Bắt giam ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc: Tiếp tục rà soát kê biên tài sản

08/06/22, 10:04 Việt Nam

Sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phạm Công Tạc vào chiều 07/06, hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can.

Từ trái qua: ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo báo Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vào chiều 07/06 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long để điều tra tội danh ‘lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’.

Cùng với đó, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội ‘vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí’. Đồng thời, tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phạm Công Tạc.

Khám xét nhà riêng

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, lúc 17h30, một ôtô biển xanh đi vào cổng sau khu biệt thự – nơi có nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Long – ở số 92, ngõ 6, phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Cùng lúc đó, một tổ công tác của C03 cũng có mặt tại Bộ Y tế để thực hiện khám xét. 

Xe biển xanh vào cổng sau khu biệt thự nơi có nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Long trên phố Vĩnh Phúc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Nhiều người mặc thường phục có mặt trước cửa nhà ông Nguyễn Thanh Long. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chiều 07/06, nhiều xe công vụ và cán bộ công an, viện kiểm sát cũng đến thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của cựu chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh tại một khu biệt thự trên đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tại các lối dẫn vào khu biệt thự, lực lượng chức năng và bảo vệ đứng chốt, chỉ những người dân sinh sống trong khu biệt thự mới được vào bên trong. Sau 5 tiếng thực hiện việc khám xét, đến 19h05 lực lượng chức năng lên xe biển xanh rời khỏi khu vực nhà riêng ông Chu Ngọc Anh.

Công an đến khám xét tại nhà riêng của ông Chu Ngọc Anh. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ghi nhận tại nhà riêng ông Phạm Công Tạc – cựu thứ trưởng Bộ KH&CN – tại phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, khoảng 18h20 chiều 07/06, lực lượng công an và kiểm sát viên gõ cửa để vào nhà làm việc. Đến 18h50 tối cùng ngày, quá trình khám xét nhà riêng của ông Tạc tại phố Hoàng Cầu kết thúc, lực lượng công an và kiểm sát viên rời đi.

Lực lượng chức năng có mặt trước cửa nhà cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Phạm Công Tạc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hiện C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can trên để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước.

Đây là những diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án ‘vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’, xảy ra tại Công ty CP công nghệ Việt Á và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Sai phạm đặc biệt nghiêm trọng

Trước khi bị bắt giam, trong ngày 04/06 và 06/06, các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phạm Công Tạc đã chịu hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng.

Ngày 06/06, ông Phạm Công Tạc bị buộc thôi việc.

Ngày 07/06, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long. Bộ Chính trị phân công Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên điều hành công việc của Bộ Y tế thay ông Long.

Cùng ngày (07/6), HĐND TP. Hà Nội cũng đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và tư cách đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đối với ông Chu Ngọc Anh. Ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội được giao phụ trách UBND thành phố thay ông Chu Ngọc Anh.

Theo cơ quan điều tra, hành vi sai phạm của ông Chu Ngọc Anh xảy ra trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ KH&CN. Cơ quan điều tra xác định ông Chu Ngọc Anh đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19; gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Long – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19; gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ông Phạm Công Tạc – cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN bị cáo buộc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19; gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x