Thượng viện thông qua luật cho phép loại các công ty Trung Quốc khỏi sàn giao dịch Mỹ

21/05/20, 16:10 Thế giới

Hôm 20/5, Thượng viện Mỹ đã thông qua đạo luật, yêu cầu các công ty Trung Quốc tuân thủ quy định kiểm toán của Hoa Kỳ, bằng việc đưa ra lựa chọn: báo cáo các tiêu chuẩn kiểm toán, hoặc bị loại trừ khỏi sàn giao dịch chứng khoán. Đạo luật sẽ được áp dụng cho các công ty có tên trên các sàn giao dịch, hoặc sàn huy động vốn của Mỹ, Epoch Times đưa tin.

Thượng nghị sĩ John Kennedy, người bảo trợ đạo luật cho phép thắt chặt kiểm toán đối với các công ty Trung Quốc. (Ảnh qua The Advocate)

Chính quyền Trung Quốc hiện đang tìm cách ngăn cản các cơ quan quản lý ở nước ngoài bao gồm, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) và Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty công (PCAOB) kiểm tra toàn diện các báo cáo kiểm toán của các công ty giao dịch công khai có trụ sở tại Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông, theo trích dẫn an ninh quốc gia và bí mật nhà nước.

Đạo luật trên có trách nhiệm thực thi các quy định kiểm toán đối với các công ty nước ngoài, và sẽ cấm chứng khoán các công ty Trung Quốc giao dịch trên các sàn giao dịch Mỹ, nếu PCAOB không thể kiểm tra sổ kiểm toán của họ trong ba năm liên tiếp. Đạo luật được Thượng nghị sĩ John Kennedy, bang Louisiana và Dân biểu – Chris Van Hollen của tiểu bang Maryland bảo hộ.

Các công ty có kiểm toán không được hội đồng quản trị kiểm tra, cũng sẽ phải chứng minh họ không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ nước ngoài.

Tôi không muốn dấn thân vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Tất cả những gì tôi muốn và tôi nghĩ, rằng đó cũng là điều mà tất cả những người còn lại muốn – là Trung Quốc phải chơi đúng luật,” ông Kennedy nói tại cơ quan Thượng nghị viện.

Dự luật được thông qua ngay trong thời gian chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường kiểm tra các công ty Trung Quốc, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Hôm 14/4, Tổng thống Trump nói với Fox Business rằng, chính quyền của ông đang xem xét “rất kỹ lưỡng” vấn đề này. Nhưng ông cũng lưu ý một nhược điểm của việc tăng cường giám sát là, các công ty Trung Quốc sẽ nói đơn giản kiểu như: “Được rồi, chúng tôi sẽ chuyển đến London hoặc chúng tôi sẽ đến Hồng Kông”.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng – Larry Kudlow cũng chỉ ra rằng, chính quyền đang thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm cao hơn đối với các công ty Trung Quốc niêm yết ở sàn giao dịch Hoa Kỳ.

Chúng tôi phải bảo vệ các nhà đầu tư và an ninh quốc gia. Nhân tiện, rất nhiều công ty này [Trung Quốc] đã có những vụ bê bối khiến các nhà đầu tư tốn rất nhiều tiền. Bởi vì không có sự minh bạch trong các báo cáo của họ. Do đó, chính phủ Trung Quốc cấm loại minh bạch đó,” ông Kudlow nói với Fox Business ngày 19/5.

Video: Thượng viện thông qua luật cho phép loại các công ty Trung Quốc khỏi sàn giao dịch Mỹ

Cùng ngày 19/5, sàn giao dịch Nasdaq thông báo với thương hiệu đồ uống Luckin Coffee của Trung Quốc rằng, họ đang có kế hoạch hủy niêm yết công ty này, một tháng sau khi một cuộc điều tra nội bộ cho thấy, Giám đốc điều hành của công ty đã làm sai lệch doanh thu khoảng 310 triệu USD trong năm 2019. 

Vào tháng 1/2020, công ty bán khống cổ phiếu Muddy Waters Research cho biết, họ sẽ đánh cược lên cổ phiếu của Luckin Coffee, dựa trên một báo cáo tiết lộ rằng công ty này đang phạm tội lừa đảo.

Hồi tháng 4/2020, trang web phát video trực tuyến iQiyi của Trung Quốc cũng bị Wolfpack Research – một công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu tài chính, cáo buộc đã khai khống doanh thu của mình lên tới 1,9 tỷ USD năm 2019.

Chỉ tính đến tháng 9/2019, đã có đến 172 công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn giao dịch Hoa Kỳ được được định giá hơn 1,000 tỷ USD, theo báo cáo thường niên của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc, bao gồm cả Tập đoàn Alibaba, Yahoo và JD.com.

Reuters đưa tin, sàn giao dịch Nasdaq được thiết lập để phơi bày những hạn chế mới đối với các dịch vụ công khai ban đầu, để làm cho một số công ty Trung Quốc khó ra mắt trên sàn giao dịch chứng khoán của mình.

Một dự luật tương tự đã được giới thiệu tại Hạ viện nhưng chưa được Ủy ban Dịch vụ Tài chính thông qua.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)


Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x