Bộ Tài chính họp báo quý I: Mỗi ngày Chính phủ trả nợ hơn 1.100 tỷ đồng

08/04/19, 09:03 Việt Nam

Chiều 5/4, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ quí I. Theo đó, tính lũy kế 3 tháng đầu năm, Chính phủ đã trả nợ 99.128 tỉ đồng. Như vậy, bình quân mỗi ngày Chính phủ trả nợ 1.101 tỉ đồng.

Đại diện các đơn vị Bộ Tài chính tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 5-4 - Ảnh: A.TUẤN
Đại diện các đơn vị Bộ Tài chính tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 5/4. (Ảnh: A. Tuấn)

Trong đó, thu nội địa quý I đạt 315,4 nghìn tỉ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ 2018. Thu từ dầu thô quý I đạt 12,28 nghìn tỉ đồng, bằng 27,5% dự toán năm, giảm 14,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu quý I đạt 80,8 nghìn tỉ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 17,6% so với cùng kỳ.

Theo Bộ Tài chính, ước tính cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%); trong đó có 39 địa phương thu đạt trên 26% dự toán; 54/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 8 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách quý 1 đạt 315,6 nghìn tỉ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi thường xuyên đạt gần 237,2 nghìn tỉ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết quý I/2019 tiếp tục ghi nhận số cân đối ngân sách nhà nước ở mức thặng dư (thu nhiều hơn chi 65.400 tỷ đồng) do nhu cầu chi trong quý thấp.

Đây cũng là quý tiếp theo ngân sách Nhà nước ghi nhận số thặng dư sau con số năm 2018. Trong hơn một thập niên trước đó, cán cân ngân sách nhà nước luôn ghi nhận số thâm hụt (chi nhiều hơn thu).

Quang cảnh buổi họp về tình hình thực nhiệm vụ tài chính – ngân sách quý I/2019. (Ảnh: Thùy Dương/BNEWS/TTXVN)
Quang cảnh buổi họp về tình hình thực nhiệm vụ tài chính – ngân sách quý I/2019. (Ảnh: Thùy Dương/BNEWS/TTXVN)

Còn theo thống kê của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, trong tháng 3 (tính đến ngày 25/3/2019), huy động vốn vay trong nước của Chính phủ đạt 11.455 tỷ đồng. Lũy kế huy động từ đầu năm 2019 đạt 73.648,5 tỷ đồng, tương đương 24% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Trong quý I đã thực hiện ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá 188,3 triệu USD. Cùng thời điểm, giải ngân khoảng 957 triệu USD (tương đương khoảng 21.919 tỷ đồng) nguồn vốn ODA và vay ưu đãi, trong đó cấp phát khoảng 721 triệu USD, còn lại là vốn vay về cho vay lại.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 18/3 đạt trên 81% GDP, tăng 14% so với cuối năm 2018. Bộ cho biết đang xây dựng văn bản quy chế thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và sẽ triển khai các sản phẩm phái sinh mới như chứng quyền có đảm bảo, hợp đồng tương lai vào quý II.

Xuân Nhạn (t/h)

Xem thêm: 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x