

Khó khăn lớn nhất là xác định sự liên kết ổn định và khả năng phục hồi trong điều kiện điện hóa. Trong quá khứ, vật liệu polyme có khả năng tự chữa lành đã sử dụng sự liên kết không cộng hóa trị; điều này tạo ra một vấn đề là những liên kết bị ảnh hưởng bởi các phản ứng điện hóa làm giảm hiệu suất của vật liệu.

Wang đã có thể giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng một cơ chế gọi là tương tác ion lưỡng cực (lực giữa các ion tích điện và các phân tử cực rất ổn định trong điều kiện điện hóa học).

Bằng cách này, Wang đã có thể tạo ra vật liệu với chi phí thấp và dễ dàng để sản xuất, vật liệu giống cao su mềm có thể kéo dài lên đến 50 lần độ dài ban đầu. Khi cắt, nó hoàn toàn có thể tự khỏi trong vòng 24h ở nhiệt độ phòng. Chỉ 5 phút chữa trị, vật liệu có thể được kéo dài ra gấp đôi chiều dài ban đầu của nó.

Theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x