Australia – Pháp phá âm mưu tấn công thánh chiến

23/12/15, 07:48 Thế giới

Cảnh sát Australia hôm 22/12 đã bắt 2 nghi can âm mưu tấn công khủng bố ở Sydney, cùng ngày Bộ nội vụ Pháp cũng tuyên bố phá vỡ âm mưu tấn công thánh chiến gần vùng Orleans, phía nam Paris.

Cảnh sát Pháp đang tăng cường an ninh tối đa kể từ sau các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris hôm 13/11. (Ảnh AFP)

Cảnh sát New South Wales nói rằng, họ “đã bắt 2 người đàn ông trong chiến dịch chống khủng bố Appleby“. Hồi đầu tháng 12, cảnh sát Australia cũng bắt giữ 2 nghi can với cáo buộc âm mưu tấn công tòa nhà chính phủ.

Hãng tin AFP dẫn các nguồn tin cảnh sát Sydney cho biết, các tài liệu ghi chép thu được từ nhà của một trong 2 nghi can này có liên quan đến cáo buộc âm mưu tấn công một căn cứ quân sự của quân đội Australia.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho hay, cơ quan tình báo nội địa Pháp (DGSI) đã phát hiện và phá vỡ âm mưu tấn công thánh chiến nhắm vào binh lính, cảnh sát và đại diện của các lực lượng chính phủ gần Orleans.

2 nghi can bị bắt đều là công dân Pháp trong độ tuổi từ 20 – 24 và có liên hệ với phiến quân người Pháp ở Syria để lên kế hoạch, chờ lệnh tấn công.

Những vụ bắt giữ này là kết quả quá trình làm việc tỉ mỉ của các cơ quan tình báo Pháp. Số vụ âm mưu tấn công khủng bố bị phá vỡ ở Pháp từ năm 2013 đến nay là 10 vụ”, ông Cazeneuve nói.

Cơ quan nhập cảnh Pháp đã từ chối nhập cảnh đối với 3.414 người, kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi 13/11, vì “nguy cơ họ thể hiện đối với an ninh và trật tự của nước Pháp”.

Cảnh sát Pháp hôm 22/12 còn tuyên bố, họ sẽ tuyển chọn thêm 5.000 nhân sự trong năm 2016, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và tăng cường chống khủng bố.

Ông Cazeneuve cho biết thêm, chính phủ Pháp cũng đang chuẩn bị cải cách hiến pháp khi xem xét đưa các qui định về quyền của cảnh sát khẩn cấp vào trong hiến pháp của nước này.

Theo đó, khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, cảnh sát sẽ có các quyền như được phép bắt người tại nhà, được lục soát truy quét nhà của nghi can mà không cần lệnh của tòa án.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x