Bạc Liêu: Hai mẹ con bị sét đánh tử vong thương tâm khi đang bắt nghêu ở bãi bồi

04/05/22, 11:33 Việt Nam

Khi đang bắt nghêu ở bãi bồi ven biển Bạc Liêu, bà Thạch Thị Nguyệt và con gái 11 tuổi không may bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Theo báo Thanh Niên, ông Trần Minh Đức – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) chiều ngày 03/05 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh làm 2 mẹ con tử vong.

Theo ông Đức, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày (03/05). Thời điểm này, bà Thạch Thị Nguyệt (42 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) và con gái 11 tuổi Thạch Thị Hương cùng cả trăm người dân đang đi bắt nghêu mưu sinh trên bãi bồi ven biển thuộc ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh.

Bãi giữ xe máy cho những người đi bắt nghêu ven biển thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: PLO)

Bất ngờ có cơn mưa lớn xuất hiện kèm theo sấm sét dữ dội. Bà Nguyệt và con gái bị sét đánh trúng tử vong tại chỗ.

Cả hai mẹ con bà Nguyệt sau đó được người dân đi bắt nghêu cùng đưa lên bờ. Người dân sau đó trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Đại diện xã Vĩnh Thịnh đã phối hợp với xã Vĩnh Hậu đưa 2 nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Được biết, gia đình bà Nguyệt thuộc diện hộ nghèo, hằng ngày phải đi làm thuê, bắt nghêu, sò ven biển Bạc Liêu để kiếm sống. Hiện địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Khuyến cáo về tai nạn dông sét mùa mưa bão

Báo Bạc Liêu dẫn thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh cho biết, giai đoạn từ năm 1999 – 2020, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra hơn 100 vụ sét đánh. Trung bình mỗi năm có 6 người tử vong do sét đánh, có năm số người bị sét đánh lên đến 10 người (năm 2005).

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, hầu hết các vụ sét đánh ở Bạc Liêu đều xảy ra vào thời điểm tháng 05, tháng 06 dương lịch, tức đầu mùa mưa.

Sét thường xuất hiện trước, trong, thậm chí cả sau cơn mưa. Do đó để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do sét đánh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo: 

Hầu hết các vụ sét đánh ở Bạc Liêu xảy ra thời điểm tháng 5, tháng 6 dương lịch, tức đầu mùa mưa. (Ảnh minh họa qua VietnamPlus)

– Người nông dân nên lao động trên đồng vào buổi sáng vì theo số liệu thống kê các năm qua trên địa bàn tỉnh, dông, sét thường xuất hiện buổi chiều. Khi trời chuyển mưa thì nhanh chóng vào nhà. Tuyệt đối không ra đồng, hay những nơi trống trải lúc trời sắp mưa, hoặc đang mưa để hạn chế thiệt hại do sét;

– Nếu gặp mưa hoặc cơn dông trong khi đang ở khu vực trống trải mà không vào nhà kịp thì nguyên tắc cơ bản để tránh sét tốt nhất là ngồi hoặc quỳ xuống, hạ người càng thấp xuống mặt đất càng tốt. Nếu đi nhiều người, cần phân tán ra, không gom cụm lại;

– Không nên mang theo các dụng cụ bằng kim loại như cuốc, xẻng… ở những nơi trống khi trời chuyển mưa, hoặc đang mưa vì các dụng cụ bằng kim loại rất dễ thu hút sét; 

– Không trú mưa dưới gốc cây ở khu vực trống hoặc ở gần đường dây điện, cột ăng-ten…;

– Tránh bơi lội dưới nước hay nhảy xuống sông, kênh rạch để tránh sét; 

– Khi ở trong nhà, người dân cần đóng hết cửa ra vào và cửa sổ để giảm gió lùa mang hơi ẩm có thể mang sét vào nhà; rút chốt cắm khỏi ổ điện và ngừng xem tivi, nghe đài;

– Không gọi, nghe điện thoại khi trời mưa dông…

Cấp cứu nạn nhân bị sét đánh

Ngành Y tế khuyến cáo: Sét là những dòng điện rất mạnh ở khí quyển, khi bị sét đánh, nạn nhân có thể tử vong hoặc bị các tổn thương rất nặng các cơ quan trong cơ thể như: bị lịm đi một thời gian, rồi nhức đầu, buồn ngủ, rối loạn nhịp tim và nhịp thở… Nếu nạn nhân vẫn tỉnh thì cần được ủ ấm, cho uống nước nóng. 

Người bị sét đánh nếu mê man bất tỉnh nhưng còn thở, tim còn đập thì phải được kích thích bằng cách lay, gọi, giật tóc. Nếu nạn nhân ngừng tim, ngừng thở thì phải tiến hành ngay phương pháp thổi ngạt và bóp tim ngoài lồng ngực… Sau đó phải chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để được điều trị.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x