Bầu cử Mỹ 2020: Phần mềm bỏ phiếu bị lỗi ở Michigan “biết tự động” bầu cho Biden?

09/11/20, 08:47 Thế giới

Các thành viên của Đảng Cộng hòa ở bang Michigan cho biết họ đang mở rộng cuộc điều tra đối với phần mềm của Hệ thống bỏ phiếu Dominion, sau khi một lỗi kiểm đếm phiếu bầu cấp quận đã chuyển kết quả phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump sang ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden vào tuần trước.

Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Bidden
Ảnh kết hợp: Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Bidden. (Ảnh qua TH)

“Nhóm của chúng tôi hiện đang liên hệ với các thư ký quận trên toàn bang Michigan cũng như xem xét kết quả bầu cử ở từng quận sử dụng phần mềm này để xem mức độ phổ biến của lỗi này,” Tony Zammit, giám đốc truyền thông của Đảng Cộng hòa Michigan, nói với Washington Examiner vào ngày 7/11.

Chủ tịch Đảng Cộng hòa Michigan – Laura Cox, cho biết trong một cuộc họp báo tuần trước rằng 47 quận của Michigan đã sử dụng phần mềm từ Dominion theo cách tương tự như Hạt Antrim, nơi phát hiện ra rằng 6.000 phiếu bầu đã được lập bảng sai cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden thay vì Tổng thống Donald Trump.

Thư ký văn phòng bang Michigan đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu của Epoch Times về các bình luận liên quan đến các tuyên bố của Cox.

“Tại Quận Antrim, các lá phiếu đã được kiểm cho đảng viên Dân chủ,  vốn được dành cho đảng viên Cộng hòa, đã gây ra sự dao động 6.000 phiếu chống lại các ứng cử viên của chúng tôi. Thư ký quận đến trước và nói rằng phần mềm lập bảng đã trục trặc và gây ra tính toán sai các phiếu bầu,” Cox cho biết.

Các nhân viên của Sở bầu cử Detroit tại Ban kiểm phiếu trung tâm ở Trung tâm TCF ở thành phố Detroit, bang Michigan vào ngày 4/11/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Cox nói thêm rằng thành viên đảng Cộng hòa (GOP) của tiểu bang xác nhận 47 trong số 83 quận đã sử dụng cùng một phần mềm kiểm đếm phiếu bầu.

“Quận Antrim đã phải đếm tất cả các lá phiếu bằng tay. Các bang đang sử dụng phần mềm này cần phải kiểm tra chặt chẽ kết quả của họ để tìm sự khác biệt tương tự,’ Cox nói.

Tranh chấp

Công ty quản lý bầu cử Dominion, trong một tuyên bố với các hãng tin cuối tuần qua, nói rằng họ không nhận được báo cáo đáng tin cậy nào về lỗi phần mềm ở bang Michigan hoặc Georgia.

Công ty cho biết: “Không có báo cáo hoặc bằng chứng đáng tin cậy nào về bất kỳ lỗi phần mềm hệ thống ở Georgia hoặc Michigan, bao gồm cả báo cáo sai sót về kết quả không chính thức từ Antrim County, Michigan.”

Ngoại trưởng Michigan thuộc đảng Dân chủ Jocelyn Benson, trong một tuyên bố với các hãng tin tức, đã phản bác những tuyên bố của Cox.

Bà nói: “Việc báo cáo sai sót về kết quả không chính thức từ hạt Antrim là do lỗi tình cờ của Thư ký Hạt Antrim. Thiết bị và phần mềm không bị trục trặc và tất cả các lá phiếu đều được lập bảng hợp lý. Tuy nhiên, nhân viên này đã vô tình không cập nhật phần mềm dùng để thu thập dữ liệu máy bỏ phiếu và báo cáo kết quả không chính thức.”

“Giống như nhiều quận ở Michigan, Hạt  Antrim sử dụng hệ thống quản lý bầu cử Dominion Voting Systems và các máy bỏ phiếu (máy lập bảng lá phiếu). Quận nhận được hỗ trợ lập trình từ Nguồn Bầu cử.

“Máy đánh bảng được lập trình để quét các phiếu giấy được đánh dấu bằng tay. Khi máy quét xong các lá phiếu, các lá phiếu giấy sẽ được giữ lại và một cuộn băng ghi tổng số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên trong mỗi cuộc đua được in ra từ máy.”

Cô nói thêm, phần mềm “không gây ra sự phân bổ sai phiếu bầu”, đổ lỗi cho nó là do “lỗi của con người.”

“Cũng như các lỗi báo cáo kết quả không chính thức khác, đây là một sai sót về tính trung thực và không ảnh hưởng đến bất kỳ tổng số phiếu bầu thực tế nào. Thư ký bầu cử làm việc cực kỳ chăm chỉ và làm công việc của họ một cách chính trực. Họ là con người, và đôi khi phải mắc sai lầm. Tuy nhiên, có rất nhiều kiểm tra và cân đối để đảm bảo những sai sót có thể được phát hiện và sửa chữa,” cô nói.

Mặc cho những lập luận của Jocelyn Benson , các nhà lập pháp bang Michigan đã ban hành trát đòi hầu tòa đối với các quan chức bầu cử bang này vào ngày 7/11,  với cáo buộc gian lận cử tri và trục trặc phần mềm.

Được biết, phần mềm của Dominion Voting Systems đã được sử dụng ở nhiều tiểu bang khác.

Thành viên Đảng Cộng hòa ở bang Nevada cũng cho biết họ có thắc mắc về phần mềm đang được sử dụng trong bang.

“Điều này có ý nghĩa gì đối với Nevada? Chúng tôi cần câu trả lời,” Đảng Cộng hòa Nevada cho biết trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 6/11, đáp lại một tuyên bố về việc Dominion được sử dụng trong bang.

Hạ nghị sĩ Paul Gosar của bang Arizona nói với Epoch Times rằng: “Nếu có trục trặc nào đó được tích hợp vào hệ thống phần mềm, nó sẽ được hiển thị và rất dễ xác định điều đó.”

“Tôi nghĩ đây là một thử thách lớn để lấy lại lòng tin của người dân Mỹ.”

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x