Nơi đản sinh của Đức Phật ở Nepal vẫn nguyên vẹn sau trận động đất

11/05/15, 09:38 Thảm họa

Trận động đất kinh hoàng tại Nepal đã phá hủy rất nhiều công trình di sản và gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho quốc gia có truyền thống tôn giáo này. Tuy nhiên, một số nơi dường như trận động đất không thể tác động đến được.

Lâm Tỳ Ni, nơi Đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn được gọi là Tất Đạt Đa Cổ Đàm. (Ảnh: Secret China)

Ngày 25/4, sau trận động đất kinh hoàng ở Nepal, 12 di sản văn hóa thế giới đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên khi các phóng viên đại lục đến thăm Nepal vào ngày 27, họ phát hiện Lâm Tỳ Ni, nơi Đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn được gọi là Tất Đạt Đa Cổ Đàm, vẫn còn nguyên vẹn.

Quảng trường Durbar ở Kathmandu, nơi nhiều di sản thế giới của người Hindu và Phật giáo đã bị trận động đất phá hủy. (Ảnh: Secret China)

Sau khi phóng viên tới Nepal, họ đã đi đến Lâm Tỳ Ni để xem nơi này bị thiệt hại nặng nề ra sao từ trận động đất. Tuy nhiên, các phóng viên đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi thứ đều bình thường!

Nhiều cửa hàng, quán ăn, trạm xăng đều mở cửa và không có công trình di sản thế giới nào bị hư hỏng. Nhiều du khách nước ngoài, chủ yếu từ Ấn Độ, đã có mặt ở đó.

Video hiện trường hoang tan sau trận động đất kinh hoàng tại Nepal:

Nhà quản lý Batalla, từ Cục Quản lý Lâm Tỳ Ni, nói với các phóng viên rằng sau trận động đất, họ đã kiểm tra tất cả các tòa nhà di sản văn hóa thế giới trong thị trấn và phát hiện ra rằng không thứ gì trong số đó bị hư hại.

Lâm Tỳ Ni nằm về phía Tây Nam của giao lộ giữa Nepal và Ấn Độ, cách tâm chấn trận động đất khoảng 144 km. Đây là khu vực nông thôn, và dân làng đều là những nông dân từ bộ tộc Tharu. Hầu hết họ là người sống lạc quan, hòa nhập với thiên nhiên. Làng Lâm Tỳ Ni được công nhận là một trung tâm tôn giáo và là khu vực được miễn thuế.

Mặc dù lịch sử hàng nghìn năm đã bị phá hủy chỉ trong vài phút và không thể khôi phục lại, nhưng có vẻ như một số địa điểm linh thiêng nhất đã được bảo vệ và vẫn không hề hấn gì.

Thiên Long, dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x