Bắc Kinh tìm mọi cách lật đổ Tổng thống Trump, dân Mỹ không dễ bị lôi kéo

13/10/18, 12:19 Thế giới

Khi chiến tranh thương mại Mỹ – Trung không có dấu hiệu kết thúc sớm, Tổng thống Trump được cho là sẵn sàng gây áp lực lên Trung Quốc để trừng phạt Bắc Kinh. Điều này đã khiến ĐCSTQ tìm mọi cách để chống và lật đổ ông Trump.

Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình trong một cuộc gặp năm 2017. (Ảnh: AP)

Thuế thương mại

Khi được SCMP phỏng vấn, cựu chiến lược gia của Nhà Trắng Steve Bannon nhận xét, mức thuế nhập khẩu của ông Trump đã khiến Bắc Kinh vô cùng kinh ngạc. Trước đó, Hoa Kỳ chỉ áp đặt mức thuế quan 10 tỷ USD cho hàng hóa Trung Quốc trị giá 30 tỷ USD; nhưng gần đây, Tổng thống Trump đã đối đầu mạnh mẽ với Bắc Kinh bằng cách thu thêm thuế quan đối với các sản phẩm Trung Quốc trị giá hơn 500 tỷ USD.

SCMP dẫn lời ông Bannon: “Đó không chỉ là thuế quan bình thường. Đó là mức thuế với quy mô và chiều sâu mà trước đây là điều không tưởng trong lịch sử Hoa Kỳ. Họ [người Trung Quốc] luôn muốn có một cuộc đối thoại chiến lược để tiếp tục lừa dối về mọi thứ. Nhưng họ không ngờ, có người dám thực sự làm điều này”.

Ông nói thêm, mục đích cuối cùng của việc khiến Trung Quốc từ bỏ các chính sách thương mại không công bằng là nhằm giúp nước Mỹ hồi sinh ngành công nghiệp vì lĩnh vực sản xuất vững chắc là một trong những nguồn lực chính của quốc gia Hoa Kỳ.

Trung Quốc can thiệp vào chính trị Mỹ

>>> ‘Truyền thông cánh tả bênh Hamas chống Trump: Máu vấy trên tay ai?’

Trong khi đó, các chính sách tích cực của ông Trump dường như đã khiến Bắc Kinh phải lo lắng đến mức họ đã bắt đầu can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới để có thể đảm bảo, ông Trump không bao giờ trở lại nắm quyền.

Express trích lời Tổng thống Trump: “Thật đáng tiếc, chúng tôi thấy Trung Quốc đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2018 sắp tới và chống lại chính quyền của tôi. Họ không muốn tôi, hoặc chúng tôi, giành chiến thắng vì tôi là tổng thống đầu tiên thách thức Trung Quốc về thương mại. Và chúng tôi đang chiến thắng về thương mại. Chúng tôi đang chiến thắng ở mọi cấp độ. Chúng tôi không muốn họ can thiệp hoặc xen vào cuộc bầu cử của chúng tôi”.

Gần đây, một công ty truyền thông do Trung Quốc hậu thuẫn đã đăng một bài tuyên truyền trên tờ Sunday Des Moines Register ở bang Iowa. Sự can thiệp này nhằm khiến cử tri ở Iowa bỏ phiếu chống lại Tổng thống Trump trong giai đoạn giữa nhiệm kỳ. Báo này nói, ông đã gây thiệt hại cho nông dân trong tiểu bang vì tham gia vào cuộc chiến thương mại “không công bằng” với Trung Quốc.

Nhưng trái ngược với kỳ vọng của Trung Quốc, tuyên truyền này chỉ đưa đến kết quả người dân bang Iowa chống lại Bắc Kinh. Cử tri Mỹ không dễ dàng bị ảnh hưởng, và thường thì họ sẽ nổi giận khi các cường quốc nước ngoài cố gắng khiến họ chống chính phủ.

Hành động quân sự

Dường như chiến tranh thương mại cũng lan đến các hành động quân sự: Trung Quốc không cho phép một tàu chiến Mỹ vào Hong Kong. Ngoài ra, một quan chức cấp cao của Hải quân Trung Quốc đã hủy cuộc họp với Hoa Kỳ, đó là tín hiệu rõ ràng cho thấy Trung Quốc đang đối đầu quân sự với Hoa Kỳ.

Bloomberg trích lời Jean-Pierre Cabestan, giảng viên ngành quan hệ Mỹ-Trung tại Đại học Baptist Hong Kong: “Mọi điều được thêm vào. Qua tay những người bảo thủ như Tập Cận Bình trong dàn lãnh đạo của Trung Quốc thì ý định thực sự của Trump đã trở thành ‘là để ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc’”.

Tuyên truyền đó của Trung Quốc bị cho là bóp méo sự thật, cố gắng tẩy não người dân bằng cách đổ lỗi cho ông Trump và cho rằng Mỹ là kẻ thù. Trong khi đó, họ vẫn im lặng không nói rằng, lý do thực sự của cuộc chiến thương mại là do Bắc Kinh trộm cắp tài sản trí tuệ và thực hiện thương mại không công bằng. Tuy nhiên, khi thuế quan của Hoa Kỳ bắt đầu ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu Trung Quốc, để xem Bắc Kinh còn có thể che mắt công chúng được bao lâu.

>>> Cuộc chiến thương mại: Mỹ lên án Bắc Kinh như “đảng Mafia”

Xuân Nhạn, theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x