Afghanistan: Lại xảy ra nổ lớn ở Kabul

20/04/16, 07:46 Thế giới

Tối 19/4, vài tiếng sau vụ đánh bom liều chết gần đại sứ Mỹ làm ít nhất 28 người thiệt mạng, ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan lại xảy ra một vụ nổ lớn.

Lực lượng an ninh Afghanistan canh gác tại một điểm gần hiện trường vụ đánh bom xe liều chết vào một tòa nhà an ninh chính phủ ở Kabul, Afghanistan, ngày 19/4. (Ảnh Reuters)

Vụ nổ xảy ra vào 22h5 tối 19/4. Nhiều người dân Afghanistan cho biết, họ đã nghe một vụ nổ rất lớn.

Người phát ngôn của Bộ nội vụ Afghanista, Sediq Sediqqi khẳng định, vụ nổ vừa xảy ra không gây thiệt hại đáng kể về người. Theo ông Sediqqi, vụ đánh bom này được làm sơ sài và không được tính toán kỹ.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại Pul-e-Mahmud, khu vực đông đúc, giàu có tại Kabul, gần đại sứ quán Mỹ và trụ sở các bộ, ngành, cơ quan an ninh Afghanistan.

Vụ nổ mạnh đến nỗi làm bể cửa kính ở cách đó gần 1,6km. Một cảnh sát cho biết, đây là vụ nổ lớn nhất từng chứng kiến vì sau đó hơn 20 phút, ông vẫn chưa thể nhìn hay nghe thấy gì.

Ngoài một phần tử đánh bom liều chết, còn một đồng bọn đọ súng với cảnh sát nhưng nhanh chóng bị tiêu diệt.

Chính phủ Afghanistan cho biết, tổng cộng có ít nhất 28 người thiệt mạng và 328 người bị thương. Trong số này, đa số là thường dân, nhưng cũng có nhiều sĩ quan quân đội, cảnh sát…

Trong khi đó, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố, vụ đánh bom trong buổi sáng đã khiến ít nhất 92 binh lính và nhân viên an ninh của Afghanistan thiệt mạng.

Phe Taliban đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Cách đây không lâu, Taliban từng tuyên bố phát động chiến dịch “Tấn công mùa xuận” hứa hẹn các cuộc tấn công cường độ cao.

Theo nhiều chuyên gia, trong thời gian im ắng vừa qua, Taliban âm thầm củng cố lực lượng và đang sở hữu sức mạnh lớn nhất trong nhiều năm qua.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x