Ăn tiết lợn, nam thanh niên phải cắt bỏ đôi chân để giữ lại mạng sống

28/05/19, 16:20 Việt Nam

Chàng trai Pao Nopparat Milinthanuch đến từ Thái Lan đã bị mất cả hai chân chỉ vì anh ăn một ít tiết lợn mà không ngờ chúng đã bị nhiễm mầm bệnh Streptococcus suis (liên cầu khuẩn ở lợn).

Ăn tiết lợn, nam thanh niên phải cắt bỏ đôi chân để giữ lại mạng sống - H1
Ăn tiết lợn, chàng trai Pao Nopparat Milinthanuch đã phải cắt bỏ đôi chân để giữ lại mạng sống (Ảnh qua tinnhanh)

Vụ việc xảy ra trong lễ hội Songkran 2016 (ngày tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan) khi Nopparat trở về quê nhà để ăn mừng. Trong bữa tiệc đó, anh đã dùng một ít tiết lợn đông.

Sau đó Nopparat cảm thấy bản thân không được khỏe, anh bắt đầu bị chuột rút cơ bắp, ớn lạnh, tay chân lạnh nên đã quyết định đến bệnh viện. Sau khi thực hiện một số xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện ra rằng máu của Nopparat đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng và tình trạng này ngày càng chuyển biến xấu hơn.

Ăn tiết lợn, nam thanh niên phải cắt bỏ đôi chân để giữ lại mạng sống - H2
Các bác sĩ phát hiện ra rằng máu của Nopparat đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng. (Ảnh qua board)

Anh bị nhiễm trùng huyết, suy thận cấp và khó thở. Mặc dù các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị cho anh nhưng họ cũng cảnh báo trước rằng 24 giờ tiếp theo là quãng thời gian rất khó khăn và không nói trước được điều gì.

Nếu tình trạng hiện giờ của anh không cải thiện thì có khả năng anh sẽ không qua khỏi. Đây cũng là thời điểm, bàn chân của Noparat bắt đầu hoại tử vì nhiễm trùng ở ngón chân, đau đớn vô cùng.

Không những vậy, Noparat còn ngây ra khi các bác sĩ nói rằng anh phải cắt cụt chân thì mới có khả năng sống sót.  

Ăn tiết lợn, nam thanh niên phải cắt bỏ đôi chân để giữ lại mạng sống - H3
Anh chưa từng nghĩ đến việc phải bỏ đi đôi chân lành lặn trước đây và phải sống cả đời tàn tật. (Ảnh qua tinnhanh)

Thực sự thì khi ấy, Noparat không dám nghĩ đến cảnh mình không còn đôi chân để đi. Anh hoang mang tột độ khi phải chọn lựa việc giữ lại đôi chân lành lặn trước đây với việc phải sống cả đời tàn tật.

Ăn tiết lợn, nam thanh niên phải cắt bỏ đôi chân để giữ lại mạng sống - H4
Phải mất một thời gian dài điều trị, cả về thể chất lẫn tinh thần, Noparat mới dần hòa nhập lại được với cuộc sống thường nhật. (Ảnh qua board)

Cuối cùng nhờ sự động viên của người nhà, anh đã lựa chọn việc vĩnh viễn mất đi đôi chân. Phải mất một thời gian dài điều trị, cả về thể chất lẫn tinh thần. Giờ đây Noparat mới dần hòa nhập lại được với cuộc sống thường nhật.

Cũng từ đó, Noparat không còn đụng vào bất cứ loại thức ăn nào liên quan đến tiết nữa. Và mới đây anh đã xuất hiện trong một chương trình trò chuyện trên truyền hình để chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn mà mình đã trải qua chỉ vì ăn một ít tiết đông ấy.

Ăn tiết lợn, nam thanh niên phải cắt bỏ đôi chân để giữ lại mạng sống - H5
Noparat đã xuất hiện trong một chương trình trò chuyện trên truyền hình để chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn mà mình đã trải qua. (Ảnh qua tinnhanh)

Đồng thời Noparat cũng khuyên mọi người chỉ nên ăn những thực phẩm được nấu chín kỹ. Đặc biệt là những ai thích ăn tiết lợn luộc thì cần cẩn thận. Vì trong tiết lợn có thể chứa mầm bệnh khá nguy hiểm.

Theo nguồn tin của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh có thể lây truyền không chỉ qua thực phẩm được nấu ở nhiệt độ dưới 70 ° C mà còn qua các vết cắt và trầy xước trên cơ thể.

Ăn tiết lợn, nam thanh niên phải cắt bỏ đôi chân để giữ lại mạng sống - H6
Món ăn tưởng chừng an toàn nhưng nếu chế biến không kĩ sẽ mang lại hậu quả khôn lường. (Ảnh qua tinnhanh)

Thời gian ủ bệnh thường từ một đến ba ngày trước khi mầm bệnh bắt đầu tấn công cơ thể người.

Một số triệu chứng ban đầu bao gồm sốt cao, buồn nôn, nôn, nhức đầu dữ dội và đau khớp. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể dẫn đến viêm màng não.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x