Báo cáo điều tra: Phát hiện quỹ của Zuckerberg hối lộ bầu cử năm 2020

04/03/22, 12:15 Thế giới

Báo cáo điều tra về cuộc bầu cử 2020 tại bang Wisconsin cho thấy một tổ chức phi lợi nhuận do Mark Zuckerberg tài trợ đã thực hiện hành vi hối lộ bầu cử khi chi 8,8 triệu USD trong quỹ đầu tư cho 5 khu vực Dân chủ, theo Washington Times.

Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook. (Ảnh qua RFI)

Kết luận này là một phần của báo cáo tạm thời do Văn phòng Luật sư Đặc biệt Wisconsin (OSC) công bố hôm 1/3. Đây là cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra các vấn đề về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tiểu bang năm 2020.

Làm chứng trước cơ quan lập pháp Wisconsin hôm 1/3, trưởng điều tra viên của OSC, ông Michael Gableman nói rằng các nhà lập pháp nên xem xét kỹ lưỡng kết quả xác nhận Tổng thống Biden là người chiến thắng ở Wisconsin trong cuộc bầu cử 2020.

Ông Gableman đã nêu ra nhiều vấn đề được phát hiện sau cuộc bầu cử, bao gồm “lỗ hổng an ninh có xu hướng tạo điều kiện cho những kẻ xấu hoạt động”, và “vô số hành động đáng ngờ, bất hợp pháp của nhiều bên trong cuộc bầu cử 2020”.

Báo cáo nêu chi tiết về “kế hoạch hối lộ” của Trung tâm Công nghệ và Đời sống Công dân (CTCL) có trụ sở tại Chicago. Đây là một nhóm vận động cử tri tự do được tài trợ phần lớn bởi ông chủ Facebook Zuckerberg.

Trước cuộc bầu cử 2020, CTCL đã phân bổ các khoản tài trợ của Zuckerberg cho các quan chức chính phủ ở Wisconsin để hỗ trợ tăng cường bỏ phiếu vắng mặt và trực tiếp. Tuy nhiên, số tiền chỉ được chuyển đến 5 khu vực ủng hộ Dân chủ: Milwaukee, Madison, Racine, Kenosha và Green Bay.

Kế hoạch này bắt đầu bằng việc trao khoản tài trợ 10.000 USD cho mỗi khu vực nhằm tạo điều kiện “tổ chức bầu cử an toàn và bảo mật”. Nhưng nó nhanh chóng phát triển thành một hoạt động chung giữa CTCL và 5 khu vực với trọng tâm là tăng cường bỏ phiếu trong “cộng đồng người da màu”.

Sau đó, số tiền tài trợ tăng chóng mặt: Milwaukee nhận được gần 2,2 triệu USD, các quan chức của Green Bay nhận 1,09 triệu USD, Madison nhận 1,3 triệu USD, Kenosha nhận 863.000 USD và Racine được 942.000 USD từ CTCL.

Ông Gableman là cựu thẩm phán Tòa án tối cao bang Wisconsin. (Ảnh qua PBS Wisconsin)

Theo báo cáo, trong một phần thỏa thuận với CTCL, các thành phố này được cung cấp thêm 216.000 USD để thiết lập các thùng bỏ phiếu ở “các khu vực được nhắm mục tiêu”, điều này vi phạm luật của Wisconsin.

Báo cáo kết luận: “Động cơ của những khoản tài trợ này là không thể chấp nhận được”.

Theo báo cáo, các quan chức bầu cử ở 5 khu vực này có thể đã phạm luật “vì không đối xử như nhau với tất cả cử tri trong cùng cuộc bầu cử – một nguyên tắc cơ bản của luật bầu cử”.

Báo cáo cho biết việc nhắm mục tiêu vào một số nhóm nhất định để tăng cường bỏ phiếu đã ảnh hưởng đến kết quả bầu cử và cản trở quyền bỏ phiếu của công chúng.

Theo báo cáo, các quan chức bầu cử ở 5 khu vực này đã “vượt qua ranh giới giữa tổ chức bầu cử và vận động tranh cử, điều mà lẽ ra không bao giờ được xảy ra”.

Báo cáo có khả năng đặt ra nhiều câu hỏi hơn về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đặc biệt là trong số những người vẫn hoài nghi về tính toàn vẹn của kết quả.

Các cơ quan lập pháp của Đảng Cộng hòa trên toàn nước Mỹ đang ra lệnh cấm các chính quyền địa phương nhận tiền của tư nhân tài trợ cho chi phí bầu cử.

Các đảng viên Đảng Dân chủ, người từ lâu bị cáo buộc gian lận bầu cử 2020, đã bác bỏ những phát hiện trong báo cáo của ông Gableman.

Dân biểu Mark Pocan, đảng viên Đảng Dân chủ Wisconsin viết trên Twitter: “Cuộc điều tra thiếu trình độ của Gableman ngay từ đầu đã là một màn trình diễn hề nghiệp dư. Việc lãng phí số tiền thuế khổng lồ này là một sự xấu hổ của quốc gia, chẳng mang lại kết quả gì ngoài các cuộc tấn công vào nền dân chủ của chúng ta. Đã đến lúc GOP kết thúc trò chơi đố chữ này và bắt đầu làm việc cho người dân Mỹ”.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục cho rằng những bất thường và gian lận bầu cử đã tạo cho ông Biden một lợi thế không công bằng. Ông tin rằng kết quả bầu cử nên được kiểm tra lại ở một số bang mà ông đã thua, bao gồm cả Wisconsin.

Ông nói trong một tuyên bố hôm 1/3: “Tất cả những người yêu mến nước Mỹ nên theo dõi chặt chẽ” phiên điều trần về tính toàn vẹn bầu cử ở Wisconsin.

Ông Trump cũng cảnh báo rằng “tin tức giả mạo” đang che đậy những phát hiện của người Mỹ.

Thùy Linh (Theo Washington Times)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x