Bà Hillary Clionton nhận xét gì về ông Tập Cận Bình trong những bức thư mật bị Wikileaks tiết lộ

14/10/16, 08:15 Thế giới

Trong những bức thư điện tử bị Wikileaks tiết lộ, ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton – người thường lên tiếng chỉ trích lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình – hồi năm 2013 đã ca ngợi ông là chính trị gia tài năng, đồng thời ca ngợi ông về khả năng củng cố quyền lực trong Đảng và quân đội.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Forbes)

Ông ấy là chính trị gia tài năng hơn người tiền nhiệm trước đó, Hồ Cẩm Đào”, bà Clinton nói trong bài phát biểu trước tập đoàn CME năm 2013.

Trích đoạn phát biểu này được đưa ra ánh sáng hôm thứ Sáu sau khi Wikileaks công bố các bức thư lấy được từ hòm thư của người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Clinton, ông John Podesta.

Trong bài phát biểu – diễn ra một năm sau khi ông Tập Cận Bình lên làm lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bà Clinton nói: “Ông ấy sống ở Mỹ trong một thời gian ngắn, cụ thể là một nông trại ở Iowa. Ông ấy từng là một quan chức Nông nghiệp của Đảng Cộng sản, các bạn biết đấy, vào khoảng 30 năm trước”.

“Trải nghiệm của ông ấy khi còn trẻ tại Hoa Kỳ vào những năm 1980 – đến Iowa, sống ở đó, cùng một gia đình – là một phần rất quan trọng để ông ấy phát triển bản thân” – Bà Clinton nhận xét.

“Ông ấy củng cố khá nhanh quyền lực của mình trong quân đội và trong Đảng Cộng sản. Ông cũng đặt kế hoạch cải cách kinh tế, một vài trong số đó khá sâu rộng, và một số cải cách xã hội nữa, các bạn biết đấy, và kết thúc, ở mức độ nào đó, chế độ một con”, bà tiếp tục ca ngợi ông Tập.

Các thư điện tử bị rò rỉ cũng tiết lộ bài phát biểu của bà Clinton tại Goldman Sách đầu tháng 4/2013, trong đó, bà nói: “Tin tốt là tôi nghĩ lãnh đạo mới – chúng ta sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại Mỹ sau khi rời Mỹ Latin. Ông ấy là nhà lãnh đạo đa chiều và hiệu quả”.

Khi được hỏi liệu con gái ông Tập, cô Tập Minh Trạch, có đang theo học đại học Harvard không, bà Clinton đáp: “Có. Họ không muốn bạn biết, nhưng hầu hết con cái của các nhà lãnh đạo Trung Quốc đều đang hoặc đã từng học tại các trường đại học Mỹ”.

Mặt khác, trong một bài phát biểu khác bị rò rỉ, bà Clinton nhấn mạnh, nếu Trung Quốc coi biển Đông là của mình thì Mỹ có thể gọi Thái Bình Dương là “biển Mỹ”.

Theo Vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x