Google muốn loại bỏ “truyền thống Mỹ” về tự do ngôn luận

17/10/18, 15:44 Công nghệ, Tri thức

Mới đây bản ghi nhớ bị rò rỉ đã tiết lộ danh tính những người được Google gắn nhãn là “nhà lý thuyết âm mưu” và kế hoạch của gã khổng lồ công nghệ này nhằm loại bỏ “truyền thống Mỹ” về tự do ngôn luận.

Bản ghi nhớ rò rỉ cho thấy Google muốn loại bỏ “truyền thống Mỹ” về tự do ngôn luận. (Ảnh qua Reddit)

Theo một cuộc họp nội bộ bị rò rỉ từ gã khổng lồ công nghệ Google có tên là “The Good Censor” (Người kiểm duyệt tuyệt vời): Công cụ tìm kiếm và các nền tảng khác phải cam kết loại bỏ “truyền thống Mỹ” để thúc đẩy sự mở rộng thế giới và đảm bảo sự hài lòng của các nhà quảng cáo thương mại.

Đầu tiên bên trong bản hướng dẫn đã miêu tả Tổng thống Donald Trump là một nhà lý thuyết âm mưu.

Bản tóm tắt này phác thảo động thái của gã khổng lồ công nghệ trong việc mở rộng thị trường toàn cầu một cách tích cực.

Theo đó một phát ngôn viên của Google đưa ra chủ trương rằng tài liệu xem xét nên được nghiên cứu nội bộ.

Rõ ràng bản ghi nhớ là sản phẩm của một quy trình được thiết kế toàn diện, liên quan đến “một số lớp nghiên cứu”.

Nó bao gồm cả các cuộc phỏng vấn của những chuyên gia với tổng biên tập trang MIT Tech Review  – ông Jason Pontin, thư ký của Đại học Atlantic Franklin Foer và Học viện Kalev Leetaru. 35 nhà giám sát văn hóa và 7 nhà lãnh đạo văn hóa tham khảo ý kiến của ông về việc xuất bản bản ghi hướng dẫn.

Bản hướng dẫn tuyên bố: “Người dùng đang tự hỏi liệu sự cởi mở của Internet có nên được thực hiện sau tất cả mọi thứ hay không”. Tờ Breitbart cho hay: Một trong những lý do mà tài liệu viện dẫn cho sự vỡ mộng với tự do ngôn luận trên web là thực tế nó cho phép “lý thuyết âm mưu” được lan truyền.

Một ví dụ về công cụ mà Google sử dụng để làm nổi bật “nhà lý thuyết âm mưu” trên phương tiện truyền thông xã hội là một dòng tweet năm 2016 của ứng cử viên Tổng thống Donald Trump.

Trong đó ông cáo buộc rằng công cụ tìm kiếm của Google đã loại bỏ kết quả tiêu cực về bà Hillary Clinton. Nó đã được xuất hiện trên trang số 49 của bản ghi nhớ.

Nhưng vào thời điểm đó, Google nói rằng công ty đã ngăn chặn toàn bộ các đề xuất tự động tiêu cực về tất cả mọi người không chứ riêng bà Hillary Clinton.

Nhưng sự thật là chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy những kết quả tự động tiêu cực khi gõ vào từ khóa tìm kiếm Bernie Sanders hoặc Donald Trump.

Một nghiên cứu độc lập của nhà tâm lý học – Tiến sĩ Robert Epstein chỉ ra rằng: Các tìm kiếm của Google đã thật sự ủng hộ cho bà Hillary Clinton vào năm 2016.

Tiến sĩ Robert Epstein chỉ ra rằng: Các tìm kiếm của Google đã thật sự ủng hộ cho bà Hillary Clinton vào năm 2016.(Ảnh minh họa)

Theo các nhà tâm lý chính trị hàng đầu, nói về những tài liệu được ghi nhận, chúng đã không chỉ rõ một thực tế là tác động của “bot” (các ứng dụng phần mềm chạy các tác vụ tự động hóa trên mạng) và sự tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội nước ngoài đã có tác động không đáng kể đối với cử tri.

Thời gian qua Facebook và Google đang tiến hành kiểm duyệt rất nhiều thông tin đến từ các nguồn độc lập. Để bỏ qua kiểm duyệt internet bạn nên làm như sau:

  • Nhận tin tức mới nhất được gửi thẳng vào hộp thư của mình một cách miễn phí khi đăng ký trên các trang tin.
  • Bắt đầu sử dụng trình duyệt bảo mật hơn Mozilla Firefox và Google Chrome.
  • Sử dụng công cụ tìm kiếm không theo dõi người dùng như DuckDuckGo.
  • Truy cập trang web yêu thích của bạn mỗi ngày.

>>> Khoảnh khắc lịch sử: Cha đẻ của World Wide Web sẽ “lấy lại” Internet từ Google và Facebook

>>> DuckDuckGo: Công cụ tìm kiếm bảo mật vừa đạt 30 triệu lượt truy cập mỗi ngày

Tú Văn, theo HAF

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x