Al-Qaeda kêu gọi thành lập Đế chế Hồi giáo ở Tân Cương

28/10/14, 09:29 Thế giới

Một tạp chí tuyển mộ mới cho al-Qaeda có hai trang liệt kê những vụ vi phạm của chính quyền Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, nằm ở phía Tây Trung Quốc, hay còn gọi là Đông Turkestan.

Trong bức ảnh tư liệu này, cảnh sát chống bạo động Trung Quốc đang đứng nhìn một phụ nữ dân tộc Hồi giáo ở Uighur biểu tình tại Tân Cương vào ngày 7/7/2009. (Ảnh: Peter Parks/AFP/Getty Images)

Tạp chí có tên gọi “Hồi sinh”, mới được lập ra bởi một nhánh tuyên truyền al-Qaeda, thuộc tổ chức truyền thông al-Sahab. Các hình ảnh thông tin là sản phẩm đầu tiên xuất hiện trong ấn bản của tạp chí này.

Thông tin qua ảnh nói về “10 sự thật” ở Tân Cương, khu vực “vẫn là một vùng độc lập của Trung Quốc trong hơn 1.800 năm. Cho tới 237 năm qua, nơi đây mới bị chính quyền Bắc Kinh chiếm đóng”.

Một ảnh đưa tin dài hai trang trên “Hồi sinh” kêu gọi mọi người chú ý đến cuộc đàn áp của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tạp chí kêu gọi Tân Cương trở thành vùng lãnh thổ thuộc Đế chế Hồi giáo. (Ảnh chụp: Tổ chức phương tiện truyền thông al-Sahab).

Tạp chí trên cho biết thêm, sau khi chính quyền Trung Quốc kiểm soát khu vực này vào năm 1949, hơn 4,5 triệu người Hồi giáo đã bị sát hại. al-Qaeda tố cáo chính quyền Trung Quốc đã đốt cháy gần 30.700 tài liệu về đạo Hồi giáo, biến 28.000 nhà thờ Hồi giáo thành quán bar, 18.000 giáo đường thành nhà kho, hành quyết hơn 120.000 thầy tế và môn sinh Hồi giáo.

Để liệt kê danh sách các tội danh của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ cần phải mất một khoảng thời gian, trong đó có thử nghiệm vũ khí hạt nhân gần các khu vực dân cư và đàn áp đẫm máu đối với người Duy Ngô Nhĩ, tạp chí lên án.

“Hồi sinh” không kêu gọi tấn công Trung Quốc, nhưng tuyên bố về khả năng nổi dậy của người Hồi giáo để gây ra “thất bại cay đắng cho nước Mỹ, Iran, Nga, Trung Quốc và tất cả những ai tham dự vào cuộc chiến chống lại tín đồ đạo Hồi”.

Tạp chí đưa tin, nếu Hiệp định Sykes-Picot được bãi bỏ, người dân ở Pakistan, Tân Cương, và các quốc gia Hồi giáo khác sẽ có thể chung sống dưới một Đế chế Hồi giáo. Hiệp định Sykes-Picot được Anh và Pháp thông qua năm 1916, chia tách các nước Ả Rập ra khỏi Đế quốc Ottoman.

Tấm bản đồ cho thấy khát vọng của Nhà nước Hồi giáo muốn thành lập Đế chế Hồi giáo, bao gồm cả vùng đất Tân Cương ở Trung Quốc.

Đây là tạp chí bằng tiếng Anh đầu tiên của tổng sự al-Qaeda, theo The Diplomat. Tạp chí này xuất hiện nhằm gây ảnh hưởng thông qua “truyền cảm hứng”-Inspire, một tạp chí Anh ngữ tương tự được al-Qaeda công bố ở Bán đảo Ả Rập. Mục tiêu của cả hai tạp chí dường như chung một đích, đó là tuyển mọi đối tượng khủng bố cá nhân độc ác để thay tổ chức này tiến hành các cuộc tấn công.

Các bài viết tập trung vào Trung Quốc có thể là một phần trong những nỗ lực của al-Qaeda nhằm lấy lại một số quyền lực, cũng như thu hút chú ý tới ISIS hay Nhà nước Hồi giáo cực đoan.

Vào tháng 7/2014, Abu Bakr al-Baghdadi là lãnh đạo ISIS kêu gọi trả thù một số quốc gia trong đó có Trung Quốc. Bài phát biểu của Baghdadi được đăng trên các bản tin thời sự đầu Tháng Tám, theo Ban Chính sách Đối ngoại nhà nước Trung Quốc.

Theo tin đưa lại, Baghdadi tuyên bố “quyền của người Hồi giáo bị cưỡng bức hạn chế ở Trung Quốc, Ấn Độ và Palestine”. Một tấm bản đồ chưa xác minh nguồn gốc được lan truyền trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho thấy ISIS đang lên kế hoạch nhằm chinh phục các vùng đất, gồm cả Tân Cương, trong vòng 5 năm tới, báo chí đăng tin.

Theo những lưu ý trong Ban Chính sách Đối ngoại nhà nước Trung Quốc, các mối đe dọa từ những nhóm khủng bố đối với nước này “có thể tạo điều kiện cho các nhà chức trách Bắc Kinh” hợp pháp hóa cuộc đàn áp đối với người Hồi giáo ở Tân Cương.

“Trong mọi trường hợp, những chỉ trích của ISIS đang cảnh báo Bắc Kinh về chính sách đối xử người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi cũng như kế hoạch thâu tóm Tân Cương của nhóm này. Mặc dù chưa rõ về mức độ nghiêm trọng của tình hình, nhưng chính quyền sẽ tích cực xử lý bất kỳ mối đe dọa nào từ phía ISIS”, Ban Chính sách Đối ngoại nhà nước Trung Quốc tuyên bố.

Thiên Hà, Công Lý – Theo Epochtimes

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x