Giao tranh tiếp tục xảy ra ở Đông Ukraine, 5 binh sỹ chính phủ thiệt mạng

07/05/15, 08:56 Thế giới

Năm binh sỹ quân đội Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới tại miền Đông, bất chấp các bên liên quan vừa nối lại đàm phán về hiệp định ngừng bắn, chính quyền Ukraine hôm Thứ Tư (6/5) cho biết.

Một cuộc diễn tập quân sự gần Zhytomyr. (Ảnh Reuters)

Theo người phát ngôn chính phủ Ukraine Andriy Lysenko, trong vòng 24 giờ qua, 4 binh sỹ đã thiệt mạng khi xe chở họ cán phải mìn tại khi vực gần thị trấn Avdiivka, binh sỹ thứ năm thiệt mạng trong một cuộc phục kích của phe ly khai và 12 người khác bị thương.

Số thương vong mới nhất được ghi nhận giữa lúc Ukraine và đại diện các phe ly khai vừa nhóm họp tại Minsk, Belarus lần đầu, kể từ sau khi hai bên ký kết hiệp ước ngừng bắn hồi Tháng 2. Hiệu lực hiệp ước này dù rất mong manh nhưng vẫn giúp giảm đáng kể các cuộc đụng độ.

Các nhà đàm phán hai bên cùng tham dự với sự hiện diện của các bên trung gian hòa giải quốc tế và giới chức Nga, để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn và lộ trình chính trị nhằm chấm dứt xung đột.

Cả Kiev và phe ly khai đều cáo buộc lẫn nhau về việc liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn, dù hai bên đều tuyên bố đã rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến như cam kết.

Ông Lysenko tố cáo phe ly khai tiếp tục nã đại bác 152 mm vào các vị trí của quân chính phủ quanh khu vực Mariupol, thành phố lớn nhất còn lại do Kiev kiểm soát trong vùng giao tranh.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, 6.100 người đã thiệt mạng trong hơn một năm qua, kể từ khi giao tranh bùng phát tại khu vực từng là trung tâm của ngành công nghiệp phía Đông Ukraine này.

Trước cuộc đàm phán, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhấn mạnh: “Cả Ukraine lẫn các đối tác quốc tế sẽ không cho phép có bất kỳ sự sửa đổi nào đối với thỏa thuận Minsk. Điểm mấu chốt đầu tiên hướng tới thực thi đầy đủ hiệp định Minsk là đảm bảo ngừng bắn toàn diện”.

Phe ly khai cho biết họ sẽ hối thúc Kiev dỡ bỏ cấm vận kinh tế đang được áp đặt với vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát, khiến cho việc chi trả phúc lợi xã hội tại đây hoàn toàn bị đình trệ.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x