Bộ Nội vụ Anh: Người Hồng Kông nhập tịch sẽ tăng khoản thu từ thuế thêm gần 4 tỷ USD

26/10/20, 09:46 Thế giới

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) áp dụng Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông vào ngày 1/7 năm nay, chính phủ Anh đã hứa cung cấp quyền nhập tịch cho gần 3 triệu người Hồng Kông có Hộ chiếu Quốc gia Anh (BNO). Theo đánh giá của Bộ Nội vụ Anh, những người Hồng Kông này có thể tăng nguồn thu thuế gần 3 tỷ bảng Anh (gần 4 tỷ USD) trong 5 năm đầu tiên vào Anh.

Bộ Nội vụ Anh: Người Hồng Kông nhập tịch sẽ tăng khoản thu từ thuế thêm gần 4 tỷ USD
Bộ Nội vụ Anh vào ngày 22/10 tuyên bố rằng, công dân Hồng Kông nhập tịch Anh có thể mang lại khoản thuế ròng 3 tỷ bảng Anh cho Anh trong 5 năm đầu tiên. Bức ảnh chụp một công dân Hồng Kông đang bị đàn áp bạo lực bởi cảnh sát Hồng Kông. (Ảnh: AP)

Trang Express.co.uk đưa tin vào ngày 22/10, Bộ Nội Vụ vào ngày 22/10 thông báo rằng, 1 triệu người mang hộ chiếu nước ngoài của Anh ở tại Hồng Kông sẽ chấp nhận cơ hội nhập tịch do chính phủ Anh cung cấp, và trong 5 năm họ nhập cư vào nước Anh, những người Anh này sẽ mang lại thu nhập ròng từ 2,4 tỷ đến 2,9 tỷ bảng Anh cho Vương quốc Anh và phần lớn trong số đó là “các loại thuế bổ sung”.

Bộ Nội vụ Anh ước tính rằng, những người Hồng Kông này có thể thêm 6 tỷ bảng Anh thu nhập vào kho bạc Anh, đồng thời cho biết thêm rằng đây là thu nhập ròng của chính phủ Anh sau khi loại bỏ chi phí của những người nhập cư mới này để có được các dịch vụ công ở Anh. Tuy nhiên, những người nhập cư mới này sẽ không được quyền nộp đơn xin trợ cấp của Vương quốc Anh trong 5 năm đầu tiên, và phải trả phụ phí y tế và phí thị thực.

Bộ Nội vụ Anh cũng ước tính rằng 500.000 người Hồng Kông sẽ đến Anh vào năm 2021, cao hơn nhiều so với số lượng các chương trình nhập cư khác trong lịch sử nước Anh. Ví dụ, vào những năm 1950 sau Thế chiến thứ hai, chiếc chiến thuyền của Đế quốc Anh (HMT Empire Windrush) đã đưa 15.000 người nhập cư từ Tây Ấn đến Anh. Trong những năm 1970, 28.000 người châu Á gốc Uganda đã đến Anh. Phe Bảo thủ của Bộ Nội vụ Anh ước tính rằng, ngoài những cư dân Hồng Kông này, Vương quốc Anh sẽ giới thiệu 153.700 người nhập cư ở nước ngoài vào năm 2021 và 322.400 người nhập cư trong 5 năm tới.

Ngoại trưởng Anh Raab đã nói vào ngày 1/7 rằng, sau khi ĐCSTQ áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, chính phủ Anh trước tiên sẽ cung cấp cho những người mang hộ chiếu ở nước ngoài của Anh giấy phép cư trú lên đến 5 năm. Sau khi làm việc hoặc học tập tại Vương quốc Anh, cư dân Hồng Kông có thể xin giấy phép cư trú dài hạn sau 5 năm, và có thể lựa chọn trở thành công dân Anh vào năm thứ sáu. Chính phủ Anh thông báo vào ngày 17/4 rằng, có 357.156 người mang hộ chiếu nước ngoài của Anh ở Hồng Kông.

Chính phủ Johnson đề nghị rằng, những người Hồng Kông mới đến này sẽ không cần tham gia vào việc đánh giá kỹ năng và thu nhập dành cho những người nhập cư mới, và sau khi mỗi người nộp 250 bảng Anh, họ sẽ nhận được thị thực cư trú trong 5 năm để sinh sống, làm việc và học tập tại Anh. Sau đó những người Hồng Kông này sẽ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Anh.

Cơ quan quan sát di cư của Đại học Oxford (Oxford University’s Migration Observatory) dự đoán rằng, mỗi người lớn ở Hồng Kông sẽ phải trả 7.000 bảng Anh để xin nhập quốc tịch, đồng thời trả phụ phí y tế và các khoản phí khác cho chính phủ Anh; và mỗi gia đình 3 người ở Hồng Kông sẽ cần trả 20.000 bảng để đăng ký nhập tịch.

Nhưng một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Anh thừa nhận rằng do dịch Covid-19, không rõ có bao nhiêu người Hồng Kông rốt cuộc sẽ nhập cư vào Anh. Ông nói: “Chúng tôi đang đặc biệt xem xét tác động của dịch Covid-19 đối với du lịch. Chúng tôi vẫn chưa biết dịch sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyết định du lịch đến Anh của người Hồng Kông.”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel tuyên bố rằng, việc chính phủ Anh cung cấp cơ hội nhập tịch cho công dân Anh mang hộ chiếu ở nước ngoài là một phản ứng trực tiếp đối với Luật An ninh Quốc gia do ĐCSTQ cưỡng ép thực thi ở Hồng Kông. Bà nói: “Không thể bỏ qua ảnh hưởng của luật pháp đối với Hồng Kông.”

Bà Patel tin rằng chính phủ Anh cải cách tình trạng thị thực cho người mang hộ chiếu ở nước ngoài của Anh là một phản ứng thích hợp cho vấn đề này và cách tiếp cận của chính phủ Anh là rất hào hiệp.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x